Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Cả tỷ USD điện thoại, máy tính, giày dép Việt Nam cập bến Ấn Độ trong năm
Thế Hoàng - 20/12/2022 10:34
 
Thị trường Ấn Độ đã nhập hơn 1 tỷ USD điện thoại, hơn 900 triệu USD máy tính và hơn 200 triệu USD giày dép từ Việt Nam.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Ấn Độ sắp chạm mốc 8 tỷ USD vào cuối năm 2022.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Ấn Độ dự kiến chạm mốc 8 tỷ USD vào cuối năm 2022.

Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Ấn Độ trong tháng 11/2022 đạt 588,7 triệu USD, giảm 2,2% so với tháng trước. Tính chung 11 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 7,3 tỷ USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước.

Những năm gần đây, Ấn Độ tăng nhập khẩu nhiều loại hàng hóa từ các nhà cung ứng Việt Nam, cơ cấu nhập khẩu cũng đa dạng, từ điện thoại, máy tính, máy móc thiết bị, thủy sản, giày dép...

Cụ thể, 11 tháng qua, nhóm ngành hàng điện thoại các loại và linh kiện dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang Ấn Độ. Riêng tháng 11/2022 kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này đạt 96,8 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng năm 2022 lên 1,45 tỷ USD, tăng 20% so với cùng kỳ năm 2021 và chiếm 19,8% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường này.

Tiếp đến là nhóm ngành hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, trong tháng 11/2022 đạt trên 73,5 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đầu năm 2022 đạt 947,2 triệu USD, tăng 26,2% và chiếm 12,9% tổng trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ.

Trong 11 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu một số nhóm mặt hàng có mức tăng trưởng so với cùng kỳ 11 tháng năm 2021: Kim loại thường khác và sản phẩm tăng 78,5%, đạt 606 triệu USD; giày dép các loại tăng 96%, trị giá 203 triệu USD; xơ sợi dệt tăng 80,1%, 113 triệu USD; cà phê tăng 176%; thủy sản tăng 73,3%, đạt 25 triệu USD, hàng dệt may 146 triệu USD, tăng 46%, hóa chất 546 triệu USD, tăng 30%.

Thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Ấn Độ lần đầu tiên vượt mốc 13,2 tỷ USD vào cuối năm ngoái, tăng 36,5% so với mức 9,6 tỷ USD của năm 2020. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam đến Ấn Độ đạt 6,3 tỷ USD, tăng 19,6% so với năm 2020. Xuất khẩu của Việt Nam đến Ấn Độ mới chiếm 1,9% trong tổng xuất khẩu của Việt Nam ra thế giới.

Nhập khẩu của Việt Nam từ Ấn Độ đạt 7 tỷ USD, tăng 56,7% so với năm 2020, chiếm 2,1% trong tổng nhập khẩu của Việt Nam.

Ấn Độ là một trong những quốc gia có tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất thế giới, dân số khoảng 1,4 tỷ người với dung lượng thị trường lớn, tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp các nước, trong đó có Việt Nam.

Giống như các nước khác, kinh tế Ấn Độ cũng bị ảnh hưởng nặng bởi Covid -19, nhưng đã dần phục hồi và lấy lại đà tăng trưởng. Năm ngoái, nước này xuất khẩu 660 tỷ USD hàng hóa ra thế giới và cũng nhập khẩu hàng trăm tỷ USD hàng hóa, là cơ hội cho nhiều ngành xuất khẩu của Việt Nam tăng tốc khai thác dung lượng thị trường này.

Xuất khẩu cá tra cả năm 2022 lập kỷ lục 2,4 - 2,5 tỷ USD
Kim ngạch xuất khẩu cá tra năm 2022 của Việt Nam dự kiến xác lập mức 2,4 - 2,5 tỷ USD, vượt qua mức kỷ lục đã được xác lập vào năm 2018 với 2,26...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư