Thứ Tư, Ngày 03 tháng 09 năm 2025,
Cổ đông lớn Chứng khoán Rồng Việt muốn bán ra 5 triệu cổ phiếu
Nguyên Minh - 03/09/2025 20:55
 
Cổ đông này đăng ký bán ra 5 triệu cổ phiếu VDS trong khoảng thời gian từ ngày 8/9 đến 6/10/2025.

Vừa qua, ban lãnh đạo và người có liên quan của người nội bộ CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC - mã VDS) liên tục thực hiện giao dịch cổ phiếu. 

Mới đây nhất, theo thông tin công bố trên HoSE cho biết, bà Phạm Mỹ Linh - người có liên quan đến ông Phạm Hữu Luân (thành viên HĐQT VDSC) đã đăng ký bán ra 5 triệu cổ phiếu VDS. 

Hiện ông Phạm Hữu Luân chỉ nắm giữ hơn 130.000 cổ phiếu VDS, tuy nhiên bà Phạm Mỹ Linh - mẹ ông Luân lại là cổ đông lớn của VDS với số lượng cổ phiếu nắm giữ hiện tại là gần 30 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 11,22%. 

Bà Linh vừa đăng ký bán ra 5 triệu cổ phiếu để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân, thời gian thực hiện từ ngày 8/9 đến 6/10/2025. Nếu giao dịch hoàn tất, tỷ lệ sở hữu của bà Linh sẽ giảm từ 11,22% xuống còn 9,35%. 

Bà Phạm Mỹ Linh trước đây cũng thuộc HĐQT của VDS và đã từ nhiệm vào năm 2023. Hiện bà Linh vẫn đang là giám đốc điều hành tại Công ty TNHH Hoàng Triều. 

Hiện cổ phiếu VDS đang được giao dịch ở quanh mức 24.000 - 25.000 đồng/cổ phiếu, nếu bán hết số cổ phiếu trên, bà Linh dự kiến sẽ thu về khoảng 123 tỷ đồng. 

Ở phía VDS, công ty chứng khoán này vừa thực hiện đợt phát hành 4,7 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2025 (ESOP), nâng vốn điều lệ lên 2.720 tỷ đồng. Số cổ phiếu này được phân phối cho 207 cá nhân với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. 

Trong khi đó, một số cổ đông lớn lại có tín hiệu thoái vốn. 

Trước bà Phạm Mỹ Linh, một cổ đông lớn khác là ông Nguyễn Hoàng Hiệp đã bán ra 10 triệu cổ phiếu VDS trong phiên giao dịch ngày 21/8. Ở mức giá 23.400 đồng/cổ phiếu lúc đó, ước tính ông Hiệp thu về 234 tỷ đồng. Sau giao dịch này, tỷ lệ sở hữu của ông Hiệp tại VDSC giảm từ 15,79% xuống còn 12,23%.  

Hiện các cổ đông lớn của VDSC đều là các cá nhân. Ngoài ông Hiệp và bà Linh, hai cổ đông lớn còn lại là ông Nguyễn Miên Tuấn - Chủ tịch HĐQT VDSC với tỷ lệ nắm giữ 17% và ông Nguyễn Xuân Đô gần 16%. 

Trên thị trường chứng khoán, tuy đang xập xình quanh ngưỡng 24.000 - 26.000 đồng/cổ phiếu trong gần 10 phiên trở lại đây, song so với lịch sử, đây đang là mức giá vùng đỉnh của VDS. So với đầu năm 2025, thị giá của VDS đã tăng trên 30%. 

Về tình hình kinh doanh, công ty chứng khoán này gây bất ngờ khi trong quý II vừa qua ghi lỗ ròng hơn 6,9 tỷ đồng. Ngược chiều thị trường, VDSC lại thua lỗ ở mảng tự doanh. Lãi từ FVTPL quý II mang về gần 16,3 tỷ đồng, thì lỗ từ hoạt động này lại hơn 38,4 tỷ đồng khiến VDSC lỗ thuần hơn 22 tỷ đồng. Cùng kỳ năm ngoái, tự doanh vẫn là mảng đóng góp lớn nhất cho doanh thu hoạt động của VDSC.

Các hoạt động khác như lãi từ cho vay và phải thu, doanh thu nghiệp vụ môi giới cũng lần lượt giảm 2% và 23% so với cùng kỳ. Chỉ có lãi từ các khoản đầu tư HTM là gia tăng.

Lý giải về việc thua lỗ trong quý II, VDSC cho rằng, đây là kết quả từ những tác động bất lợi của thị trường, khi có giai đoạn sụt giảm dưới ảnh hưởng của thông tin thuế quan từ Mỹ. Nhờ lợi nhuận quý đầu năm mà VDSC vẫn lãi 10,9 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm.

VDSC đặt mục tiêu lãi ròng tăng 1%, chào bán 48 triệu cổ phiếu riêng lẻ
Ban lãnh đạo Chứng khoán Rồng Việt dự báo thanh khoản bình quân sẽ dao động từ 22.000 - 24.000 tỷ đồng/phiên. Tuy nhiên, kế hoạch kinh doanh năm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư