Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Chứng khoán châu Á “khoác” sắc xanh phiên đầu tuần
Lê Quân (CNBC) - 19/08/2019 10:11
 
Chứng khoán châu Á tăng điểm ngay đầu phiên 19/8 do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng trở lại sau cú trượt dốc tuần trước.
TIN LIÊN QUAN
Ảnh minh họa (Nguồn: CNBC).
Ảnh minh họa (Nguồn: CNBC).

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,87% ngay đầu phiên khi cổ phiếu chuỗi cửa hàng tiện lợi FamilyMart tăng 5,34%, Topix tăng 0,62%.

Trong khi đó, chỉ số Kospi của Hàn Quốc nhích 0,36%, còn S&P/ASX 200 tại Australia lên điểm 0,86%.

Nhìn chung, rổ chỉ số MSCI Asia ex-Japan tăng 0,24%.

Giới đầu tư đang theo sát các phản ứng thị trường sau khi Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố kế hoạch cải cách lãi suất cuối tuần trước.

Trước đó ngày 17/8, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết cơ quan này sẽ cải cách cơ chế lãi suất cho vay cơ bản (LPR) ngay trong tháng này, nhằm cắt giảm lãi suất cho vay thực tế. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bắc Kinh đang nỗ lực kích thích nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại với Washington.

Tại Hong Kong (Trung Quốc), tâm điểm thị trường đổ dồn về cổ phiếu hãng hàng không Cathay Pacific sau khi CEO của hãng này từ chức vào cuối tuần trước. Cathay Pacific đang chịu sức ép chính trị rất lớn khi 2 phi công của hãng này bị phát hiện tham gia vào các cuộc biểu tình gần đây ở Hong Kong.

Những biến động trên sàn châu Á diễn ra sau phản ứng của giới đầu tư đối với diễn biến mới đây trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ.

Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm của Mỹ đóng phiên ở mức 1,5724%, trong khi lợi suất trái phiếu 30 năm ở mức 2,06%.

Phiên cuối tuần trước 16/8, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã tăng trở lại sau thông tin đăng tải trên tờ Der Spiegel của Đức nói rằng Chính phủ nước này sẽ vay nợ để kích cầu nền kinh tế.

Theo ông Tapas Tapas Strickland, chuyên gia kinh tế của Ngân hàng Quốc gia Australia, biện pháp kích thích tài khóa của Đức mở ra nhiều triển vọng cho nền kinh tế nước này. Tuy nhiên, những triển vọng này cần được xem xét trên bình diện chính sách tài khóa toàn cầu - một vấn đề đe dọa thị trường trái phiếu với nguy cơ lợi suất cực thấp.

Tuần trước thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ phát đi dấu hiệu của cuộc suy thoái kinh tế sắp tới, khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có thời điểm giảm thấp hơn kỳ hạn của trái phiếu 2 năm. Lợi suất trái phiếu kho bạc 30 năm phá đáy trong phiên giao dịch 15/8, còn lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm xuống thấp kỷ lục trong ba năm qua vì các nhà đầu tư lo ngại rủi ro và quay sang đầu tư vào các tài sản đảm bảo.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư