-
Khu đô thị thể thao Olympic là điểm cầu trung tâm của lễ khởi công ngày 19/12 -
Mục tiêu tăng trưởng 2 con số là có nền tảng, có dư địa và khả thi -
Mời loạt “ông lớn” quốc tế xây dựng chiến lược phát triển cao nguyên Di Linh
-
Quảng Ninh thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030 -
Hưng Yên đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10 - 10,5% -
Hợp tác địa phương với Nhật Bản đang rất thực chất
Phát biểu tại Hội nghị về tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và bàn giải pháp tháng 3 sáng 6/3, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nhìn nhận qua các báo cáo đã có những điểm sáng, tín hiệu vui đầu năm như kết quả thu chi ngân sách tăng; sự khởi sắc của thị trường bất động sản, thị trường xuất khẩu; người lao động trở lại thị trường sau tết tích cực…
Tuy nhiên, điểm lo vẫn là đầu tư công. Sau 2 tháng đầu năm của năm 2024, Thành phố đã giải ngân được khoảng 1.600 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ của năm trước.
Với việc được giao số vốn lớn, thành phố mới giải ngân được 2% tổng vốn đầu tư công của năm nay. Chưa kể, so với chỉ tiêu giải ngân từ 10 - 12% trong quý I thì vẫn còn thấp.
“Tháng 1 chúng ta tập trung trả nợ nhiệm vụ giải ngân của năm 2023, tháng 2 là tháng Tết, đến tháng 3 mới bắt đầu thực sự cho nhiệm vụ giải ngân của năm 2024. Do đó tháng 3 này phải tập trung cao độ để có xuất phát với tốc độ cao”, ông Mãi nhìn nhận.
| Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư của các dự án đầu tư công phải rà soát lại kế hoạch cho từng dự án, đảm bảo tiến độ theo mục tiêu đã đề ra trong từng quý và cả năm là từ 95% trở lên. Ảnh: TTBC |
So với nhiệm vụ còn lại, chúng ta mới giải ngân được 1.600 tỷ đồng, như vậy còn lại khoảng 6.400 tỷ đồng, và chia cho 4 tuần của tháng 3 thì mỗi tuần chúng ta phải giải ngân 1.600 tỷ đồng. Đây là một nhiệm vụ rất thách thức, thậm chí là bất khả thi. Nhưng chúng ta phải xác định có trọng tâm, trọng điểm để có giải pháp.
Điểm lo nữa là dù Thành phố đã nỗ lực hoàn thành một khối lượng công việc khá lớn nhưng khối lượng, nhiệm vụ công việc còn nợ, còn tồn đọng phải hoàn thành cũng rất lớn. Do đó, ông Mãi yêu cầu phải tập trung triển khai công việc một cách quyết liệt, có sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả, có đôn đốc, kiểm tra để tháo gỡ.
Cụ thể, trong tháng 3 phải thực hiện 50 nhiệm vụ còn lại của quý I, từng sở ngành, từng cán bộ bám sát hoàn thành trong tháng 3 này. Triển khai 50 nhiệm vụ của quý I gắn với kiểm tra, rà soát lại triển khai kế hoạch kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
“Vẫn phải tập trung cao, quyết liệt cho các nhóm giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng. Trong đó trước hết là đầu tư công”, ông nói đồng thời cho rằng cần tập trung tháo gỡ các vướng mắc tồn đọng phải giải quyết dứt điểm trong quý I và một số phải chuyển sang quý II, còn lại 6 tháng cuối năm chúng ta phải triển khai dự án.
“Về quy hoạch, thủ tục dự án, điều chỉnh vốn phải được tập trung. Chúng ta vẫn phải kiên trì chỉ tiêu ít nhất quý I giải ngân 10%”, ông Mãi nói thêm.
Cùng với việc tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, ông Mãi cũng nhấn mạnh đến việc giải quyết vấn đề vật liệu xây dựng.
“Về việc này, các nhà thầu đã ký hợp đồng với chúng ta trong đó có nhiệm vụ đảm bảo vật liệu xây dựng. Bây giờ nhà thầu không thể nói UBND Thành phố đi lo vật liệu cho tôi, mà trách nhiệm này trước hết là của nhà thầu. Tôi đề nghị các chủ đầu tư xem lại và xử lý nghiêm một số nhà thầu yếu kém và không nghiêm túc”, ông nói.
Do đó, trong tháng 3 này, ông Mãi yêu cầu các Ban quản lý dự án và các chủ đầu tư là các quận huyện phải chỉ ra được các nhà thầu nào chây ì, yếu kém, không nghiêm túc và phải xử lý ngay.
“Nếu như các đồng chí không xử lý thì UBND Thành phố sẽ xử lý các đồng chí. Phải quyết tâm như thế này”.
Đồng thời, phải kiên quyết đến ngày 30/6/2024 là phải hoàn tất nhiệm vụ giải phóng mặt bằng. Cho nên, Chủ tịch UBND các quận huyện, TP. Thủ Đức rà lại nhiệm vụ này, xem vướng mắc chỗ nào để báo cáo Ban Thường vụ, Thường trực cấp ủy rồi làm việc để cả hệ thống chính trị tham gia chủ động ngay từ đầu sẽ giải quyết được vấn đề của đầu tư công.
Ngoài ra, chủ đầu tư của các dự án đầu tư công phải rà soát lại kế hoạch cho từng dự án, đảm bảo tiến độ theo mục tiêu đã đề ra trong từng quý và cả năm là từ 95% trở lên. Kịp thời giải quyết các vướng mắc và kiến nghị các cơ quan chức năng của thành phố hoặc UBND thành phố để giải quyết, không ôm ở đó để rồi cuối năm nói do vướng này vướng kia.
-
Khu đô thị thể thao Olympic là điểm cầu trung tâm của lễ khởi công ngày 19/12 -
Mục tiêu tăng trưởng 2 con số là có nền tảng, có dư địa và khả thi -
Mời loạt “ông lớn” quốc tế xây dựng chiến lược phát triển cao nguyên Di Linh
-
Quảng Ninh thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn 2026 - 2030
-
Hưng Yên đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 10 - 10,5% -
Hợp tác địa phương với Nhật Bản đang rất thực chất -
Thúc đẩy hợp tác giáo dục Việt Nam - Lào giai đoạn 2026-2030 -
Quy mô xuất nhập khẩu Việt Nam thay đổi ra sao sau 30 năm -
Quy hoạch Hà Nội để phát triển xứng tầm trong kỷ nguyên mới của đất nước -
TP.HCM thông báo nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND -
Năm 2025, tội phạm về trật tự xã hội giảm 24,23%
-
Giá nhà vượt tầm với, Diamond Boulevard trở thành lựa chọn cho người trẻ với 35 triệu/m2 -
Hảo Hảo Concert: Đại tiệc âm nhạc bùng nổ chào mừng 25 năm “Hảo mọi lúc - Hảo mọi sự” -
SeABank thông báo mời thầu -
Số hóa và ESG - Công thức bền vững của ngành tài chính ngân hàng năm 2025 -
Mùa kiều hối Agribank 2026: “Kiều hối đón tết - gắn kết tình thân” -
Diễn đàn “Chủ động năng lượng - Nâng tầm cuộc sống xanh”
