Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 06 năm 2026,
Chủ tịch Hiệp Hội Doanh nghiệp Đắk Lắk: Niềm tin của nhà đầu tư là tài sản vô hình giá trị nhất
Nguyễn Toàn - 26/06/2026 17:04
 
Ông Phạm Đông Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk khẳng định niềm tin của nhà đầu tư chính là tài sản vô hình nhưng có giá trị lớn nhất đối với môi trường đầu tư của mỗi địa phương.
ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu khai mạc diễn đàn.
Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu khai mạc diễn đàn.

Chiều 26/6, tại tỉnh Đắk Lắk, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 vòng địa phương Đắk Lắk với chủ đề Đột phá thể chế - Hợp tác công tư.

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khẳng định, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đến với Đắk Lắk hôm nay không chỉ để tổ chức một phiên đối thoại mà còn mong muốn cùng tỉnh mở ra một cơ chế đồng hành lâu dài hơn với cộng đồng doanh nghiệp địa phương.

Trước hết là kết nối doanh nghiệp Đắk Lắk với mạng lưới doanh nhân trẻ trên toàn quốc, kết nối sản phẩm của địa phương với hệ thống phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu; kết nối dự án tiềm năng của địa phương với nhà đầu tư có năng lực.

Tiếp đến là hỗ trợ nâng chuẩn sản phẩm địa phương; phản ánh chính sách về những khó khăn về đất đai, vốn, thủ tục đầu tư, hạ tầng sau quy hoạch…

Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam nhấn mạnh, diễn đàn tập trung vào những vấn đề rất sát với thực tiễn phát triển của Đắk Lắk và cộng đồng doanh nghiệp.

Đó là môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính và thể chế địa phương. Đó là khả năng tiếp cận nguồn lực vốn, đất đai, hạ tầng, nhân lực, dữ liệu thị trường và năng lực quản trị. Đó là câu chuyện nông nghiệp công nghệ cao và mục tiêu xây dựng Đắk Lắk thành trung tâm nông nghiệp vùng.

Đó là đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh - những yêu cầu đang trở thành điều kiện cạnh tranh trực tiếp của doanh nghiệp. Và đó là bài toán liên kết thị trường, chế biến sâu, logistics và phát triển bền vững.

“Nếu biết kết hợp bản sắc đại ngàn với tư duy quản trị hiện đại; kết hợp giữa vùng nguyên liệu rộng lớn với công nghệ, dữ liệu và chế biến sâu; giữa tinh thần cần cù của người dân với khát vọng đôi mới của doanh nhân.

Và đặc biệt là sự kết hợp kiến tạo của chính quyền với sức sáng tạo của khu vực tư nhân, Đắk Lắk hoàn toàn có thể tạo nên một bước phát triển mới, của những chuỗi giá trị mới và của khát vọng tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tới”, ông Anh tin tưởng.

ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính.
Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính.

Chia sẻ trước đông đảo cộng đồng doanh nhân, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk khẳng định, tỉnh rất mong các doanh nghiệp, doanh nhân, nhất là đội ngũ doanh nhân trẻ, cùng tham gia vào những hướng phát triển lớn; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; chế biến sâu cà phê, sầu riêng, hồ tiêu, mắc ca, dược liệu, thủy sản và các sản phẩm chủ lực; hình thành hệ thống kho lạnh, trung tâm đóng gói, kiểm định, logistics; phát triển du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa; thúc đẩy chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn xanh, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải trong nông nghiệp.

Đắk Lắk có sản phẩm tốt, có vùng nguyên liệu lớn, có bản sắc riêng. Nhưng để đi xa hơn, tỉnh cần thêm công nghệ, quản trị, tiêu chuẩn, vốn, thị trường và những doanh nghiệp đầu tàu.

Đây chính là không gian rất rộng cho hợp tác công - tư, cũng là tinh thần cốt lõi của Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026: đột phá thể chế để khơi thông nguồn lực; hợp lực công tư để tạo sức bật phát triển mới cho địa phương và cho đất nước.

Tỉnh Đắk Lắk xác định doanh nghiệp phát triển thì địa phương phát triển; doanh nghiệp mạnh thì nền kinh tế địa phương mới có sức cạnh tranh; doanh nhân có khát vọng thì tỉnh mới có thêm động lực đổi mới.

“Chính quyền tỉnh cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số trong phục vụ người dân và doanh nghiệp, nâng cao chất lượng đối thoại, đồng hành và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bằng những hành động cụ thể hơn”, Chủ tịch tỉnh Đắk Lắk cam kết.

Phiên trao đổi, thảo luận tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam.
Phiên trao đổi, thảo luận tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam.

Từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp, ông Phạm Đông Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk cho rằng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh không phải là một nhiệm vụ có điểm kết thúc mà phải là một quá trình cải tiến liên tục.

Bởi lẽ, nhu cầu của doanh nghiệp luôn thay đổi; yêu cầu của thị trường luôn thay đôi; công nghệ, phương thức quản trị và môi trường cạnh tranh cũng thay đổi rất nhanh. Những quy định phù hợp hôm nay có thể trở thành rào cản trong tương lai nếu không được rà soát và điều chỉnh kịp thời.

Do đó, điều doanh nghiệp mong muốn không chỉ là cắt giảm bao nhiêu phần trăm thủ tục hay rút ngắn bao nhiêu ngày giải quyết hồ sơ, mà quan trọng hơn là hình thành được một cơ chế cải tiến thường xuyên, liên tục và cầu thị từ phía cơ quan quản lý nhà nước.

Mỗi phản ánh từ doanh nghiệp cần được xem là một nguồn thông tin để hoàn thiện chính sách.

“Từ góc độ nhà đầu tư, thời gian luôn là một chi phí rất lớn. Một thủ tục được giải quyết sớm vài tháng nhiều khi có giá trị lớn hơn rất nhiều so với một chính sách ưu đãi kéo dài nhiều năm. Điều nhà đầu tư lo ngại nhất không phải là khó khăn, mà là sự chậm trễ, thiếu rõ ràng hoặc không xác định được thời điểm công việc được giải quyết”, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk trình bày.

Vì vậy, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk đề nghị tỉnh tiếp tục duy trì các kênh đối thoại thường xuyên với doanh nghiệp; tăng cường rà soát các thủ tục còn bất cập; thực hiện nguyên tắc điều chỉnh đến đâu công bố đến đó, cải tiến đến đâu đánh giá đến đó và tiếp tục hoàn thiện trên cơ sở phản ánh từ thực tiễn.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk cũng khẳng định một điều “môi trường đầu tư kinh doanh tốt không phải là môi trường không còn vấn đề, mà là môi trường luôn biết lắng nghe, luôn biết điều chỉnh và luôn tiến về phía trước cùng doanh nghiệp”.

Và niềm tin của nhà đàu tư được củng cố khi mỗi khó khăn được tháo gỡ, mỗi cam kết được thực hiện và mỗi dự án thành công.

Ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương, đề xuất 5 định hướng hành động với cộng đồng doanh nghiệp Đắk Lắk.

Đầu tiên là đầu tư cho thương hiệu và đổi mới sáng tạo bởi tài sản giá trị nhất là thương hiệu, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thứ hai xác định chuyển đổi xanh là lợi thế cạnh tranh. Cới vùng đất gắn liền rừng và đất như Đắk Lắk, đây là ý nghĩa sống còn

Tăng cường liên kết và hợp tác công tư giữa doanh nghiệp, hợp tác xã, vùng nguyên liệu, nhà nước để cùng lan tỏa giá trị

Tận dụng FTA và đột phá thể chế từ Nghị quyết số 68 để khai thác ưu đãi thuế quan, chương trình xúc tiến thương mại, thương hiệu quốc gia, Go Global.

Cuối cùng là kinh doanh có trách nhiệm khi tạo việc làm, nâng cao thu nhập, phát triển hài hòa cùng địa phương.

Phiên đối thoại đầu tiên của VPSF 2026: Doanh nghiệp “đặt hàng” chính quyền
Không dừng lại ở việc kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phiên đối thoại đầu tiên của vòng địa phương - Diễn đàn Kinh tế tư nhân...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư