Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Bế mạc cuộc thi nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc
Thu Hồng - 30/08/2016 08:36
 
Tối 29-8, tại TP Đà Nẵng đã diễn ra lễ bế mạc Cuộc thi nghệ thuật sân khấu Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2016.

Cuộc thi nghệ thuật sân khấu Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc quy tụ gần 700 nghệ sĩ, diễn viên đến từ 11 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên toàn quốc, gồm 17 vở diễn, trong đó có 10 vở tuồng và 7 vở dân ca kịch. Chủ đề nổi bật của cả hai loại hình nghệ thuật tuồng và dân ca kịch là câu chuyện lịch sử. Bên cạnh đó, đề tài chiến tranh, cách mạng được khai thác mới mẻ dưới nhiều góc độ, lồng ghép với yếu tố hiện tại mang đến hơi thở đương đại, gần gũi…

Phát biểu bế mạc, ông Vương Duy Biện - Thứ trưởng Bộ VHTT&DL cho rằng, qua cuộc thi lần này đã xuất hiện nhiều tài năng trẻ, đây sẽ là lực lượng kế cận để bảo tồn nghệ thuật truyền thống. Cuộc thi cũng là dịp để cơ quan quản lý nhìn lại và đánh giá đúng thực trạng hoạt động của nghệ thuật truyền thống; tìm ra những giải pháp để đầu tư xây dựng vở diễn mới có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của nhân dân…

Ban tổ chức trao 3 huy chương vàng cho các vở diễn xuất sắc nhất.
Ban tổ chức trao 3 huy chương vàng cho các vở diễn xuất sắc nhất.

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, dù là nghệ thuật tuồng hay dân ca kịch, các tác phẩm dự thi đều theo kết cấu tự sự hoặc thắt nút, cao trào; nhiều vở diễn có tính sáng tạo, diễn viên hóa thân hoàn toàn vào nhân vật… Vì thế, hầu hết các vở diễn đạt chất lượng cao, đậm tính nhân văn, tính thời sự, tính hữu ích xã hội, phản ánh được đặc trưng của hai loại hình nghệ thuật truyền thống. Tuy nhiên, nhiều vở diễn bộc lộ một số hạn chế như: yếu về hình tượng, tính cách nhân vật; đa phần kịch bản mang kết cấu tự sự nhưng mờ nhạt về tự sự truyền thống, chủ yếu minh họa nhân vật, câu chuyện theo lối tự sự kịch nói phương Tây…

Kết quả, Ban giám khảo quyết định trao 3 huy chương vàng cho các vở Thầy và trò (Trung tâm  Bảo tồn và Phát huy di sản Dân ca xứ Nghệ), Nước non cửa Phật (Nhà hát tuồng Đào Tấn), Chuyện bịa ở làng Vồm (Nhà hát tuồng Việt Nam), 4 huy chương bạc cho các vở Dòng sông Đỏ (Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế), Phúc thần Thoại Ngọc Hầu (Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh, Chuyện tình bên tháp cổ (Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Khánh Hòa), Vụ án Lệ Chi Viên (Nhà hát nghệ thuật ca kịch Huế); 32 huy chương vàng cho 32 diễn viên, 49 huy chương bạc cho 49 diễn viên, đạo diễn xuất sắc cho đạo diễn Hoài Huệ vở Vụ án Lệ Chi Viên. Ngoài ra 30 nghệ sỹ, diễn viên được nhận bằng khen của Hội Nghệ sỹ sân khấu Việt Nam.

18 thí sinh Hoa hậu miền Bắc 'thiêu đốt' sân khấu với bikini
Các cô gái được lựa chọn vào vòng trong tự tin khoe nét đẹp hình thể trong các màn biểu diễn tối 17/7 tại Hạ Long.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư