
-
Dồn dập đề xuất đầu tư các tuyến metro tại TP.HCM
-
Rõ thêm cơ hội đầu tư PPP cao tốc Nha Trang - Đà Lạt vốn 25.058 tỷ đồng
-
Dự án, công trình tại Đà Nẵng “khát” vật liệu xây dựng
-
Ngăn “đầu cơ, thổi giá” vật liệu xây dựng
-
Quân khu 2 tham gia hỗ trợ thi công đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên -
Bền bỉ giữ đà tăng trưởng kinh tế
![]() | ||
PTT hiện là hãng lọc hóa dầu lớn nhất Thái Lan. Ảnh: Thailand Business News |
(baodautu.vn) Văn bản do ông Hồ Quốc Dũng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định ký nêu rõ, PTT phải làm rõ các vấn đề liên quan đến cân đối cung - cầu sản phẩm lọc, hóa dầu của Việt Nam và phương án tiêu thụ sản phẩm, cả trong nước và xuất khẩu của Dự án.
Tổng mức đầu tư và hiệu quả kinh tế; khả năng thu xếp vốn; cơ cấu vốn đầu tư, cam kết tham gia của các đối tác Việt Nam, cũng như đối tác cung cấp dầu thô… cũng là nội dung được UBND tỉnh Bình Định yêu cầu PTT phải làm rõ.
Bên cạnh đó, Bình Định còn yêu cầu PTT cung cấp các thông tin liên quan đến phương án cung cấp dầu thô dài hạn, các hạng mục công trình biển cần thiết cho Dự án, chi phí đầu tư hạ tầng ngoài hàng rào và tiến độ dự án. Riêng đối với tiến độ Dự án, Bình Định yêu cầu làm rõ cả tính “hợp lý và thực tiễn” đối với một dự án quy mô lớn.
“Chúng tôi muốn có văn bản cam kết của đại diện pháp lý cao nhất của Tập đoàn PTT trong Dự án”, ông Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh.
Theo kế hoạch, sau khi PTT thực hiện xong các yêu cầu này của Bình Định, tháng 5 tới, tại Bangkok (Thái Lan), hai bên sẽ thảo luận, thống nhất các nội dung giải trình bổ sung. Trong dịp này, UBND tỉnh Bình Định cũng có thể sẽ làm việc với Tập đoàn Siam Cement (Thái Lan) để kêu gọi hợp tác đầu tư các dự án lọc hóa dầu ở Khu kinh tế Nhơn Hội, cùng với PTT.
“Nếu Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án này, PTT sẽ được tỉnh hướng dẫn làm thủ tục để được cấp chứng nhận đầu tư, đồng thời triển khai việc lập Báo cáo khả thi Dự án và các thủ tục đầu tư khác”, ông Dũng cho biết.
Liên quan đến dự án trên, ngày 9/4, Bộ Công thương đã có tờ trình Chính phủ đề nghị bổ sung Dự án vào Quy hoạch Phát triển ngành dầu khí Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025. Còn trước đó, tại cuộc giao lưu trực tuyến về xúc tiến đầu tư vào khu vực Duyên hải miền Trung, tổ chức hôm 24/3, ông Hồ Quốc Dũng đã khẳng định, nếu dự án này được triển khai đúng tiến độ, thì sẽ là một bước nhảy vọt về kinh tế của Bình Định.
Dự án 28 tỷ USD này đã gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Những cam kết về tài chính cho Dự án là một trong những vấn đề quan trọng nhất mà dư luận, cũng như các cơ quan chức năng quan tâm.
Nguyên Đức
-
Ngăn “đầu cơ, thổi giá” vật liệu xây dựng -
Quân khu 2 tham gia hỗ trợ thi công đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên -
Bền bỉ giữ đà tăng trưởng kinh tế -
Quảng Trị: Tăng vốn đầu tư dự án Shangshin Central Việt Nam -
Chuyển động mới tại dự án cầu Cát Lái nối TP.HCM với Đồng Nai -
Hà Nội phê duyệt đề cương nghiên cứu hút đầu tư vào trí tuệ nhân tạo -
Xác định lộ trình phát triển công nghiệp hàng không, đầu tư vào công nghệ hàng không
-
VNFITE: Áp dụng minh bạch mô hình cho vay ngang hàng theo Nghị định 94/2025
-
Stavian Hóa chất lọt top 15 trong 100 nhà phân phối hóa chất lớn nhất toàn cầu
-
ITL khẳng định vị thế quốc tế tại Triển lãm Transport Logistic & Air Cargo Europe 2025
-
VIC đồng hành cùng giải thưởng Hubexo Asia Awards 2025
-
Sunhouse vươn tầm quốc tế từ chất Việt tiên phong
-
Coteccons và Unicons: Hai năm liên tiếp nằm trong top 10 nhà thầu hàng đầu Việt Nam