-
Thị trường trái phiếu năm 2025 duy trì ổn định, tăng trưởng tích cực -
Chứng khoán phiên 7/11: Cầu bắt đáy yếu, VN-Index xuống dưới 1.600 điểm -
Lợi nhuận vượt kỳ vọng, nhiều doanh nghiệp niêm yết “về đích” trước hạn -
Thị trường trái phiếu chờ “cú hích” từ sản phẩm mới -
Chứng khoán phiên 6/11: Thanh khoản thấp, VN-Index về 1.642 điểm -
Huy động hơn 27.700 tỷ đồng qua trái phiếu chính phủ trong tháng 10
HNX cho biết, Lộc Trời đã chậm nộp Báo cáo tài chính bán niên 2024 đã được soát xét quá 45 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn phải công bố thông tin theo quy định. Do đó, cổ phiếu LTG sẽ bị hạn chế về thời gian giao dịch từ ngày 24/10/2024, tức là nhà đầu tư chỉ có thể giao dịch mã chứng khoán này vào phiên thứ Sáu hàng tuần.
Trước đó, hồi tháng 7/2024, LTG đã từng xin hoãn công bố báo cáo tài chính Quý II/2024 vì lý do bất khả kháng và cam kết sẽ công bố thông tin ngay khi khắc phục được tình trạng, chậm nhất vào ngày 30/08/2024.
Tới ngày 19/08, LTG mới ký hợp đồng kiểm toán với E&Y Việt Nam để soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. Do đó, cuối tháng 8/2024, LTG tiếp tục xin tạm hoãn công bố thông tin BCTC quý II.
LTG cho biết: “Công ty đang gặp phải sự kiện bất khả kháng cần phải tăng cường ổn định dòng vốn hoạt động sản xuất kinh doanh, toàn bộ Công ty phải tập trung vào việc xử lý các vấn đề tài chính trước mắt”. Sau ĐHĐCĐ thường niên 2024, công ty cũng gặp biến động nhân sự, thay đổi nhân sự chủ chốt dẫn đến việc công ty mới hoàn tất ký hợp đồng kiểm toán. Công ty cam kết sẽ công bố thông tin đầy đủ sau khi hoàn thành.
Thời gian vừa qua, LTG gặp sóng gió liên tục khi nguyên Tổng giám đốc LTG là ông Nguyễn Duy Thuận bị chính doanh nghiệp cáo buộc có hành vi “gian dối, gây thất thoát tài sản công ty”. Ông Thuận bị miễn nhiệm từ ngày 15/07/2024, đến ngày 16/10 vừa qua, công ty mới bổ nhiệm ông Nguyễn Tấn Hoàng - kế toán trưởng - lên vị trí Tổng giám đốc.
Ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch HĐQT Lộc Trời cho biết tình hình Lộc Trời đang trong tình thế nguy hiểm tuy nhiên vẫn sẽ cố gắng để tái tổ chức lại doanh nghiệp. Nhiều cá nhân trong ban lãnh đạo LTG cũng đã rời bỏ doanh nghiệp giữa lùm xùm về quản trị.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu LTG vẫn đang trong giai đoạn lao dốc. Hiện LTG đã xuống dưới mệnh giá, chốt phiên giao dịch ngày 21/10 ở mốc 9.400 đồng/cổ phiếu, mất 32% giá trị so với hồi đầu tháng 10 và giảm hơn 66% so với mức đỉnh trong năm đạt được hồi tháng 3. Khối ngoại cũng liên tục bán ròng mã chứng khoán này.
![]() |
| Diễn biến cổ phiếu LTG từ đầu năm 2024 đến nay. |
Năm 2023, LTG báo cáo năm kinh doanh có lợi nhuận thấp nhất kể từ năm 2007 đến nay, với lợi nhuận sau thuế vỏn vẹn 16,8 tỷ đồng, lỗ sau thuế của cổ đông không kiểm soát là 400 triệu đồng. Báo cáo tài chính 2023 của LTG được E&Y Việt Nam kiểm toán và chấp nhận toàn phần. Đến quý I/2024, LTG báo cáo kỳ kinh doanh thua lỗ với lợi nhuận -96,2 tỷ đồng. Giai đoạn này, LTG cũng gặp lùm xùm liên quan đến việc nợ hàng trăm tỷ đồng tiền mua lúa của nông dân.
-
Chứng khoán phiên 6/11: Thanh khoản thấp, VN-Index về 1.642 điểm -
Huy động hơn 27.700 tỷ đồng qua trái phiếu chính phủ trong tháng 10 -
Phenikaa Group tăng vay nợ trái phiếu -
Chứng khoán ngày 5/11: Cổ phiếu họ P "tỏa sáng" -
Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt Công ty Cơ khí Xây dựng AMECC -
Từ thị trường cận biên lên mới nổi: Việt Nam nâng tầm hiện diện trong dòng vốn toàn cầu -
Cổ phiếu PMG tăng nóng, giảm sốc và rủi ro mô hình “cây thông”
-
SeABank thông báo mời thầu -
Ông Bầu ra mắt bộ sưu tập cà phê mới -
Carlsberg Việt Nam được vinh danh với Giải thưởng “Doanh nghiệp vì cộng đồng” -
SeABank thông báo mời thầu -
Agribank và Đại học Kinh tế Quốc dân ký kết thỏa thuận hợp tác, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao -
A&T Group chính thức khởi công chỉnh trang tuyến đường ven sông Sài Gòn

