-
Thí điểm 1 năm về đánh giá, chấm điểm xây dựng pháp luật của các Bộ, ngành -
Phát hiện hơn 2.000 vụ có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau 1 tháng cao điểm -
Khởi tố 3 đối tượng “rửa tiền” thuê cho đường dây lừa đảo -
Hơn 10.000 tấn chân gà “bẩn” tuồn ra thị trường -
Lan tỏa thông điệp "địa bàn không ma túy" tại vùng biên -
Danh sách doanh nghiệp liên quan vụ án mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch
![]() | ||
| Cảnh sát Philippines kiểm tra một hành lý bị bỏ lại tại Sân bay quốc tế Manila ngày 1/9. |
Ba nghi phạm, bị bắt hôm 1/9 tại Sân bay quốc tế Manila với một chiếc xe chứa các quả bom xăng và pháo hoa, đã lên kế hoạch một loạt các vụ tấn công liên tiếp, dường như là nhằm công khai thái độ chống Trung Quốc, Bộ trưởng tư pháp Philippines Leila de Lima cho biết với báo giới.
"Họ khẳng định là những người bảo vệ nhân dân Philippines, coi Trung Quốc và việc khai mỏ trái phép và các quy định kinh doanh độc quyền của các ông trùm Philippines gốc Trung Quốc".
Bộ trưởng De Lima cho hay các nam giới dường như đặc biệt giận dữ với lập trường được cho là mềm mỏng của chính phủ Philippines đối với Trung Quốc trong tranh chấp lãnh thổ kéo dài ở Biển Đông.
Theo ông De Lima, nhóm trên, có thể liên quan tới nhiều người hơn ngoài những kẻ bị bắt, cũng đã lên kế hoạch một loạt các vụ tấn công vào ngày 1/9 nhằm vào các tòa nhà liên quan tới Trung Quốc và cộng đồng kinh tế Trung Quốc-Philippines.
Các nghi phạm còn lên kế hoạch đánh bom trung tâm thương mại SM Mall of Asia tại thành phố Pasay, đại sứ quán Trung Quốc và tòa nhà DMCI.
Tuy nhiên, ông De Lima cho hay các nhân viên điều tra vẫn chưa tin rằng ý định thực sự của các nghi phạm là nhằm bày tỏ sự tức giận đối với Trung Quốc và các lợi ích của người Trung Quốc.
"Chúng tôi muốn biết nhóm này lớn ra sao, khả năng của họ là gì và mục đích thực sự của họ là gì? Họ hành động một mình hay có những người khác đứng phía sau?", Bộ trưởng tư pháp Philippines nói.
Theo các nhân viên điều tra, 3 nam giới tuổi - 22, 25 và 43 - là các nhân viên an ninh cho một công ty dệt ở ngoại ô Manila.
Các nghi phạm có thể bị buộc tội sở hữu trái phép chất nổ và câu kết để thực hiện hành động khủng bố.
Vụ việc trên vẫn đang được tiếp tục điều tra.
Theo AFP
| Trung Quốc: Tấn công khủng bố làm hàng chục người chết tại Tân Cương Nhóm lạ mặt cầm dao tấn công một đồn cảnh sát ở khu tự trị Tân Cương, làm hàng chục người thiệt mạng và bị thương. |
| Trung Quốc: Nổ lớn tại sân bay lớn nhất cao nguyên Thanh Tạng () Phóng viên TTXVN dẫn nguồn tin trên mạng “Nhân dân” ngày 15/7 cho biết vào lúc 13h46' cùng ngày (theo giờ địa phương) đã xảy ra một vụ nổ ở phòng mặt đất bên ngoài nhà ga sân bay Tào Gia Bảo Tây Ninh thuộc tỉnh Thanh Hải khiến một nữ nhân viên quét dọn vệ sinh bị thương nhẹ. |
| Trung Quốc khởi động chiến dịch chống khủng bố tại Tân Cương Theo Tân Hoa xã, ngày 23/5, giới chức địa phương cho biết chính quyền Trung Quốc đã khởi động chiến dịch chống khủng bố kéo dài 1 năm tại Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. |
An Bình (Dân trí)
-
Lan tỏa thông điệp "địa bàn không ma túy" tại vùng biên -
Danh sách doanh nghiệp liên quan vụ án mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch -
Chuyển cơ quan điều tra vụ việc gần 18.000 thiết bị định vị giả mạo nhãn hiệu Apple -
Khởi tố 21 vụ án và 187 bị can liên quan mua bán, chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch -
Khởi tố lãnh đạo 3 doanh nghiệp bê tông ở Bắc Ninh đổ gần 700 tấn chất thải rắn ra môi trường -
Gia Lai mạnh tay “dọn dẹp” hàng loạt dự án chậm tiến độ -
Bộ Công an cảnh báo vi phạm pháp luật về thuế
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Lựa chọn sản phẩm chính hãng - Bước đầu tiên để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng -
Petrovietnam ký kết các hợp đồng quan trọng, tạo động lực mục tiêu tăng trưởng "2 con số" -
Trước thềm sự kiện ngày 28/6: Giải mã sức hút bất động sản "giá trị thực" của Khu đô thị Đất Việt Green Park -
Ra mắt Trung tâm quốc gia hỗ trợ sản xuất thử chip bán dẫn -
Công bố Top 100, Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 và Top 50, Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026



