
-
Quyền Kế toán trưởng đăng ký bán toàn bộ 218.000 cổ phiếu Chương Dương
-
PVPower sẽ chào bán 281,02 triệu cổ phiếu từ quý IV/2025
-
Hạ tầng Gelex có thể niêm yết vào cuối năm 2025
-
SSI Research: Bức tranh lợi nhuận quý III/2025 tích cực hơn, loạt khoản lãi lớn từ M&A
-
Samland không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng sau khi niêm yết hơn 1 tháng -
Đầu tư I.P.A sẽ phát hành 50 triệu cổ phiếu riêng lẻ để mua lại trái phiếu
Cả ba mã cổ phiếu đều có sự liên hệ mật thiết với nhóm cổ đông liên quan đến ông Nguyễn Đỗ Lăng, mỗi khi ông xuất hiện, ba mã cổ phiếu thường có biến động mạnh.
Đơn cử, vào ngày 10/5/2024, sau khi xuất hiện tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông của CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương (mã API - sàn HNX) các mã cổ phiếu đều có sự tăng mạnh cả về khối lượng và giá trị.
Theo đó, cổ phiếu API tăng mạnh 8 phiên liên tiếp, với 7 phiên tăng kịch biên độ. Sau chưa đầy 1 tháng, API đã bứt phá 2,7 lần lên mốc cao 11.300 đồng/cổ phiếu (phiên ngày 28/5/2024).
Tương tự, cổ phiếu của Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (mã APS - sàn HNX) và cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (mã IDJ - sàn HNX) cũng đồng loạt tăng 1,6 lần và 1,7 lần giá trị tương ứng với mức giá 8.800 đồng/cổ phiếu và 8.200 đồng/cổ phiếu (phiên ngày 31/5/2024).
Trước đây, giá cổ phiếu các công ty thuộc Tập đoàn APEC đã giảm mạnh do những vấn đề liên quan đến lãnh đạo doanh nghiệp và khi ông Lăng trở lại, các vấn đề này đã được giải quyết, điều này ít nhiều dẫn đến sự tăng giá trong thời vừa rồi.
Hiện tại, ba mã cổ phiếu API, APS và IDJ đang giao dịch trong khoảng 6.500 - 9.000 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 60% giá trị trước khủng hoảng.
![]() |
Diễn biến cổ phiếu APS, API, IDJ từ đầu năm 2024 |
Một cựu lãnh đạo của APEC chia sẻ: “Vụ việc vừa qua là một cú sốc lớn đối với cá nhân tôi và Tập đoàn, nhưng hiện tại chúng tôi đã vượt qua khó khăn. Chúng tôi đã đưa ra các biện pháp khắc phục, bao gồm tái cấu trúc bộ máy quản lý và cam kết tuân thủ các quy định pháp luật nghiêm ngặt hơn. Các công ty trong hệ sinh thái vẫn hoạt động ổn định và không bị ảnh hưởng bởi sự việc này”.
Song song với sự tăng giá cổ phiếu thì kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp cũng có sự phục hồi một cách đáng kể.
Cụ thể, IDJ vẫn dẫn đầu với doanh thu 207 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế cuối quý II/2024 đạt 49,9 tỷ đồng; APS hết 6 tháng đầu năm 2024 đã có doanh thu 155 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 33,8 tỷ đồng.
Riêng API vẫn đang là nốt trầm khi doanh thu chỉ đạt quý II/2024 là 59,1 tỷ, lợi nhuận trước thuế âm 4,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2024, dự án của công ty tại Huế sẽ có đủ cơ sở để hoàn thiện pháp lý và dự kiến mang về dòng tiền 750 tỷ đồng từ hoạt động bán hàng. Dự kiến doanh thu ghi nhận sổ sách của công ty đạt hơn 1.000 tỷ đồng vào cuối năm, đây được coi là “của để dành” cho cổ đông sau một quãng thời gian dài "gồng lỗ".

-
Hạ tầng Gelex có thể niêm yết vào cuối năm 2025 -
SSI Research: Bức tranh lợi nhuận quý III/2025 tích cực hơn, loạt khoản lãi lớn từ M&A -
Cảng Phước An muốn đầu tư khu công nghiệp Phước An với vốn hơn 5.379 tỷ đồng -
Samland không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng sau khi niêm yết hơn 1 tháng -
Coteccons lên kế hoạch doanh thu 30.000 tỷ đồng trong niên độ tài chính 2026 -
Thắng kiện, Xây dựng Hoà Bình sắp được trả hơn 153,68 tỷ đồng -
Thép Pomina biến động nhân sự khi tiếp tục kinh doanh thua lỗ
-
Xây chắc “mỏ dầu” dữ liệu, đưa kinh tế tư nhân “cất cánh”
-
Trường Đại học Y Hà Nội, Vinmec và VinUni hợp tác xây dựng hệ sinh thái học thuật y tế chuẩn thế giới
-
Chuyển đổi số: Con đường tất yếu của sản xuất Việt
-
Nam A Bank giành cú đúp giải thưởng tại lễ trao giải Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2025
-
Khai trương Vincom Mega Mall Royal Island: Biểu tượng mua sắm - ẩm thực - giải trí mới tại Hải Phòng
-
FPT chia sẻ kế hoạch phát triển chip chuyên dụng “Bonsai AI” tại Nhật Bản