Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Cà Mau - tỉnh đầu tiên của vùng ĐBSCL tiến hành Đại hội Đảng
Phú Khởi - 22/09/2015 23:29
 
Ngày 22/9/2015, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã chính thức khai mạc, đồng chí Lê Thanh Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Cà Mau, Dương Thanh Bình nhấn mạnh: Nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và sự hướng dẫn giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV Đảng bộ tỉnh đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

.

 

Mức tăng trưởng bình quân 8,3% năm, kinh tế chuyển dịch nhanh, đúng hướng; tỷ trọng nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế giảm, trong khi khu vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ tăng khá nhanh; GRDP bình quân đầu người năm 2015 đạt 1.700 USD (34 triệu đồng).Nhiệm kỳ qua, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh hơn 20 ngàn tỷ đồng. Thị trường xuất khẩu được duy trì và mở rộng, tổng kim ngạch xuất khẩu 5 năm đạt 5,6 tỷ USD; môi trường kinh doanh, đầu tư được cải thiện. Hạ tầng kinh tế kỹ thuật được đầu tư phát triển vượt bậc, có 78/82 xã có đường ô - tô đến trung tâm, giao thông nông thôn mở rộng; các công trình văn hoá, phúc lợi xã hội hình thành phát triển góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Phát biểu tại phiên khai mạc, ông Lê Thanh Hải, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ thành phố Hồ Chí Minh chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Cà Mau đạt được 5 năm qua. Ông Lê Thanh Hải đánh giá cao sự nỗ lực vượt khó của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Cà Mau.

“Tuy điều kiện hạ tầng còn rất nhiều khó khăn; nhưng đã thực hiện đạt kết quả quan trọng và khá toàn thể hiện sự quyết tâm cao, tinh thần đoàn kết, phấn đấu, khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Đây  là cơ sở và tiền đề, là bài học quý để tỉnh Cà Mau tiếp tục phát triển nhanh và vững chắc trong nhiệm kỳ tới”, ông Hải nói.

Buổi chiều 22/9/2015, đại hội tiến hành chia thành 7 tổ để thảo luận văn kiện của Trung ương và của tỉnh: Báo cáo chính trị; Dự thảo Nghị quyết Đại hội; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ khoá XIV. Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cà Mau lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 có 348 đại biểu đại diện cho 40.000 Đảng viên trong tỉnh tham dự.

Lấy ý kiến nhân dân đóng góp vào Dự thảo các Văn kiện Đại hội XII của Đảng
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Công văn số 11421 - CV/VPTW, Hướng dẫn số 160/HD-BTGTW ngày 7/9/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về lấy...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư