Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Chủ tịch Ninh Thuận: Đồng hành với doanh nghiệp, doanh nhân là chủ trương xuyên suốt
Nguyễn Toàn - 13/10/2022 17:25
 
Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận khẳng định chủ trương xuyên suốt là đồng hành cùng doanh nghiệp, nhất quán tinh thần kiến tạo phát triển.
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận (ở chính giữa) tặng bằng khen bằng khen cho 12 doanh nghiệp và 11 doanh nhân
Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận (ở chính giữa) tặng bằng khen cho các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2022.

Trong thư chúc mừng nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 gửi cộng đồng doanh nhân tỉnh này, ông Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận nhấn mạnh về sự “đồng hành” của doanh nhân, doanh nghiệp và chính quyền.

Theo ông Nam, trong thời gian qua, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng cộng đồng doanh nhân tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều nỗ lực, năng động, sáng tạo để lãnh đạo doanh nghiệp vượt qua khó khăn, từng bước xây dựng, phát triển doanh nghiệp ngày càng lớn mạnh;  góp phần quan trọng vào việc huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, tạo động lực quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận mong muốn cộng đồng doanh nhân tỉnh cần phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, tiếp tục nỗ lực, bản lĩnh, chủ động đổi mới sáng tạo; tiếp tục xây dựng văn hóa kinh doanh, nâng cao trách nhiệm xã hội, bảo vệ môi trường, tuân thủ pháp luật, đồng hành cùng với tỉnh phát triển bền vững.

Về phía chính quyền, tỉnh Ninh Thuận xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế và khuyến khích hình thành, phát triển những doanh nghiệp mạnh, doanh nhân giỏi nhằm khơi dậy khát vọng làm giàu của toàn xã hội.

Ông Nam cũng cam kết “với chủ trương xuyên suốt là đồng hành cùng doanh nghiệp, nhất quán tinh thần kiến tạo phát triển, tỉnh sẽ luôn hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, xây dựng nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”.

Trước đó, tại buổi gặp mặt kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10 với chủ đề Doanh nghiệp Ninh Thuận hội nhập và phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tiếp tục khẳng định sự đồng hành với doanh nghiệp khi đề nghị các sở, ngành, địa phương quán triệt tinh thần trách nhiệm, cải thiện thể chế, thu hút nguồn lực, đổi mới gắn với kiến tạo môi trường đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp doanh nghiệp; hỗ trợ và tạo mọi điều kiện tốt nhất giúp doanh nghiệp của tỉnh phát triển.

Theo số liệu của UBND tỉnh Ninh Thuận, trong 9 tháng đầu  năm 2022, có 392 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 12.978 tỷ đồng (tăng 35,3% số doanh nghiệp, số vốn đăng ký tăng 5,5 lần so cùng kỳ); số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 44,9%.

Qua đó, tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại tỉnh Ninh Thuận đến ngày 30/9/2022 là 3.915 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 92.326 tỷ đồng.

Về công tác thu hút đầu tư các thành phần kinh tế, trong 9 tháng đầu năm 2022, tỉnh Ninh Thuận đã cấp Quyết định chủ trương đầu tư và chấp thuận địa điểm cho 19 dự án với tổng vốn đăng ký 14.908 tỷ đồng.

Ngoài ra, hoạt động hợp tác xã tiếp tục được duy trì và phát triển, có 7 hợp tác xã thành lập mới, nâng tổng số hợp tác xã đang hoạt động tại tỉnh Ninh Thuận là 98 hợp tác xã với tổng vốn đăng ký 129 tỷ đồng, thu hút trên 32.000 thành viên tham gia.

VINAMA được vinh danh Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh tại APEA 2022
Công ty cổ phần Truyền thông VINAMA vừa vinh dự đạt giải thưởng “Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh” tại lễ trao giải Asia Pacific Enterprise Awards -...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư