Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Chủ tịch nước sẽ tham dự cuộc họp của các Nhà Lãnh đạo APEC
Thanh Huyền - 09/07/2021 09:15
 
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị về các giải pháp tăng cường hợp tác khu vực nhằm vượt qua khủng hoảng y tế và đẩy nhanh phục hồi kinh tế.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Cuộc họp không chính thức của các Nhà Lãnh đạo Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào ngày 16/7/2021 theo hình thức trực tuyến.

Với chủ đề “Cùng phối hợp, Cùng Hành động, Cùng Tăng trưởng”, hợp tác APEC 2021 tập trung vào ba ưu tiên: (i) Chính sách kinh tế, thương mại thúc đẩy phục hồi kinh tế; (ii) Đẩy mạnh phục hồi bền vững và bao trùm; (iii) Thúc đẩy sáng tạo và số hoá. Tại cuộc họp lần này các nhà lãnh đạo APEC sẽ thảo luận về chủ đề “Ứng phó Đại dịch Covid-19, đâu là cơ hội của Châu Á - Thái Bình Dương hợp tác vượt qua khủng hoảng y tế, đầy nhanh phục hồi kinh tế, đặt nền tảng cho tương lai tốt đẹp hơn?”.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị về các giải pháp tăng cường hợp tác khu vực nhằm vượt qua khủng hoảng y tế và đẩy nhanh phục hồi kinh tế tại Châu Á - Thái Bình Dương.

[Infographic] Vai trò của các nền kinh tế APEC đối với Việt Nam
Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) bao gồm 21 nền kinh tế thành viên. Đây là diễn đàn quy tụ hầu hết các đối tác hàng đầu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư