Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Chiquita sẽ lập hãng chuối lớn nhất thế giới
Nhật Minh - 18/08/2014 06:40
 
Đại gia kinh doanh hoa quả Mỹ vừa khước từ đề nghị mua lại trị giá hơn 610 triệu USD từ 2 nhà đầu tư Brazil, nhằm theo đuổi kế hoạch sáp nhập với đối tác châu Âu - Fyffes.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Tập đoàn dược GSK dính nghi án đưa hối lộ
Bank of America sẽ nộp phạt hơn 16,5 tỷ USD
Mexico sẽ vượt Brazil thành nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latin
IMF dự báo tăng trưởng toàn cầu đạt 3,4% năm 2014

Trong thông cáo mới được phát đi, Chiquita cho biết lời đề nghị của liên minh giữa hãng nước quả Cutrale và Tập đoàn tài chính Safra (Brazil) là không phù hợp và sẽ không có cuộc thương lượng nào với 2 đối tác trên. Trước đó, Cutrale và Safra đã đề nghị mua lại Chiquita với giá 611 triệu USD.

Thị trường chuối toàn cầu hiện bị chi phối bởi 4 đại gia. Ảnh: BBC

Thị trường chuối toàn cầu hiện bị chi phối bởi 4 đại gia Chiquita, Dole Food Company, Fresh Del Monte và Fyffes. Ảnh: BBC

Giá mua mà 2 đối tác Brazil đưa ra cao hơn 30% so với giá trị được tính toán trước đó trong kế hoạch sáp nhập giữa Chiquita và Fyffes. Do đó, lời đề nghị này từng khiến giới phân tích nhận định sẽ làm hỏng vụ M&A để tạo nên hãng phân phối chuối lớn nhất thế giới, với doanh thu hằng năm khoảng 4,6 tỷ USD. Trên thực tế, nó cũng đã khiến giá cổ phiếu Chiquita tăng 31% trong tuần qua, trong khi của Fyffes giảm 15%.

Tuy nhiên, sau tuyên bố nêu trên, 2 bên có thể tiếp tục thương vụ vốn được coi là món hời lớn cho Chiquita, khi hãng có thể đặt trụ sở mới tại Ireland - quê hương của Fyffes, thay vì Mỹ như hiện nay để tránh thuế suất cao. Đây cũng là cách mà nhiều công ty Mỹ khác đang tính tới để né thuế tại nước này.

Trong thông cáo được phát đi hôm đầu tuần, 2 nhà đầu tư Brazil cho biết họ muốn mua cổ phiếu của Chiquita hơn là Fyffes - đối tác trong vụ sáp nhập dù 2 hãng kinh doanh cùng một sản phẩm. Hiện thị trường chuối quốc tế đang bị chi phối bởi 4 "tay chơi" chính là Chiquita, Dole Food Company, Fresh Del Monte và Fyffes, theo số liệu của Liên Hợp Quốc.

Hoạt động M&A trên thế giới tăng vọt trong năm 2014 Hoạt động M&A trên thế giới tăng vọt trong năm 2014

() Theo Reuters, các hoạt động mua bán - sáp nhập (M&A) trên thế giới đã đạt tới 2.000 tỷ USD tính từ đầu năm 2014.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư