
-
Vòng tay yêu thương, tiếp sức 3.000 trẻ em yếu thế tới trường
-
Xây dựng Đa Phúc thành cực tăng trưởng xanh của Hà Nội
-
Đà Nẵng đầu tư hơn 260 tỷ đồng xây trường học tại xã biên giới Tây Giang
-
Khánh thành cơ sở của Trường đại học Luật Hà Nội tại Bắc Ninh
-
Metro Hà Nội tăng chuyến, kéo dài giờ phục vụ đại lễ A80 -
“Thời cơ vàng” - Cầu truyền hình viết tiếp khát vọng Việt Nam hùng cường
Liệt sỹ, Anh hùng Nguyễn Thành Tấn, quê xã Hồng Minh, tỉnh Hưng Yên. Năm 1989, ông được Nhà nước truy tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vì có hành động chiến đấu dũng cảm, tấn công tội phạm đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ tính mạng của nhân dân. Noi gương người cha Anh hùng, trung tá Nguyễn Thị Lệ Oanh 5 năm liền là Chiến sỹ thi đua, là điển hình tiêu biểu được dự Hội nghị Thi đua điển hình tiên tiến của Bộ Công an nhân 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dânViệt Nam.
Chuỗi chiến công huyền thoại
Tốt nghiệp Đại học Công an nhân dân, sỹ quan trẻ Nguyễn Thành Tấn về công tác tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn. Trong vòng hơn một năm, Nguyễn Thành Tấn đã cùng đồng đội liên tiếp lập công, khám phá nhiều vụ án. Từ ngày 18/7 đến ngày 15/9/1986, được giao nhiệm vụ bảo vệ ngày Quốc khánh 2/9, đồng chí Tấn đã điều tra khám phá 11 vụ phạm pháp, bắt 33 tên tội phạm. Từ ngày17 đến 23/1/1987, anh cùng đơn vị khám nghiệm hiện trường, tiến hành xác minh, nhanh chóng điều tra, đưa ra ánh sáng thủ phạm giết người.
Từ ngày 8/3 đến ngày 27/4/1987, anh Tấn tham gia khám nghiệm bộ hài cốt đã tồn đọng từ lâu, qua đó tìm ra tung tích nạn nhân, lần ra đầu mối kẻ giết người đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Suốt 2 tháng ròng, từ tháng 5 đến tháng 7/1987, Nguyễn Thành Tấn đã cùng Công an thị xã Lạng Sơn thực hiện thắng lợi chuyên án, điều tra, xác minh nhiều đối tượng phạm pháp trong và ngoài tỉnh, bắt được các đối tượng, thu hồi tang vật trị giá 1,5 triệu đồng trả lại Nhà nước và người dân.
![]() |
Liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thành Tấn. |
Cùng với đó, nhiều nhiệm vụ việc khác Nguyễn Thành Tấn đều hoàn thành xuất sắc. Như ngày 8/5/1987 được giao nhiệm vụ điều tra xác minh một chuyên án chuyên trộm cắp xe đạp. Chỉ sau một tháng đã đưa ra nghiêm trị bọn tội phạm, trả lại tang vật cho nhiều người. Cũng trong tháng 5/1987, anh phát hiện kẻ làm ăn phi pháp, thu giữ số hàng hóa trị giá 250.000 đồng. Trên đường đi, kẻ phạm pháp tìm cách hối lộ tiền, nhưng đồng chí Tấn đã cảnh cáo và đưa đối tượng cùng hàng hóa về trụ sở giải quyết. Có một điều trong quãng thời gian này, tại quê nhà, người vợ trẻ một nách hai con thơ dại, cuộc sống vô cùng khó khăn, thiếu thốn...
Ngày 20/9/1987, đồng chí Tấn được cử xuống huyện Lộc Bình khám nghiệm, điều tra xác minh và đã nhanh chóng kết luận vụ án tự sát. Ngày 29/9/1987, sau một ngày cùng đồng đội nhanh chóng kết luận vụ dùng súng bắn nhau, bắt đối tượng khởi tố vụ án. Ngày 16/10/1987, đồng chí Tấn được cử đi một số tỉnh truy bắt tội phạm nguy hiểm dùng lựu đạn ném vào quán ăn làm chết và bị thương hàng chục người. Bằng sự mưu trí, kết hợp với sức mạnh đồng đội và nhân dân, sau thời gian ngắn, Nguyễn Thành Tấn đã còng tay tên sát nhân.
Dù hy sinh cũng phải bảo vệ an toàn tính mạng cho người dân
Trong những ngày tháng 10/1987, tin tức về hoạt động đe dọa, khống chế, hành hung, cướp giật trắng trợn của một toán cướp nguy hiểm có vũ trang tại đoạn đường khu vực qua dốc Sài Hồ liên tiếp bay về Phòng Cảnh sát hình sự Công an Lạng Sơn. Toán cướp hung hãn có vũ khí đã trở thành nỗi ám ảnh hãi hùng của bao lái xe và hành khách trên lộ trình này.
Chuyên án được xây dựng, kế hoạch tác chiến được thông qua và Nguyễn Thành Tấn được lựa chọn vào tổ công tác đặc biệt xóa sổ toán cướp hung hãn này. Ba đêm liền, trời rét cắt da cắt thịt, đói, mệt nhọc nhưng đồng chí đã cùng đồng đội kiên trì mật phục, đóng giả hành khách đi theo những chuyến xe khách từ Đồng Bành lên thị xã Lạng Sơn để phát hiện quy luật hoạt động của toán cướp, để từ đó tiếp cận tấn công.
Hai giờ sáng ngày 29/10/1987, Nguyễn Thành Tấn được phân công cùng Triệu Văn Phong ngồi ở phía cuối xe. Chiếc xe chở 80 hành khách từ Đồng Bành lên thị xã Lạng Sơn chạy đến Sài Hồ thì bỗng toán cướp nhảy ra chặn xe. Một tên cướp chặn cửa lên xuống xe, trên tay cầm quả lựu đạn đã rút chốt an toàn, sẵn sàng ném vào xe nếu bị tấn công. Một tên khác trên xe tay lăm lăm đặt vào cò súng khống chế hành khách để những tên khác thực hiện hành vi cướp giật tiền bạc, hàng hóa.
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tặng Biểu trưng cùng phần thưởng các điển hình tiên tiến công an nhan dân (Trung tá Nguyễn Thị Lệ Oanh thứ 4 bên phải sang). |
Đứng trước tình thế rất khó khăn và nguy hiểm, trời tối, hành khách lại sợ hãi chen lấn nhau rối loạn, bọn cướp lại hung hãn, vũ khí sẵn trên tay. Một suy nghĩ rất nhanh trong đầu Nguyễn Thành Tấn dù có hy sinh cũng phải bảo vệ an toàn cho 80 hành khách. Vì thế, nhanh như cắt, Nguyễn Thành Tấn đã lao vào ôm chặt và đẩy tên cướp xuống đất. Ngay lập tức, đồng chí Phong hất quả lựu đạn tung ra ngoài xa. Lựu đạn nổ nhưng toàn bộ 80 hành khách cùng các chiến sỹ Công an an toàn tuyệt đối.
Chính giây phút đó, tên cướp trên xe đã nhằm Nguyễn Thành Tấn liên tiếp nổ súng và làm đồng chí bị trọng thương. Mặc dù vết thương đau nhức nhối, máu chảy đẫm đìa, nhưng Nguyễn Thành Tấn vẫn dồn hết sức còn lại để tiêu diệt tên cướp, bảo vệ an toàn cho hành khách, giúp cho đồng đội tiếp tục tấn công và bắt gọn 13 tên cướp. Đồng đội cùng các y bác sĩ đã kịp thời cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, Nguyễn Thành Tấn đã ra đi ở tuổi 26 đang tràn đầy ước mơ và hoài bão.
Xứng danh con gái người Anh hùng
Khi Nguyễn Thị Lệ Oanh mới 18 tháng tuổi thì người cha Nguyễn Thành Tấn đã anh dũng hy sinh trong lúc truy bắt tội phạm tại dốc Sài Hồ. Noi gương cha, Oanh vào học Trường Trung cấp Cảnh sát 1, ra trường vừa công tác, vừa phấn đấu tốt nghiệp Học viện Cảnh sát nhân dân.
5 năm với trách nhiệm là Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Hưng Hà, với quyết tâm “không ngại khó, không ngại khổ” cùng ngọn lửa nhiệt huyết cháy bỏng và tình yêu sâu nặng dành cho màu áo Công an nhân dân, Oanh đã cùng đồng đội đạt được những kết quả đáng tự hào.
Oanh đã tham mưu cho lãnh đạo Công an huyện đổi mới, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ của Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân. Nỗ lực “làm sạch” dữ liệu dân cư, đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”, tạo nền tảng cho chuyển đổi số và thực hiện Đề án 06.
Trong những đợt cao điểm thu nhận Căn cước công dân (CCCD) và kích hoạt định danh điện tử, Oanh cùng đồng đội đã không quản ngày đêm, vượt qua muôn vàn khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đến ngày 29/5/2023, huyện Hưng Hà đã hoàn thành 100% chỉ tiêu thu nhận CCCD công dân, sớm hơn kế hoạch 30 ngày, dẫn đầu toàn tỉnh tài khoản định danh điện tử .
Đặc biệt khi đại dịch Covid-19 hoành hành, Oanh được giao phụ trách cập nhật thông tin công dân tại hai điểm kiểm soát dịch bệnh của tỉnh, đồng thời cấp CCCD và làm sạch dữ liệu dân cư với lịch trình 24/24. Oanh đã 5 lần là F1, 8 lần là F2, có những ngày đối mặt với nguy cơ lây nhiễm. Những con số thương vong do Covid-19 khiến Oanh không khỏi lo lắng, nhất là phía sau hai con còn thơ dại. Với tinh thần thép và trách nhiệm với Tổ quốc, với nhân dân, Oanh đã vượt qua chính mình, nỗ lực gấp nhiều lần và đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
Lệ Oanh còn sáng tạo trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Trong 5 năm, đã phối hợp biên soạn 32 phóng sự, hàng trăm tin bài, phát hành 500.000 tờ rơi, tổ chức 250 buổi tuyên truyền lưu động, vận động 100% hộ dân ký cam kết chấp hành an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, an toàn giao thông…
![]() |
Trung tá Nguyễn Thị Lệ Oanh tại Đại hội Thi đua vì an ninh Tổ quốc nhân 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân. |
Thực hiện sáp nhập địa giới hành chính, Oanh được điều giữ chức vụ Phó trưởng Công an xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên. Oanh đã cùng cùng đồng đội tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, bám sát các khu vực phức tạp để kịp thời ngăn chặn, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật. Nhất là phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả, khơi dậy ý thức tự giác, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Gần 20 năm công tác, nữ Công an Nguyễn Thị Lệ Oanh luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, 5 năm liên tục (2020-2024) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen, Bộ Công an tặng 3 Bằng khen, UBND tỉnh Thái Bình, nay là Hưng Yên tặng 3 Bằng khen, Công an tỉnh và UBND huyện tặng 9 Giấy khen; là điển hình tiên tiến Cảnh sát nhân dân năm 2022 và Giải thưởng phụ nữ Công an tỉnh tiêu biểu năm 2020.
Đặc biệt, Trung tá Nguyễn Thị Lệ Oanh được dự Hội nghị Thi đua điển hình tiên tiến Bộ Công an nhân 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân; Tham dự Hội nghị gặp mặt các gương điển hình tiên tiến tại Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc lần thứ IX” tại Hà Nội ngày 6/8/2025, được Tổng Bí thư Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang tặng quà cùng biểu trưng.

-
Cha chiến sĩ công an anh hùng, con tiếp nối gương điển hình tiêu biểu -
Metro Hà Nội tăng chuyến, kéo dài giờ phục vụ đại lễ A80 -
Cách mạng Tháng Tám năm 1945: Mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước -
Phan Văn Viêm - người anh hùng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng -
“Thời cơ vàng” - Cầu truyền hình viết tiếp khát vọng Việt Nam hùng cường -
Hà Nội yêu cầu đảm bảo an toàn kỹ thuật các công trình phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 -
Hà Nội trao chứng nhận cho 9 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
-
Khát vọng phổ cập robot: Hành trình của doanh nhân Hoàng Hữu Thắng
-
Nỗ lực giảm gánh nặng về bệnh hô hấp ở trẻ nguy cơ cao với liệu pháp dự phòng miễn dịch đầu tiên tại Việt Nam
-
Chứng khoán Rồng Việt 4 năm liên tiếp nhận giải “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
-
SeABank kết hợp cùng ca sĩ Mỹ Tâm ra mắt thẻ Visa SeASoul 2in1 - Trải nghiệm tài chính đầy cảm xúc
-
NCB ra mắt thẻ visa Tự Hào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc Khánh
-
United International Pharma (UIP) 5 năm liên tiếp đạt Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”