-
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025 -
Tăng trưởng bền bỉ tạo lực đẩy cho kinh tế Hà Nội bước vào giai đoạn bứt phá -
Chính sách thuế - lực đẩy âm thầm cho chuyển động kinh tế -
Từ 1/1/2026, 10 mặt hàng phải nộp thuế tiêu thụ đặc biệt -
Một số quy định mới về Thuế giá trị gia tăng -
Đàm phán Hiệp định thương mại ưu đãi Việt Nam - Mercosur trong quý I/2026
![]() |
| Ông Donald Trump, ứng cử viên tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 của đảng Cộng hòa. Ảnh: AFP |
Ông Trump vẫn đang dẫn trước về số phiếu đại cử tri
Ông Trump đã giành được 230 phiếu đại cử tri trong khi bà Harris có 209 phiếu, theo kết quả bầu cử được hãng thông tấn Mỹ AP cập nhật lúc 12:00 trưa ngày hôm nay 6/11. Ứng viên muốn giành chiến thắng bầu cử tổng thống Mỹ cần có được tối thiểu 270 phiếu đại cử tri.
Đã có 48 bang và Washington, D.C., trao tất cả số phiếu đại cử tri của họ cho ứng cử viên chiến thắng trên toàn bang, theo kết quả cập nhật lúc 12h:00 trưa ngày hôm nay 6/11. Và tiếp đến là Nebraska và Maine.
Nebraska và Maine, mỗi bang trao 2 phiếu đại cử tri cho người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu toàn bang, cũng như một phiếu đại cử tri cho người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu phổ thông ở mỗi phân khu quốc hội (tương đồng như khu vực bầu cử).
Cụ thể, bang Nebraska có 3 phân khu quốc hội và tổng cộng năm phiếu đại cử tri, trong khi bang Maine có 2 phân khu quốc hội và tổng cộng 4 phiếu đại cử tri. Nghĩa là, mặc dù bang Nebraska đem lại thắng lợi cho đảng Cộng hòa trong các cuộc bầu cử toàn bang, nhưng một ứng cử viên đảng Dân chủ có thể giành được 1 phiếu đại cử tri từ phân khu vực quốc hội thứ 2, bao gồm khu vực trung tâm thân thiện với đảng Dân chủ là Omaha.
Trong khi đó, bang Maine bỏ phiếu đáng tin cậy cho đảng Dân chủ trong các cuộc bầu cử toàn bang, nhưng đảng Cộng hòa lại cạnh tranh ở phân khu quốc hội số 2.
Bà Harris chiến thắng tại bang chưa từng đến vận động tranh cử
Bà Harris đã giành chiến thắng tại New Mexico trong ngày bầu cử 5/11, bổ sung 5 phiếu đại cử tri vào tổng số phiếu của đảng Dân chủ.
Ảnh hưởng của đảng Dân chủ tại New Mexico đã tăng lên trong 2 thập kỷ qua khi cựu Tổng thống George W. Bush, ứng viên của đảng Cộng hòa giành chiến thắng tại bang này lần gần nhất vào năm 2004.
Bà Harris chưa bao giờ dừng chân vận động tranh cử tại bang New Mexico, nhưng sự ủng hộ tại các khu vực đông dân hơn của New Mexico đã vượt trội hơn số cử tri ở các nhóm bảo thủ khi Thống đốc nhiệm kỳ thứ hai Michelle Lujan Grisham và các thành viên của phái đoàn quốc hội của bang này vận động tranh cử thay mặt cho bà Harris.
Hãng thông tấn AP thông báo bà Harris là người chiến thắng lúc 11:33 tối ngày 5/11, theo giờ miền Đông (ET) Bắc Mỹ.
Cử tri Missouri chấp thuận biện pháp thay thế lệnh cấm phá thai
Cử tri tại Missouri - bang đầu tiên cấm phá thai sau vụ Roe kiện Wade - đã chấp thuận một tu chính án hiến pháp bảo vệ phá thai trong luật pháp của bang này. Bản kiến nghị do công dân khởi xướng sẽ hợp pháp hóa phá thai trong thời gian tối đa 24 tuần, mang lại cho đảng Dân chủ một chiến thắng quan trọng trong ưu tiên hàng đầu của chiến dịch tranh cử của bà Harris.
Bà Harris đã cam kết sẽ hệ thống hóa vụ Roe kiện Wade nếu bà trở thành tổng thống nhưng điều đó sẽ phụ thuộc vào quyền kiểm soát của Quốc hội Mỹ và điều này vẫn chưa rõ ràng. Nhưng biện pháp này cũng mở ra cánh cửa cho những thách thức pháp lý đối với lệnh cấm hầu hết các ca phá thai có hiệu lực ngay sau khi Tòa án tối cao Mỹ lật ngược phán quyết Roe kiện Wade vào năm 2022.
Bữa tiệc theo dõi kết quả bầu cử của ông Trump bùng nổ
Tại bữa tiệc theo dõi kết quả bầu cử đêm của ông Trump, đám đông reo hò, một số người ủng hộ giơ nắm đấm lên trời và những người khác nhảy cẫng lên khi màn hình hiển thị ông Trump đã giành được 16 phiếu đại cử tri của bang chiến địa North Carolina.
"Chiến đấu, chiến đấu, chiến đấu", một số người dự tiệc đồng thanh hô to.
Việc giành chiến thắng ở bang North Carolina giúp đường vào Nhà Trắng của ông Trump rộng mở hơn. North Carolina cùng Pennsylvania, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, và Wisconsin là 7 bang chiến địa có khả năng quyết định kết quả bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024.
Hãng thông tấn AP xướng tên ông Trump là người thắng cuộc tại bang North Carolina bởi ông dẫn trước hơn 130.000 phiếu bầu với gần 90% số phiếu dự kiến đã được kiểm.
So với cuộc bầu cử năm 2020, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tăng ở nhiều khu vực mà ông Trump giành chiến thắng, nhưng lại giảm ở nhiều khu vực mà bà Harris giành chiến thắng. Ông Trump từng đánh bại đối thủ Joe Biden ở bang North Carolina vào năm 2020 với cách biệt chưa đến 2%.
-
Một số quy định mới về Thuế giá trị gia tăng -
Đàm phán Hiệp định thương mại ưu đãi Việt Nam - Mercosur trong quý I/2026 -
Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2026 -
Thủ tướng giao 8 nhóm nhiệm vụ năm 2026 cho ngành nông nghiệp và môi trường -
Năm 2026 chuyển mình giữa giông bão -
Hà Nội thu ngân sách vượt hơn 700.000 tỷ đồng, đứng đầu cả nước -
TP.HCM chọn con đường liên kết quốc tế cho Trung tâm tài chính
-
BIC ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
“Hạ tầng liên vùng tỷ đô kích hoạt trục tăng trưởng mới tại vùng lõi Vịnh Tiên” -
Xi măng Long Sơn chúc mừng năm mới chào xuân Bính Ngọ 2026 -
Chubb Life trao 1 tỷ đồng hỗ trợ trẻ em khó khăn
-
LOTTE MART Việt Nam được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp tạo giá trị hàng đầu Việt Nam 2025 ngành Bán lẻ -
FranGlobal mua độc quyền nhượng quyền NYNA Coffee, đưa lifestyle coffee 24/7 vào Ấn Độ và GCC Countries

