-
Danh mục cổ phiếu thành phần mới của chỉ số VN-Diamond sẽ biến động ra sao -
Chặn “đua” lãi suất huy động: Cần thêm các công cụ thị trường? -
Hodeco muốn huy động tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu -
Góc nhìn TTCK tuần 6/4-10/4: Giai đoạn tích lũy chờ sàng lọc xu hướng -
Nhà Đà Nẵng lên kế hoạch lao dốc trong năm 2026 và tập trung đầu tư nhóm VN30 -
Viconship tìm kiếm cơ hội đầu tư 1.000 tỷ đồng vào một cảng nước sâu
Thanh khoản tiếp tục suy giảm trong phiên đầu tuần. Cổ phiếu giao dịch trên nền dòng tiền yếu và chưa dừng đà điều chỉnh. Đóng cửa phiên hôm nay (6/4), VN-Index giảm 9,05 điểm về 1.674,99 điểm, tương ứng giảm 0,54%.
![]() |
| Diễn biến của chỉ số VN-Index. |
Hôm nay, chỉ số giằng co liên tục. Dù sáng nay, chỉ số đã có lúc gia tăng vượt lên tham chiếu và có lúc lên được 1.693,03 điểm, song ngay sau đó, tâm lý chủ yếu nghiêng về bên bán và tiếp tục kéo dài khiến độ rộng thị trường mất độ cân đối và chủ yếu nằm ở phía đỏ giá. Sàn HoSE ghi nhận 238 mã giảm giá, gấp 3 lần số mã tăng. Còn ở phía VN30, phần lớn cũng suy yếu với 18 mã giảm giá và 9 mã tăng.
Thanh khoản tiếp tục suy yếu. Giá trị giao dịch trên HoSE hôm nay chỉ đạt hơn 17.800 tỷ đồng, giảm 15% so với phiên cuối tuần trước và rơi về gần với phiên giao dịch ít nhất trong vòng 2 tháng vừa qua.
Trong đó, nhóm VN30 chỉ giao dịch hơn 9.300 tỷ đồng phiên hôm nay, đánh dấu phiên có thanh khoản thấp nhất kể từ đầu năm đến nay.
Trên sàn, hôm nay thậm chí không có mã nào được giao dịch trên 600 tỷ đồng, mức cao nhất đến từ VIX - HPG - SHB và MWG, mỗi mã giao dịch trên 500 tỷ đồng. Một phiên giao dịch khá lình xình và suy yếu. Do dòng tiền không tích cực, nhưng bên đỏ nhiều cũng không bị rơi vào tình trạng bán tháo nên chỉ số cũng không quá tiêu cực. Mức suy giảm 0,54% của VN-Index hôm nay cho thấy tâm lý thị trường đang trong trạng thái thận trọng và nghiêng về tích luỹ.
Các nhóm ngành đều suy giảm hôm nay và không có nhóm nào tăng giá. Ở một số nhóm ngành, biên độ giảm vẫn khá mạnh như Dầu khí - Hoá chất, Viễn thông, Bảo hiểm hay Chứng khoán.
![]() |
| Bản đồ nhiệt thị trường phiên 6/4 theo giá trị vốn hoá. |
Dù vậy, thị trường vẫn có một số điểm sáng.
Trong VN30, LPB đột ngột ngược chiều thị trường và tăng trần tím lịm về cuối ngày. Thanh khoản cũng gia tăng đột biến với khối lượng giao dịch cao gần gấp đôi phiên trước đó.
VN30 chỉ có 9 mã tăng giá thì LPB tăng mạnh nhất, các mã còn lại sức tăng chủ yếu dưới 1%, còn lại VNM tăng được 1,5% và VJC tăng 1,37%. Do đó, LPB trở thành mã đóng góp điểm số nhiều nhất cho VN-Index hôm nay.
Ngoài ra, 2 mã cổ phiếu nhóm Gelex cũng xanh giá, góp phần trong việc giúp chỉ số bớt giảm mạnh. GEE hôm nay tăng được 1,9% còn GEX tăng hơn 3,2%.
Ở chiều của khối ngoại, cả chiều mua và chiều bán cũng đều suy yếu. Nhờ đó nhóm này thu hẹp đà bán ròng trên HoSE với mức bán chỉ khoảng 114 tỷ đồng và dòng tiền phân hoá khá đều với nhóm bán ra chủ yếu ở nhóm ngân hàng, các mã bị bán nhiều nhất là TCB, MBB, HDB, BID dù giá trị giao dịch không quá lớn. Ngược lại, VIC, GEX, VNM, MSN… được mua vào.
-
Chứng khoán phiên 6/4: Rung lắc trên nền thanh khoản yếu -
Hodeco muốn huy động tối đa 1.000 tỷ đồng trái phiếu -
Góc nhìn TTCK tuần 6/4-10/4: Giai đoạn tích lũy chờ sàng lọc xu hướng -
Nhà Đà Nẵng lên kế hoạch lao dốc trong năm 2026 và tập trung đầu tư nhóm VN30 -
Viconship tìm kiếm cơ hội đầu tư 1.000 tỷ đồng vào một cảng nước sâu -
Chứng khoán phiên 3/4: Đảo giá phiên chiều, VN-Index quay đầu về 1.684 điểm -
Nam A Bank đạt hơn 1.620 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý I/2026, tăng trưởng 32,5%
-
APEA 2026: Kiến tạo di sản và vinh danh tinh hoa kinh doanh châu Á -
Japfa Việt Nam tổ chức giải chạy “30 Years: One Run - One Team” lan tỏa tinh thần gắn kết -
ViGen: Biểu tượng của sự đổi mới sáng tạo trong ngành giống cây trồng Việt Nam -
Tập đoàn Dai-ichi Life ra mắt nhận diện thương hiệu mới, tái định nghĩa “Life” và tăng tốc hành trình phát triển toàn cầu -
Maestro mở chi nhánh thứ 3 tại Hanoi Centre, mở rộng hiện diện ở phân khúc thời trang nam cao cấp -
Đại hội cổ đông EVF thông qua kế hoạch lợi nhuận nghìn tỷ


