-
Chủ tịch Nguyễn Hùng Cường và người thân bị bán giải chấp hơn 2,63 triệu cổ phiếu DIG -
Miza đã nộp hồ sơ chuyển sàn sang HoSE sau đợt chào bán hơn 10,59 triệu cổ phiếu -
Chủ đầu tư Dự án The Win City đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính -
Ô tô TMT lên kế hoạch bắt đầu bán xe máy điện trong năm 2026 -
Kiểm toán không thể xác định 1.037,7 tỷ đồng tồn kho gửi ngoài của Thiên Nam -
YeaH1 hợp tác với Sony Music Entertainment
Cổ đông nhà nước quyết tâm giảm sở hữu về 36% vốn tại Cao su Đắk Lắk
CTCP Cao su Đắk Lắk đăng ký bán 18.186.700 cổ phiếu DRI để giảm sở hữu từ 44.537.500 cổ phiếu (60,84% vốn điều lệ) về 26.350.800 cổ phiếu (36% vốn điều lệ), giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 10/7 đến ngày 8/8.
Trước đó, từ ngày 3/6 đến 2/7, Cao su Đắk Lắk chỉ bán được 4.212.500 cổ phiếu DRI trong tổng đăng ký 22.399.200 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ bán thành công là 18,8% tổng đăng ký để giảm sở hữu từ 48,75 triệu cổ phiếu (66,6% vốn điều lệ) về 44.537.500 cổ phiếu (60,84% vốn điều lệ).
Lý do việc chỉ bán được một phần nhỏ trong tổng đăng ký được công ty đưa ra do điều kiện thị trường không thuận lợi.
Như vậy, Cao su Đắk Lắk quyết tâm giảm sở hữu về 36% vốn tại Đầu tư Cao su Đắk Lắk.
Nhà nước thoái vốn khi Đầu tư Cao su Đắk Lắk đang kinh doanh thuận lợi
Được biết, trước khi nhà nước quyết định thoái vốn, từ ngày 20/12/2023 đến ngày 5/7/2024, giá cổ phiếu DRI đã tăng gần 92,4%, từ 6.810 đồng, lên 13.100 đồng/cổ phiếu, trở thành hiện tượng trên sàn UPCoM khi cổ phiếu tăng giá mạnh và đồng thời thanh khoản cũng tăng cao kỷ lục.
Điểm hấp dẫn của cổ phiếu DRI trong thời gian qua được giới quan sát đánh giá có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu đến từ hưởng lợi từ giá cao su tăng cao, đồng thời kỳ vọng “game” thoái vốn nhà nước giúp Công ty sớm khai thác được nhiều tiềm năng mà trước nay chưa khai thác khi nhà nước vẫn còn chi phối.
Được biết, đối với thành phẩm mủ cao su, Đầu tư Cao su Đắk Lắk ghi nhận doanh thu năm 2023 đạt 435,99 tỷ đồng, chiếm 98,3% tổng doanh thu; và quý I/2024 tiếp tục ghi nhận doanh thu 116,19 tỷ đồng, chiếm 98,7% tổng doanh thu. Trong đó, Công ty đang quản lý vườn cao su trồng tại 2 tỉnh ChămpaSăk và Salaval tại Lào thông qua công ty con với tổng diện tích cao su khoảng 8.592,3 ha, đây là vườn cao su được trồng từ những năm 2005-2012, độ tuổi đang khai thác khoảng 12-13 năm (trung bình số năm khai thác của cây cao su từ 20-25 năm), vì vậy, thời gian khai thác của vườn cao su dự kiến còn kéo dài trong nhiều năm, hiệu quả vận hành sẽ phụ thuộc vào diễn biến giá cao su và Công ty đã đi qua giai đoạn đầu tư vốn lớn, chủ yếu đang bước vào giai đoạn chăm sóc vườn cây và cạo mủ.
Thực tế, Đầu tư Cao su Đắk Lắk đang hưởng lợi lớn khi giá cao su thế giới liên tục tăng cao từ tháng 8 năm ngoái tới nay. Trong đó, từ ngày 18/8/2023 đến ngày 5/7/2024, giá cao su thế giới đã tăng 28,7%, từ 127 USD cents/kg, lên 163,5 USD cents/kg và vẫn tiếp tục đà tăng.
Theo các chuyên gia hàng hoá trên thế giới, giá cao su liên tục tăng cao được hỗ trợ bởi nguồn cung suy giảm tại các nước xuất khẩu lớn như Thái Lan, Malaysia, Indonesia … do ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt làm giảm sản lượng, đồng thời nhu cầu cao hơn từ ngành sản xuất xe điện của Trung Quốc đang thúc đẩy các nhà sản xuất thực hiện sản xuất lốp xe điện.
Với việc hưởng lợi từ vườn cao su đang trong giai đoạn khai thác, cộng với giá bán tăng cao, điều này giúp Đầu tư Cao su Đắk Lắk ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc trong 3 tháng đầu năm 2024.
Trong đó, quý I/2024, Công ty ghi nhận doanh thu giảm 6,9%, về 117,76 tỷ đồng nhưng lợi nhuận tăng tới 42%, lên 20,9 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 27,2%, lên 27,6%.
Thực tế, việc kinh doanh tăng trưởng một phần đến từ tiết giảm chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp và đặc biệt là chi phí lãi vay giảm tới 65%, tương ứng giảm 1,17 tỷ đồng, về 0,92 tỷ đồng.
Được biết, nếu như trước thời điểm niêm yết trên sàn UPCoM (chính thức niêm yết sàn UPCoM ngày 30/12/2016), Đầu tư Cao su Đắk Lắk ghi nhận tổng nợ vay lên tới 758,4 tỷ đồng (ngày 1/1/2016), bằng 98,2% vốn chủ sở hữu thì tới ngày 31/3/2024, tổng nợ vay chỉ còn 26,34 tỷ đồng, bằng 5% vốn chủ sở hữu, tương ứng giảm tới 732,1 tỷ đồng nợ vay.
Như vậy, trong những năm qua, bằng nỗ lực vận hành và khai thác vườn cao su, Đầu tư Cao su Đắk Lắk đã đẩy mạnh trở nợ vay, năm 2023 chính thức không còn nợ vay dài hạn và quý đầu năm 2024 tiếp tục giảm thêm 18,98 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn, gần như nợ vay đã không còn đáng kể.
Thêm nữa, cũng tại thời điểm cuối quý I/2024, Đầu tư Cao su Đắk Lắk sở hữu lượng tiền mặt khoảng 38,4 tỷ đồng. Như vậy, về cơ bản, nợ vay ròng của Đầu tư Cao su Đắk Lắk đã về 0 đồng, Công ty gần như không còn chịu áp lực chi phí lãi vay, kết quả kinh doanh sẽ phụ thuộc vào diễn biến giá cao su, hiệu quả khai thác mủ và làm sao để tăng giá trị sản phẩm.
Thêm nữa, bên cạnh diện tích trồng cao su, Đầu tư Cao su Đắk Lắk còn sở hữu 501,8 ha điều; 13,35 ha bạch đàn; 168,6ha đất trồng, hành lang bảo vệ ven suối; 1 nhà máy chế biến mủ công suất 18.000 tấn/năm.
Chính vì vậy, việc cổ đông nhà nước chọn thời điểm hiện tại để thoái vốn ra tại Đầu tư Cao su Đắk Lắk, đây là thời điểm doanh nghiệp đang làm ăn thuận lợi, giá cổ phiếu tăng cao, điều này giúp nhà nước có thể thu được số tiền lớn hơn và cũng dễ thu hút nhà đầu tư mua số lượng lớn cổ phần này.
-
Kiểm toán không thể xác định 1.037,7 tỷ đồng tồn kho gửi ngoài của Thiên Nam -
YeaH1 hợp tác với Sony Music Entertainment -
Dabaco Việt Nam hé lộ kế hoạch tham gia một số dự án bất động sản -
Big Group Holdings chuẩn bị huy động gần 150,85 tỷ đồng từ cổ đông để trả nợ -
Cổ phiếu BAF lao dốc theo giá heo và sức ép nợ vay -
Điện Máy Xanh có thể thực hiện IPO trong năm 2026 -
Viettronics hụt hơi sau đấu giá cổ phần
-
SABECO thắng lớn tại loạt giải thưởng bia quốc tế, củng cố chiến lược nâng cấp sản phẩm và mở rộng thị phần cao cấp -
BIM Group khởi công 3 dự án gần 10.000 tỷ đồng tại Quảng Ninh -
Khởi công dự án công nghiệp xanh trọng điểm của Lâm Đồng: Nhà xưởng xây sẵn HLI EcoHub Nam Hà -
DPKT bảo đảm hệ thống nhiên liệu cho sân bay Long Thành -
Agribank đồng hành cùng hộ kinh doanh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả kinh doanh -
VietinBank dành 30.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả bão lũ
