-
Khởi động dự án nâng cao năng lực lãnh đạo cho doanh nghiệp Việt Nam -
Mừng vì tạm dừng Nghị định 46, doanh nghiệp mong sửa đổi căn cơ trước khi áp dụng trở lại -
Chuỗi bán lẻ lớn nhất Việt Nam khẳng định mô hình tăng trưởng bền vững: Doanh thu 2025 tăng hai chữ số, cửa hàng mới sớm có lãi -
Mỹ ban hành kết luận sơ bộ vụ việc gỗ dán nhập từ Việt Nam -
Hòa Phát khởi công dự án Khu công nghiệp Đồng Phúc gần 355 ha tại Bắc Ninh -
VEC đề nghị Bộ Công thương hướng dẫn biện pháp bảo đảm xăng dầu trên cao tốc
Khó khăn nơi vùng biên
Điều kiện địa lý tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, đặc biệt tại các khu vực gần biên giới, đã gây ra một số trở ngại trong công tác giảng dạy và học tập công nghệ thông tin, cũng như khả năng tiếp cận kiến thức kỹ thuật số của các học sinh nơi đây. Trường THPT Nguyễn Huệ A, phường Bình Long, tỉnh Đồng Nai (tỉnh Bình Phước cũ), là một ví dụ. Phòng tin học tại trường hiện có 48 chiếc máy tính cũ mà một nửa số đó đã không còn hoạt động. Máy thường xuyên hư hỏng, vận hành chậm, khiến mỗi giờ học tin học trở thành thử thách cho cả thầy và trò.
Em Cù Thị Hoàng Linh, học sinh lớp 11A1 Trường THPT Nguyễn Huệ A, chia sẻ: “Trước đây mỗi lần học tin học, em phải chờ lâu mới đến lượt, nhiều khi máy bị hư nên không làm bài tập được”.
“Nhiều khi phải ghép nhóm nhiều em một máy mỗi khi đến giờ tin học, mà máy lại hoạt động chậm, gây ra khó khăn cho cả thầy lẫn trò”, thầy Đào Nguyên Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ A chia sẻ.
Cách đó không xa, Trường Tiểu học Thanh Bình, tình cảnh còn khó khăn hơn khi phòng tin học xây từ nhiều năm trước nay đã hoen ố vì mái dột, tường thấm, ánh sáng yếu. Toàn trường chỉ có 18 máy tính cũ kỹ, thường xuyên hỏng hóc. Các em học sinh, trong đó có gần 20% là học sinh dân tộc thiểu số, vẫn say mê học tập nhưng chưa có cơ hội tiếp cận với công nghệ hiện đại.
Cam kết đồng hành cùng nền giáo dục Việt Nam của doanh nghiệp Singapore
Với cam kết đồng hành cùng nền giáo dục Việt Nam, Keppel, Doanh nghiệp điều hành và quản lý tài sản có trụ sở tại Singapore và đã có hơn 30 năm gắn bó với Việt Nam - phối hợp cùng Báo Tiền Phong đưa “Bytes for Future” (Cỗ máy tri thức) đến với hơn 1.200 học sinh tại Trường THPT Nguyễn Huệ A và trường Tiểu Học Thanh Bình, Đồng Nai.
Ông Trần Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND phường Bình Long, cho biết: “Mặc dù địa phương đã quan tâm đến việc đầu tư vào cơ sở vật chất để giảng dạy và học tập môn công nghệ thông tin, tuy nhiên những nỗ lực ấy vẫn chưa thật sự đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong điều kiện còn nhiều khó khăn thiếu thốn của các trường gần biên giới. Do đó, các máy tính từ chương trình Bytes for Future (Cỗ máy tri thức) là món quà hết sức ý nghĩa mà Keppel đã trao tặng cho hai trường, và là động lực để trường tiếp tục hành trình đưa công nghệ thông tin đến gần hơn với các em học sinh”.
![]() |
| Ông Lim Kay Siong (trái) Trưởng Bộ phận Thương Mại, Khối Bất động sản Keppel Việt Nam, thay mặt doanh nghiệp trao biểu trưng cho thầy Đào Nguyên Bình, Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Huệ A tại chương trình. |
Trong khuôn khổ chương trình, Keppel đã trao tặng 60 máy tính và hơn 900 đầu sách cho thư viện của hai trường. Đặc biệt, Trường Tiểu học Thanh Bình còn được tài trợ sửa chữa mái, nâng cấp phòng tin học, mang đến một không gian học tập khang trang hơn cho học sinh.
Ông Bùi Quốc Việt, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Bình chia sẻ: “Trường Tiểu học Thanh Bình nằm ở khu vực vùng sâu, gần biên giới, điều kiện cơ sở vật chất và nguồn lực phục vụ dạy và học công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế. Trong bối cảnh đó, sự hỗ trợ thiết thực của Keppel và Báo Tiền Phong thông qua chương trình “Bytes for Future” (Cỗ máy tri thức) có ý nghĩa vô cùng to lớn”.
Ông Đào Nguyên Bình, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ A không giấu được niềm vui: “Những món quà thiết thực là máy tính, sách vở và sự đồng hành về tinh thần đã góp phần tháo gỡ khó khăn, mở ra cho thầy và trò nhà trường những điều kiện thuận lợi hơn trong giảng dạy và học tập, đặc biệt trong việc tiếp cận công nghệ thông tin, một lĩnh vực vô cùng quan trọng trong thời đại số”.
![]() |
| Các em học sinh trường THPT Nguyễn Huệ A, với sự hỗ trợ của các tình nguyện viên Keppel, sử dụng máy tính do Keppel trao tặng để phục vụ nghiên cứu thông tin và tìm kiếm tư liệu học tập. |
Được Keppel khởi xướng lần đầu vào năm 2024, “Bytes for Future” (Cỗ máy tri thức) hướng đến mục tiêu trang bị những công cụ và kiến thức cần thiết để thế hệ trẻ hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên số. Trong năm đầu tiên tổ chức, chương trình đã hỗ trợ hơn 800 học sinh tại hai trường ở Tây Ninh thông qua việc trao tặng 80 máy tính, 4 máy điều hòa không khí và các đầu sách cho thư viện trường.
Keppel sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác cùng chí hướng để triển khai những sáng kiến ý nghĩa, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đồng hành cùng sự phát triển lâu dài của Việt Nam.
-
Khởi động dự án nâng cao năng lực lãnh đạo cho doanh nghiệp Việt Nam -
Mừng vì tạm dừng Nghị định 46, doanh nghiệp mong sửa đổi căn cơ trước khi áp dụng trở lại -
Chuỗi bán lẻ lớn nhất Việt Nam khẳng định mô hình tăng trưởng bền vững: Doanh thu 2025 tăng hai chữ số, cửa hàng mới sớm có lãi -
Mỹ ban hành kết luận sơ bộ vụ việc gỗ dán nhập từ Việt Nam
-
Nhà máy Omoda & Jaecoo tại Việt Nam đang khẩn trương đầu tư -
Hòa Phát khởi công dự án Khu công nghiệp Đồng Phúc gần 355 ha tại Bắc Ninh -
VEC đề nghị Bộ Công thương hướng dẫn biện pháp bảo đảm xăng dầu trên cao tốc -
Doanh nhân dưới 35 tuổi có thể tham gia bình chọn Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc 2026 -
Từ Núi Pháo ra thế giới: MSR nổi lên như trụ cột trong chuỗi cung ứng khoáng sản toàn cầu -
Doanh nghiệp Mỹ coi Việt Nam là điểm đến ưu tiên nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng -
Sớm nối lại hoạt động 2 cửa hàng xăng dầu trên tuyến cao tốc cửa ngõ TP.HCM
-
Địa kỹ thuật Đông Sơn: Khẳng định vị thế qua những công trình hạ tầng trọng điểm -
Nhu cầu tham gia bảo hiểm để bảo vệ tài chính vẫn tiếp tục gia tăng -
First Real đạt tổng doanh thu hơn 20 tỷ đồng trong quý I/2026 -
Bitexco Nam Long: Giữ vững sản xuất, hướng tới tăng trưởng bền vững -
Coca-Cola Tết Fest 2026: Cùng “dệt” nên Tết mới với không gian trải nghiệm đa điểm -
“Kiệt tác” cầm tay giá trăm triệu được doanh nhân Việt săn đón

.jpg)
.jpg)