-
TS. Võ Trí Thành: Điều hành tỷ giá và lãi suất linh hoạt, gắn với mục tiêu lạm phát -
Novaland đặt mục tiêu năm nay lãi 1.852 tỷ đồng -
Nợ xấu trái phiếu giảm mạnh nhờ sự tích cực của nhóm Novaland, Phúc Khang và Sunshine -
Kinh doanh và Phát triển Bình Dương lên kế hoạch lãi 290,21 tỷ đồng trong năm 2026 -
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 90.000 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt chậm -
Chứng khoán phiên 2/4: Trụ suy yếu, khối ngoại bất ngờ mua ròng hơn 3.000 tỷ đồng
Đối với các nhà đầu tư, sự tăng điểm của phiên cuối tuần chưa hẳn đã mang lại sự hào hứng. Lý do đơn giản, điểm số đột phá chỉ bởi vài mã có ảnh hưởng tới chỉ số như GAS, MSN, BVH, VNM… Trong đó, MSN và BVH tăng trần là động lực có tính quyết định.
Số phận của các mã còn lại, mà trong đó nhiều mã nóng FLC, SHN, FIT, PVX, PGS… đều giảm. Khối cổ phiếu chứng khoán là nhóm tạo được hưng phấn 3 phiên đầu tuần cũng bị ép giảm sâu. Đây là các nhóm cổ phiếu tập trung của số đông nhà đầu tư giao dịch.
Và vì thế, nhiều nhà đầu tư bị “sốc” khi tài khoản của mình vơi đi mà VN-Index tăng vọt, lập luôn kỷ lục 11 phiên tăng điểm liên tục.
Dư âm sau phiên giao dịch đó là nỗi lo thị trường giảm điểm tuần này. Không cần quá nhiều phân tích cũng có thể dễ dàng nhận ra khi mà điểm số tăng vọt, nhưng dòng tiền mới để lấp “gap”, tức là khoảng trống tăng điểm dường như không đủ.
Về mặt kỹ thuật, đường giá của VN-Index và một loạt cổ phiếu Bluechip đã “bay” ra ngoài dải Bolliger Bands, việc điều chỉnh để quay trở lại trong dải là điều bắt buộc.

Khi điều này xảy ra thì không chỉ nhóm cổ phiếu lớn giảm điểm, mà hầu hết các mã còn lại bị ảnh hưởng và giảm điểm theo. Nhận định của CTCK IVS dù lạc quan nhưng vẫn cho biết áp lực 3 phiên đầu tuần là rất lớn.
Nhìn một cách tổng thể, thị trường tăng điểm không mang quá nhiều niềm vui cho số đông nhà đầu tư. Nhưng điều này là ngắn hạn, bởi TTCK đang đứng trước một cơ hội rất lớn khi kinh tế phục hồi. Hàn thử biểu của nền kinh tế sẽ phản ứng, và thực tế đã phản ứng qua 2 tuần đầu năm mới. Điểm số tăng vọt và những phiên giao dịch trên 2.000 tỷ đồng không còn là hiếm.
Đây là cơ hội không chỉ cho một năm mà của một chu kỳ kinh tế.
Thị trường đã khởi động vào sóng tăng dài hạn, vấn đề là lên tới mức nào, và cổ phiếu nào sẽ “chạy” trước mà thôi. Tính hơn một tháng qua, dòng tiền chạy từ nhóm cổ phiếu đầu các ngành, rồi sang nhóm bất động sản, sang nhóm cổ phiếu chứng khoán, rồi lại quay trở lại nhóm bluechip.
Dòng tiền đã vận động, điểm số cả thị trường có thể không quan trọng nữa, nắm mã nào cũng không phải quá cân nhắc, bởi sớm muộn giá cũng sẽ tăng. Cơ hội đang dành cho tất cả mọi người khi dòng tiền thức tỉnh. Và rất có thể, sẽ có nhiều phiên giao dịch tạo cảm xúc lớn hơn những phiên vừa qua.
NQS (ĐTCK)
-
Novaland đặt mục tiêu năm nay lãi 1.852 tỷ đồng -
Nợ xấu trái phiếu giảm mạnh nhờ sự tích cực của nhóm Novaland, Phúc Khang và Sunshine -
Kinh doanh và Phát triển Bình Dương lên kế hoạch lãi 290,21 tỷ đồng trong năm 2026 -
Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 90.000 tỷ đồng, lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt chậm
-
Chứng khoán phiên 2/4: Trụ suy yếu, khối ngoại bất ngờ mua ròng hơn 3.000 tỷ đồng -
Kỳ vọng thị trường trái phiếu Việt Nam trở thành hệ sinh thái tài chính tự vận hành -
Chiều 2/4: Vàng lao dốc mạnh, giảm 3,2 triệu đồng/lượng so với buổi sáng, chuyên gia đưa ra dự báo sốc -
Sun Life Việt Nam chiếm thị phần lớn bảo hiểm hưu trí tự nguyện -
NCB quyết tâm hoàn thành sớm nhiều mục tiêu lớn trong năm 2026 -
Trái phiếu đáo hạn lên tới 190.000 tỷ đồng, Phó Chủ tịch UBCK kiến nghị doanh nghiệp cơ cấu lại tài chính -
Yeah1 muốn huy động 250 tỷ đồng để mở rộng hệ sinh thái
-
Ông David Stanley De Brito làm Tổng quản lý Pullman Hotels & Resorts Ninh Bình -
TTC Phú Quốc kick-off Selavia - Công bố định vị "Thành phố bản sắc Việt" tại Nam đảo Ngọc -
Khởi công dự án cụm công nghiệp 765 tỷ đồng tại Bắc Ninh -
Coteccons bắt tay Workday chuyển đổi số nhân sự -
Vedan lần thứ 20 được vinh danh "Hàng Việt Nam chất lượng cao" -
Doanh nghiệp Việt đầu tư bảo mật nhưng chỉ 1/3 đạt mức bảo vệ tương xứng
