
-
Tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc giải ngân đầu tư công
-
Phấn đấu hoàn thành đoạn cao tốc Thủ Biên - sông Sài Gòn vào năm 2027
-
Nam Định được phê duyệt dự án nâng cấp hạ tầng giao thông thích ứng biến đổi khí hậu
-
Khởi công dự án đường Vành đai 4, TP.HCM đoạn qua Bình Dương
-
Tiếp tục sửa luật để tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh -
Thu hồi và chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
Một khu công nghiệp lớn của các doanh nghiệp tỉnh Kanagawa được xây dựng tại Việt Nam là đề xuất cụ thể nhất của Thống đốc địa phương vùng Kanto (Nhật Bản) với Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh.
![]() | ||
Doanh nghiệp công nghiệp tỉnh Kanagawa có nhiều cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam |
Đây là điểm nhấn quan trọng trong chuyến thăm, xúc tiến đầu tư của lãnh đạo chính quyền và đoàn doanh nghiệp tỉnh Kanagawa tại Việt Nam từ ngày 24 đến 26/7.
Hiện chưa rõ Khu công nghiệp Kanagawa sẽ được đặt tại địa phương nào, song Đà Nẵng và Quảng Ninh là những tỉnh mà đoàn sẽ thăm và làm việc.
Ông Kuroiwa Yuji, Thống đốc tỉnh Kanagawa cho biết, Kanagawa là một đặc khu chiến lược quốc gia của Nhật Bản, có thế mạnh về kỹ thuật nông nghiệp. Trên cơ sở đó, tỉnh Kanagawa sẵn sàng hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật nông nghiệp công nghệ cao cho Việt Nam, đồng thời mong muốn và sẵn sàng tiếp nhận lao động là y tá, điều dưỡng viên cũng như lao động công nghệ cao của Việt Nam sang làm việc tại Kanagawa.
Liên quan đề xuất xây dựng Khu công nghiệp Kanagawa tại Việt Nam, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định sẽ hết sức ủng hộ.
“Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ hỗ trợ, cung cấp thông tin, liên hệ với địa phương để giúp tỉnh Kanagawa có thể thực hiện dự án này”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh khẳng định.
Được biết, để cụ thể hóa quan hệ hợp tác, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung và Thống đốc Yuji Kuroiwa đã ký Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chính quyền tỉnh Kanagawa.
Theo đó, bên cạnh việc hợp tác trao đổi thông tin, cung cấp nguồn nhân lực cho hoạt động xúc tiến đầu tư, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và chính quyền tỉnh Kanagawa cam kết hỗ trợ cao nhất cho doanh nghiệp hai phía để mở rộng đầu tư.
Hai bên thống nhất chỉ định các đơn vị làm đầu mối liên lạc, xúc tiến đầu tư, trong đó phía Việt Nam giao Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và chính quyền tỉnh Kanagawa chỉ định Sở Công nghiệp và Lao động Kanagawa.
“Việc ký bản ghi nhớ hợp tác sẽ mở ra giai đoạn mới cho việc thúc đẩy kinh tế, đặc biệt là về đầu tư giữa Việt Nam và Kanagawa - địa phương có GDP năm 2013 lên tới 307 tỷ USD, ngang bằng Đan Mạch hoặc Thái Lan”, ông Nguyễn Văn Trung đánh giá.
Theo Thống đốc Yuji Kuroiwa, có 40 doanh nghiệp Nhật Bản của tỉnh này đang đầu tư tại Việt Nam.
Đi theo đoàn thăm Việt Nam của chính quyền tỉnh, có 10 doanh nghiệp vùng Kanagawa hoạt động trong lĩnh vực cơ khí chính xác, giáo dục - đào tạo công nghệ, in... đến tìm hiểu cơ hội đầu tư.
“Biên bản ghi nhớ này sẽ là điểm xuất phát thuận lợi cho mối quan hệ hợp tác, làm ăn giữa doanh nghiệp Việt Nam và tỉnh Kanagawa”, ông Yuji Kuroiwa cho biết.
Tỉnh Kanagawa nổi tiếng với ngành nông - lâm - ngư nghiệp và tập hợp nhiều trường đại học khối khoa học tư nhiên, với số lượng người làm việc tại các viện nghiên cứu và đại học nhiều nhất Nhật Bản.
Đây là những ngành, lĩnh vực mà Việt Nam có nhu cầu thu hút đầu tư từ Nhật Bản, phù hợp với 6 ngành trong Chiến lược Công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (gồm: đóng tàu, máy nông nghiệp, điện tử, ô tô và phụ tùng; chế biến nông - thủy sản - môi trường và tiết kiệm năng lượng).
Theo ông Đoàn Xuân Hưng, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, việc các bộ, ngành, địa phương Việt Nam chủ động hợp tác xúc tiến đầu tư trực tiếp các địa phương Nhật Bản là xu hướng rất tích cực, giúp mối quan hệ hợp tác giữa hai nước phát triển cả chiều rộng và chiều sâu.
Thông tin từ Cục Đầu tư nước ngoài, hiện có 4 tỉnh của Nhật Bản là Kanagawa, Aichi, Saitaima, Fukuoka… đã đặt mối quan hệ hợp tác kinh tế với các địa phương Việt Nam thông qua kênh Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
“Trên cơ sở cân nhắc các thế mạnh, đặc điểm của từng địa phương của Nhật Bản để xây dựng mối quan hệ hợp tác phù hợp với các tỉnh, thành phố Việt Nam sẽ giúp hoạt động xúc tiến đầu tư có trọng điểm, hiệu quả hơn”, ông Hưng đánh giá.
Anh Minh
-
Thu hồi và chuyển giao tài sản kết cấu hạ tầng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc -
Bình Định hợp tác cùng Tập đoàn GEO đào tạo nhân lực ngành năng lượng tái tạo -
Kon Tum: Mạnh tay xử lý các dự án chậm tiến độ, không triển khai -
One Refractories chọn Việt Nam là điểm đến đầu tiên để mở rộng tại châu Á -
Dự án thành phần 3, Vành đai 4 - Vùng Thủ đô: Bất ngờ danh tính nhà đầu tư -
TP.HCM lên kế hoạch xử lý dứt điểm 571 dự án đầu tư tồn đọng -
Đầu tư 29.655 tỷ đồng xây cao tốc Phú Yên - Đắk Lắk theo phương thức PPP
-
Thời điểm vàng sở hữu căn hộ hạng sang giữa trung tâm Đà Nẵng
-
Đầu tư du thuyền: Đưa Việt Nam gia nhập nhóm du lịch cao cấp trong khu vực
-
FPT khởi công Tổ hợp giáo dục tại Bình Dương, quy mô 4.000 người học
-
Coteccons lần thứ hai liên tiếp góp mặt trong 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á
-
Cùng Sheraton Hanoi West trải nghiệm “Gặp mặt thần tượng” và thư giãn suốt mùa hè
-
Stavian Hóa chất lần đầu có tên trong danh sách Fortune 500 khu vực Đông Nam Á năm 2025