
-
Vượt mọi khó khăn, xây dựng Quốc hội Việt Nam phát triển toàn diện
-
Khánh thành Trụ sở Bộ Công an tại số 96 Nguyễn Du
-
Dấu ấn pháp luật tài chính trước thềm kỷ nguyên mới
-
Sửa đổi 3 luật về giáo dục: Buông cái cần buông, nắm thật chắc cái cần nắm
-
Hà Nội: Xã Vật Lại hướng tới trở thành vùng đất đáng sống, năng động và sáng tạo -
TP.HCM sẽ giải quyết thách thức hạ tầng trạm sạc pin cho xe điện thế nào?
Chia sẻ với phóng viên Báo Đầu tư, ông Trịnh Nguyễn Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ (CLB) UNESCO Hà Nội, cho biết: Chúng tôi đã từng trải qua đợt dịch SARS từ năm 2003 cho nên rất hiểu tác hại và ảnh hưởng của đợt dịch bệnh đối với toàn bộ chuỗi hoạt động của ngành du lịch toàn cầu cũng như ở Việt Nam. Do đó, CLB quyết định phát động chiến dịch phát miễn phí khẩu trang y tế cho du khách.
![]() |
Điểm phát khẩu trang miễn phí tại đền Ngọc Sơn, Hà Nội. |
“Trong ngày phát động hôm qua, chúng tôi đã nhận được 100 triệu đồng từ đóng góp của các doanh nghiệp du lịch tại TP Hồ Chí Minh. Các doanh nghiệp ngoài du lịch khi thấy hoạt động có ý nghĩa đã tham gia đóng góp từ khẩu trang, tiền hoặc nhân sự để phát. Với số tiền hiện có, chúng tôi đã đặt hàng hơn 200.000 khẩu trang. Nếu tiềm lực nhiều hơn nữa, chương trình sẽ được kéo dài cho đến khi hết đại dịch”.
Còn ông Lương Duy Doanh, Trưởng ban Truyền thông CLB UNESCO Hà Nội cho hay, địa điểm triển khai là các điểm tham quan, các di tích tập trung đông du khách quốc tế như: Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Thành phố, Dinh Thống nhất, Nhà hát Thành phố và Bảo tàng Chứng tích chiến tranh. Tại Hà Nội, trong ngày 4/2, các tình nguyện viên đã phát khẩ trang miễn phí tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Đền Ngọc Sơn, Ngôi nhà di sản số 87 Mã Mây, Hoàng Thành Thăng Long; Nhà hát Lớn Hà Nội; Chợ Đồng Xuân.
![]() |
Điểm phát khẩu trang miễn phí tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. |
“Hành động này mang một thông điệp “mỗi du khách phải được bảo vệ an toàn khi đến tham quan, trải nghiệm tại Việt Nam”, từ đó nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh”, ông Doanh khẳng định.
Dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra khởi phát từ Vũ Hán (Trung Quốc) và nhanh chóng lây lan ra nhiều quốc gia trên thế giới.
Tính đến ngày 3/2, số người chết vì virus corona đã tăng lên 425 người, và 19.852 ca nhiễm bệnh. Trong đó chủ yếu là ở Trung Quốc.
Dịch bệnh đã khiến cho các đường bay đến Trung Quốc bị tê liệt. Trong đó, ngành du lịch cũng bị ảnh hưởng nặng nề.
Tại Việt Nam, các tour du lịch đến Trung Quốc đều bị hủy bỏ, thậm chí các tour du xuân trong nước cũng bị ảnh hưởng nặng nề khi lượng khách giảm từ 70-80% so với mọi năm.
"Thiệt hại với các công ty du lịch là rất lớn và khó đong đếm. Dù chúng tôi đã tính đến các phương án dự phòng, và thay thế bằng các sản phẩm du lịch phù hợp song lượng khách đặt tour vẫn giảm mạnh. Thời gian tới nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp, thì thiệt hại chắc chắn sẽ còn lớn hơn nữa", ông Doanh nhìn nhận.

-
Dấu ấn pháp luật tài chính trước thềm kỷ nguyên mới -
Sửa đổi 3 luật về giáo dục: Buông cái cần buông, nắm thật chắc cái cần nắm -
Hà Nội: Xã Vật Lại hướng tới trở thành vùng đất đáng sống, năng động và sáng tạo -
TP.HCM sẽ giải quyết thách thức hạ tầng trạm sạc pin cho xe điện thế nào? -
Khánh Hòa hỗ trợ tiền thuê nhà, chi phí đi lại cho nhiều đối tượng sau sắp xếp -
Chỉ đạo nóng của Cục Hàng không về bảo đảm phục vụ hành khách dịp Quốc khánh 2/9 -
Bộ Tài chính: Khẩn trương đề xuất chính sách gỡ vướng công tác tài chính cho xã, phường
-
Suntory PepsiCo Việt Nam được vinh danh tại tất cả hạng mục giải thưởng HR Asia Awards 2025
-
Cùng Havy Indoor Farm nhân rộng mô hình nông nghiệp xanh cho đô thị Việt Nam
-
Acecook Việt Nam và Hảo Hảo giữ vững vị trí Top những thương hiệu FMCG được chọn mua nhiều nhất
-
LocknLock ra mắt thương hiệu gia dụng cao cấp JENNIFEROOM tại Việt Nam
-
Sữa hạt công thức Värna Life, giải pháp dinh dưỡng từ thiên nhiên cho mỗi ngày “tươi khỏe”
-
Petrolimex Aviation và Vietjet Air tiên phong “xanh hoá” bầu trời Việt