Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Bình Định đón trên 200.000 lượt khách du lịch dịp Tết Kỷ Hợi
Việt Hương - 11/02/2019 11:59
 
Theo Sở Du lịch Bình Định, trong dịp Tết cổ truyền Kỷ Hợi vừa qua tại địa phương này đã thu hút 212.900 lượt khách tứ phương đổ về tham quan, du lịch, (tăng trên 100% so với cùng kỳ năm 2018) tính từ ngày 3/2 đến 11/2 (tức ngày 29 tháng Tết đến ngày mồng 7 Tết). Đây là một năm đánh giá sự thu hút khách du lịch cao nhất từ trước tới nay.

Theo đó, để phục vụ khách du lịch tham quan trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, năm nay các khu du lịch, điểm du lịch lớn trên địa bàn tỉnh như Bảo tàng Quang Trung, Hầm Hô, Cửa Biển, Eo Gió, Hòn Khô, Kỳ  Co, Trung Lương… đầu tư, tôn tạo nhiều hạng mục, công trình phục vụ du khách… con số doanh thu từ các hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn thống kê ban đầu đạt 28 tỷ đồng.

Du khách thập phương đổ về Bình Định thưởng thức với những loại hình du lịch sinh thái ngày một nhiều hơn...
Du khách thập phương đổ về Bình Định thưởng thức với những loại hình du lịch sinh thái ngày một nhiều hơn...

Lượng khách tăng đột biến nên tất cả các khách sạn đạt chuẩn 3 đến 4 sao trên địa bàn hầu hết kín phòng. Còn các khách sạn 1- 2 sao trên địa bàn TP Quy Nhơn đạt công suất phòng khoảng 70% từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 Tết.

Thông kê từ Sở Du lịch Bình Định, năm 2018 là năm Bình Định xây dựng thương hiệu điểm đến mới, thân thiện hấp dẫn du khách trên bản đồ du lịch Việt Nam. Năm 2018, ngành Du lịch địa phương đón hơn 4 triệu lượt khách, tăng 10,6% so với năm 2017. Trong đó, khách du lịch quốc tế đạt 286.463 lượt tăng 8,3%; khách nội địa đạt 3.805.877 lượt, tăng 10,8% so với năm 2017.

Mục tiêu năm nay của Bình Định là thu hút gần 5 triệu du khách đến với địa phương.

Mở lối đưa du lịch Bình Định cất cánh
Bình Định đã chọn du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và để điều này trở thành hiện thực, tỉnh cùng nhiều doanh nghiệp lớn huy động mọi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư