-
Hải quan Thái Bình đồng hành cùng doanh nghiệp cập nhật chính sách mới -
ĐHĐCĐ Hoa Sen: Tính IPO Hoa Sen Home, dừng kế hoạch mua cổ phiếu quỹ -
Xử phạt Giám đốc tài chính Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hoá vì thao túng cổ phiếu -
Giao dịch Hợp đồng tương lai VN30 giảm gần 20% trong tháng 2/2026 -
Khi bảo hiểm trở thành đòn bẩy kiến tạo gia sản -
Chứng khoán phiên 6/3: Rung lắc mạnh, VN-Index về 1.767 điểm
Đua xin cấp phép dịch vụ ngân hàng
Hai tập đoàn viễn thông lớn nhất Việt Nam là VNPT và Viettel đang đề xuất Chính phủ cho phép cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán và chuyển mạch tài chính, bù trừ điện tử. Hiện tại, hai tập đoàn này đang hoàn thiện hồ sơ để trình Ngân hàng Nhà nước, song tương lai của “ngân hàng viễn thông” chắc không còn xa.
![]() |
| Ngân hàng số Yolo của VPBank nhắm vào giới trẻ. |
Thực tế, theo ông Nghiêm Thanh Sơn, Phó vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), cơ quan này đã cho phép một số ngân hàng và công ty viễn thông thí điểm cung cấp một số dịch vụ chuyển tiền.
Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Shameek Bhargava, Giám đốc Khối VPDirect (VPBank) cho biết: “Việc các công ty viễn thông tham gia thị trường tài chính là điều không mới trên thế giới và tôi nghĩ rằng, Việt Nam cũng sẽ sớm có những tình huống tương tự”.
Theo nhận định của các chuyên gia ngân hàng, nếu được cấp phép, chắc chắn, hai mạng viễn thông sở hữu hàng chục triệu thuê bao di động này sẽ là đối thủ đáng gờm của các ngân hàng. Bởi không chỉ sở hữu công nghệ, hạ tầng, mạng lưới bán hàng lớn, các công ty này còn có cơ sở dữ liệu khách hàng lên tới hàng chục triệu thuê bao, gấp rất nhiều lần số khách hàng hiện tại của các ngân hàng.
Ông Phạm Đức Long, Tổng giám đốc VNPT cho rằng, việc phổ cập dịch vụ ngân hàng tới 100% dân số tại Việt Nam là khá khó khăn. Tuy nhiên, do các nhà mạng có kênh thẻ cào phủ rất rộng, nên nếu sử dụng tài khoản viễn thông để thanh toán một số dịch vụ sẽ đẩy nhanh thanh toán không dùng tiền mặt ở Việt Nam.
Không chỉ VNPT và Viettel, cuối tháng 7/2018, Tập đoàn Vingroup cũng quyết định tham gia thị trường thanh toán khi thành lập Công ty cổ phần VINID với ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ trung gian thanh toán.
Số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, hiện cả nước có khoảng 80 fintech, trong đó có 27 đơn vị đã được cấp phép cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, 10 doanh nghiệp cho vay P2P và hàng chục doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực khác.
Chạy đua công nghệ, ngân hàng đang thắng thế
Hơn đứt nhà băng về sự linh hoạt và tốc độ, fintech từng được coi là mối nguy của các ngân hàng. Thế nhưng, sự chuyển động mạnh mẽ của các ngân hàng thời gian gần đây cho thấy, bức tranh thị phần chưa thể sớm được vẽ lại.
Mấy năm gần đây, hàng loạt ngân hàng đã mạnh tay đầu tư cho công nghệ, như TPBank có Live Bank, LienVietPostBank có Ví Việt, VIB có My VIB, VPBank có Yolo…
Khác với ví điện tử của các fintech (chỉ dùng để thanh toán), ngân hàng số của nhiều nhà băng vừa cho phép thanh toán, vừa cho phép gửi tiết kiệm, vừa cho vay. Live Bank của TPBank còn phát hành thẻ ATM lấy ngay không cần đến phòng giao dịch.
Ông Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank khẳng định, không ví điện tử nào trên thị trường có thể vừa huy động, vừa cho vay, vừa gửi tiết kiệm… như Ví Việt. Đây là những lợi thế của ngân hàng số mà các fintech không thể có.
Mới đây nhất, VPBank đã ra mắt ngân hàng số Yolo, nhắm vào giới trẻ. Ngân hàng số Yolo khác biệt với tất cả các ngân hàng số trên thị trường.
Theo ông Shameek Bhargava, không chỉ cung cấp dịch vụ ngân hàng (thanh toán, chuyển tiền, huy động, cho vay…), Yolo còn cung cấp gần như đầy đủ các dịch vụ thiết yếu hàng ngày cho khách hàng như gọi xe, nghe nhạc, xem phim, đặt đồ ăn uống…
Theo các chuyên gia ngân hàng, một trong những thách thức lớn nhất của các ngân hàng số là tương tác giữa ngân hàng và khách hàng thấp. Nếu không kết nối được, ứng dụng sẽ bị lãng quên, trong khi đây là điểm sống còn của ngân hàng số. Do đó, việc kết hợp dịch vụ ngân hàng với các dịch vụ khác như của VPBank là một cách làm đầy sáng tạo.
Rõ ràng, với sự năng động, linh hoạt như một fintech, cộng thêm cả hệ sinh thái đi kèm và sự bảo đảm về an toàn, bảo mật của một ngân hàng đứng sau, các nhà băng đang ngày càng thắng thế trong cuộc đua giành khách hàng thời số hóa. Nếu chỉ cung cấp đơn thuần dịch vụ thanh toán, các fintech rất khó làm nên chuyện ở thị trường Việt Nam.
Ông Shameek Bhargava, Giám đốc Khối VPDirect (VPBank)
-
Chứng khoán phiên 6/3: Rung lắc mạnh, VN-Index về 1.767 điểm -
Hội đồng vàng thế giới nhận định gì về giá vàng sắp tới -
Những cổ phiếu mới có cơ hội lọt rổ chỉ số FTSE sau nâng hạng -
Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bơm ròng tuần này, lãi suất liên ngân hàng giảm mạnh xuống 5,8% -
Vàng biến động dữ dội, người mua lỗ hơn 10 triệu đồng/lượng sau 4 ngày -
Nước Thủ Dầu Một muốn huy động hơn 549,9 tỷ đồng từ cổ đông -
Chứng khoán phiên 5/3: Cổ phiếu dầu khí điều chỉnh, nhóm Vingroup kéo chỉ số
-
SeABank thông báo mời thầu -
Pickleball D-Joy Tour 2026: Khẳng định cam kết phát triển thể thao Việt Nam -
Chiến lược bứt phá và tư duy hệ sinh thái sống tinh gọn tại Nội thất Erica -
AWS Vietnam: Thúc đẩy giai đoạn phát triển mới cho chuyển đổi số và AI tại Việt Nam -
Dược phẩm Đông Á đề xuất dự án nông nghiệp kết hợp với du lịch tại Gia Lai -
Chủ tịch Gamuda Land Việt Nam: An cư không chỉ là sở hữu, mà là lựa chọn môi trường sống có chiều sâu

