Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Big C cam kết bán vải thiều không lãi trên toàn quốc
Anh Vũ - 11/06/2015 14:13
 
Góp phần gia tăng sản lượng tiêu thụ cho người trồng vải, Big C cam kết chương trình khuyến mãi với giá không lãi tại 30 siêu thị trên cả nước.

Ngày 10/06/2015, trong khuôn khổ Hội nghị “Tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ quả vải năm 2015 và những năm tiếp theo vùng Đông - Tây Nam Bộ” do Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND TP.HCM và các tỉnh Hải Dương, Bắc Giang tổ chức tại TP.HCM, Big C đã ký kết biên bản ghi nhớ Thỏa thuận hợp tác thúc đẩy tiêu thụ quả vải trong năm 2015 và những năm tiếp theo” với UBND huyện Lục Ngạn (Bắc Giang); UBND huyện Thanh Hà và thị xã Chí Linh (Hải Dương).

Big C sẽ tiêu thụ hơn 300 tấn vải thiều Lục Ngạn và Thanh Hà trên cả nước
Big C sẽ tiêu thụ hơn 300 tấn vải thiều Lục Ngạn và Thanh Hà trên cả nước

 

Để chuẩn bị cho kế hoạch tiêu thụ năm nay, ngay từ trước mùa vải, Big C đã chủ động tìm hiểu và kết nối với các nhà cung cấp vải thiều Thanh Hà, Lục Ngạn. Kể từ trung tuần tháng 5, vải thiều đã được bày bán rộng rãi tại 30 siêu thị Big C trên toàn quốc và sẽ tiếp tục được quảng bá, tiêu thụ cho đến hết mùa vải 2015.

Hệ thống siêu thị Big C còn triển khai các chương trình khuyến mãi với chương trình giá sốc cuối tuần ngày 12, 13 và 14/06/2015, 1kg vải thiều có giá 9.900đ/kg (miền Bắc), 14.900đ/kg (miền Trung) và 17.900đ/kg (miền Nam). Dự kiến, trong suốt mùa vải 2015, Hệ thống siêu thị Big C sẽ tiêu thụ hơn 300 tấn vải thiều Lục Ngạn và Thanh Hà trên toàn quốc.

Ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Hệ thống siêu thị Big C với UBND các huyện (Lục Ngạn, Thanh Hà, Chí Linh) là một trong những chương trình hành động tích cực giúp đảm bảo kênh tiêu thụ ổn định cho vải thiều, người nông dân yên tâm về đầu ra, có nguồn thu nhập ổn định và đầu tư cho vụ sau.

Trước đó, Big C hỗ trợ tiêu thụ các nông sản khác cho nông dân như cam sành Hàm Yên (tháng 11/2014), cà chua Đà Lạt (tháng 10/2014), dưa hấu miền Trung (tháng 4/2015) và mới đây nhất là hành tím Sóc Trăng và hành tây Đà Lạt (tháng 04/2015).

Mùa vải thiều 2015: Xuất khẩu khoảng 80.000 tấn
Vụ vải thiều năm 2015 đang bước vào thu hoạch, theo thông tin từ hai tỉnh Bắc Giang và Hải Dương, tổng sản lượng năm nay ước đạt trên 200.000...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư