Xây mới Bảo tàng TP.HCM tại quận 9 với diện tích 8 ha
Ngô Nguyên - 27/09/2019 08:23
 
Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan cùa có ý kiến chấp thuận đề xuất của Sở Văn Hóa và Thể thao hủy việc xây Bảo tàng Thành phố ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm (quận 2), chuyển sang quận 9 với diện tích 8 ha.

Theo đó ông Võ Văn Hoan đồng y về mặt chủ trương cho chuyển địa điểm xây dựng Bảo tàng Thành phố diện tích 1,8 ha ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm về Khu công viên lịch sử văn hóa dân tộc quận 9, diện tích 8 ha.

Với thay đổi này, UBND TP.HCM giao cơ quan chức năng nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, chức năng ở nơi cũ và nơi mới trong tháng 12/2019.

Bảo tàng TP.HCM hiện hữu sẽ được đầu tư sửa chữa trong thời gian chuẩn bị xây mới ở quận 9
Bảo tàng TP.HCM hiện hữu sẽ được đầu tư sửa chữa trong thời gian chuẩn bị xây mới ở quận 9

Thành phố cũng cho phép cơ quan chức năng dùng kinh phí sự nghiệp để thuê tư vấn có năng lực nghiên cứu đưa ra thiết kế mô hình, quy mô, giải pháp về kiến trúc công nghệ… trình UBND TP.HCM trong tháng 1/2020.

Tuy nhiên việc triển khai được hay không dự án này còn phụ thuộc vào chấp thuận của Thường trực Thành ủy và Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM sau khi tiếp nhận phương án của UBND TP.HCM.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản