-
Hoàn thiện các quy định về bù trừ, thanh toán chứng khoán khi áp dụng cơ chế CCP -
Tăng chế tài xử phạt với các vi phạm về chào bán, giao dịch trái phiếu -
ICD Tân Cảng - Long Bình bị xử phạt 157,5 triệu đồng -
Dịch chuyển cầu vốn trung, dài hạn sang thị trường vốn: Cơ hội hút vốn ngoại -
Lợi nhuận trước thuế Nam A Bank đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so cùng kỳ -
Chứng khoán phiên 2/10: PNJ đột biến, cổ phiếu điều chỉnh vẫn chiếm đa số
| TIN LIÊN QUAN | |
| Nhịp độ IPO nóng lên trong tháng 2 | |
| Cổ phiếu xe buýt 'cháy hàng' | |
| Đầu tư đón lộc đầu năm | |
| Tập trung "xây gốc" cho thị trường chứng khoán | |
| Chọn mua cổ phiếu nào vào những ngày cuối năm? | |
Thống kê giao dịch trên HOSE trong thời gian 1 tháng sau kỳ Tết (21 phiên giao dịch) trong 5 năm gần đây nhất (từ 2010 đến 2014) cho thấy, xu hướng của VN-Index thường là tăng. Chỉ số có thể trồi sụt ở tuần thứ 2 và 3 của tháng, sau đó hồi phục trong tuần cuối cùng.
Cụ thể, trong năm 2010, trong tháng giao dịch đầu tiên sau Tết (từ 22/2 - 22/3), VN-Index tăng nhẹ 0,9% với 12 phiên tăng và 9 phiên giảm, trong khi HNX-Index tăng tốt hơn với mức tăng 2,27% dù chỉ có 10 phiên tăng trong khi có 11 phiên giảm.
Sang năm 2011, VN-Index mất tới 6,91% sau 1 tháng giao dịch (từ 8/2 - 8/3) sau kỳ nghỉ Tết với 9 phiên tăng và 12 phiên giảm, trong đó, có phiên lao dốc mạnh hơn 4% (ngày 21/2/2011). Trong khi đó, HNX-Index cũng giảm tới 15,55% khi chỉ có 6 phiên tăng trong khi có tới 15 phiên giảm, trong đó, phiên giảm mạnh nhất cũng là ngyà 21/2/2011 với mức giảm 5,6%.
![]() |
Sau năm chào Xuân mới buồn 2011, sang Xuân mới 2012, tâm lý hưng phấn đã trở lại với thị trường khi VN-Index tăng 14,86% với 7 phiên tăng và 14 phiên giảm. Trong đó, phiên tăng mạnh nhất là ngay phiên chào Xuân mới 30/1 với mức tăng 3,2%.
Tương tự, HNX-Index cũng tăng tới 18,34% trong giai đoạn này và cũng có 14 phiên tăng, 7 phiên giảm. Phiên tăng mạnh nhất là ngày 20/2 với mức tăng 4,01%.
Sau kỳ nghỉ Tết Năm 2013, thị trường lại trở lại như năm 2011 khi VN-Index giảm 3% (trong giai đoạn từ 18/2-18/3/2013), HNX-Index giảm 7,48% dù chỉ có 9 phiên giảm, ít hơn so với 12 phiên tăng và ngày 21/2 lại là ngày tạo nên dấu ấn của thị trường khi HNX-Index giảm 5,3% trong phiên này, còn VN-Index giảm 3,66%. Tuy nhiên, phiên giảm mạnh nhất của VN-Index là ngày 26/2 với mức giảm 3,85%.
Chu kỳ cứ 1 năm tăng, 1 năm giảm lại được lặp lại trong năm 2014. Sau khi đã giảm trong năm mới Quý Tỵ 2013 giảm mạnh, thị trường đã tăng mạnh trở lại khi chào Xuân Giáp Ngọ 2014. Trong thời gian 1 tháng sau kỳ nghỉ Tết Giáp Ngọ (6/2-6/3/2014), VN-Index tăng 3,96% và HNX-Index tăng 10,23%. Giai đoạn này, thị trường cũng có những phiên điều chỉnh mạnh từ hơn 2% đến hơn 3%, nhưng có nhiều phiên tăng trên dưới 2%, nên giúp cả 2 chỉ số, đặc biệt là HNX-Index tăng mạnh.
![]() |
Như vậy, nếu theo đúng quy luật cứ 1 năm tăng, 1 năm giảm, thì nhiều khả năng thị trường sẽ giảm điểm trong 4 tuần giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết năm nay.
Tuy nhiên, năm nay, thị trường được đánh giá sẽ có nhiều tín hiệu tích cực để phá vỡ quy luật này.
Trước hết là về phía các doanh nghiệp niêm yết, năm 2014 được coi là năm thành công của nhiều doanh nghiệp ở khắp các nhóm ngành, từ tài chính-ngân hàng, bất động sản, dầu khí đến logistic, vật liệu xây dựng, khoáng sản.... vì vậy mà triển vọng cho năm 2015 cũng sẽ khả quan hơn.
Tác động của Thông tư 36 và giá dầu gần như đã dần kết thúc sau chuỗi giảm điểm cuối năm 2014 và tuần áp chốt trước kỳ nghỉ Tết năm nay, thậm chí, giá dầu thô đang trên đà hồi phục trở lại, hỗ trợ cho nhóm cổ phiếu dầu khí.
Trong khi đó, kinh tế vĩ mô đang có những cải thiện và tăng trưởng năm nay được đặt ra cao hơn năm trước, lạm phát ở mức thấp, lãi suất có khả năng sẽ giảm thêm, bất động sản đã hồi phục...
Đi cùng với đó là quá trình tái cơ cấu ngành ngân hàng đang đi vào giai đoạn mới, với những kết quả tích cực hơn. Kết quả kinh doanh của khối này cũng đã tốt lên và nhóm cổ phiếu ngân hàng được dự báo sẽ trở lại dẫn dắt thị trường như giai đoạn 2007-2008.
Đặc biệt, trong tuần vừa qua, khối ngoại đã trở lại mua ròng mạnh trên thị trường chứng khoán Việt Nam với giá trị mua ròng hơn 757 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ cho thị trường đóng cửa năm Giáp Ngọ trong sắc xanh. Dòng tiền ngoại được dự báo sẽ tiếp tục chảy mạnh sau Tết, giúp thị trường duy trì đà tăng.
Dù nhận được đánh giá tích cực, nhưng trong hoàn cảnh dòng tiền bị thu hẹp, cũng như quy luật của thị trường, nhà đầu tư vẫn có lý do để thận trọng trong những phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết kéo dài.
| Điểm mặt những cổ phiếu “máy in tiền” năm Giáp Ngọ | |
| Điểm danh cổ phiếu tiềm năng năm Ất Mùi | |
| Người Việt thích tiết kiệm, ngại đầu tư |
Nguyễn Tùng (Tinnhanhchungkhoan.vn)
-
Lợi nhuận trước thuế Nam A Bank đạt hơn 4.700 tỷ đồng, tăng 25% so cùng kỳ -
Chứng khoán phiên 2/10: PNJ đột biến, cổ phiếu điều chỉnh vẫn chiếm đa số -
VietinBank bắt tay GreenHouse và Ingrid International: Thúc đẩy hệ sinh thái xanh AI và chuyển đổi số toàn diện -
FWD Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược cùng BVBank -
MSB Business Banking: Từ bảo vệ tài khoản đến chủ động bảo vệ dòng tiền -
Vì sao nhà đầu tư ngoại chưa mặn mà với thị trường trái phiếu Việt Nam? -
Lãnh đạo địa ốc tăng sở hữu cổ phiếu giá thấp
-
SeABank thông báo mời thầu -
Chứng khoán Pinetree thông báo phát hành 10 mã chứng quyền có bảo đảm mới (Kỳ 2) -
Daiichi Life Việt Nam chính thức ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
Phát triển kinh tế tầm thấp và thúc đẩy ứng dụng công nghệ vũ trụ -
SeABank thông báo mời thầu
-
Cavaillès Việt Nam - Thương hiệu yêu thích được khách hàng bình chọn của Tiktok Choice Award 2026



