Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Coca-Cola khởi công nhà máy 1 tỷ lít nước giải khát/năm tại Long An
Lê Quân - 14/10/2022 16:54
 
Ngày 14/10, Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam khởi công xây dựng nhà máy sản xuất nước giải khát tại Khu công nghiệp Phú An Thạnh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Nhà máy có tổng diện tích 19 ha, được chia làm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 từ năm 2022 đến năm 2027, giai đoạn hai từ năm 2027 đến năm 2039. Kết thúc giai đoạn một vào năm 2027, công ty dự kiến sẽ hoàn thành 6 dây chuyền sản xuất trên 30% diện tích đất xây dựng.

Nhà máy sản xuất nước giải khát Coca-Cola Long An được thiết kế giảm thiểu tác động đến môi trường, tiết kiệm điện, nước và nguyên vật liệu thông qua việc sử dụng năng lượng mặt trời và nhiên liệu sinh khối thay thế cho nguyên liệu hóa thạch.

Dự án này được phát triển dựa trên mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh Long An, đồng thời góp phần vào quá trình hiện thực hóa các cam kết giảm phát thải ròng về 0 đến năm 2030 của Việt Nam.

Đại diện lãnh đạo trung ương và địa phương và lãnh đạo cấp cao Coca-Cola Việt Nam cùng thực hiện nghi thức khởi công nhà máy mới tại tỉnh Long An

Lãnh đạo Trung ương, địa phương và Công ty Coca-Cola Việt Nam thực hiện nghi thức khởi công nhà máy mới tại Long An.

Ông Peeyush Sharma, Tổng giám đốc Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam cho biết, nhà máy có tổng vốn đầu tư 136 triệu USD, công suất hơn 1 tỷ lít nước giải khát mỗi năm.

“Cùng với 3 nhà máy khác, chúng tôi tin tưởng rằng, khoản đầu tư này sẽ góp phần vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung và tỉnh Long An nói riêng và mang lại hàng ngàn việc làm cho người lao động địa phương trong 35 năm tới”, ông Peeyush Sharma nói.

Phát biểu tại buổi lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, sự kiện khởi công nhà máy có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục khẳng định sự tin tưởng của Coca-Cola vào môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Long An, đóng góp vào quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tạo động lực tăng trưởng trong tình hình mới.

Việc khởi công xây dựng nhà máy và cam kết đầu tư lâu dài của Công ty Coca-Cola tại Việt Nam chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của Việt Nam nói chung và tỉnh Long An nói riêng trong bối cảnh các tập đoàn lớn đang có xu hướng tái định vị sản xuất, đa dạng hóa chuỗi cung ứng toàn cầu.

Mô hình nhà máy của Coca-cola tại Long An
Mô hình nhà máy mới của Coca-Cola tại Long An

Về phía tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhấn mạnh, việc Coca-Cola tổ chức khởi công xây dựng nhà máy sản xuất tại Long An thể hiện rõ sự cam kết đầu tư lâu dài của doanh nghiệp tại Long An.

Khi dự án đi vào hoạt động sẽ kéo theo những ngành công nghiệp phụ trợ và vùng nguyên liệu, tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp, tiêu thụ nguyên liệu địa phương, góp phần giải quyết việc làm… mang lại hiệu ứng không chỉ kinh tế mà còn xã hội cho tỉnh Long An.

Coca-Cola Việt Nam hiện có các nhà máy đặt tại TP.HCM, Đà Nẵng và Hà Nội, tạo ra khoảng 2.000 công việc trực tiếp cũng như gián tiếp, tạo số lượng việc làm gấp 6 đến 8 lần từ các hoạt động trong chuỗi cung ứng của mình. Nhà máy tại Long An sẽ là nhà máy thứ 4 tại Việt Nam của Coca-Cola.

Nhà đầu tư nước ngoài đổ vào Việt Nam 16,8 tỷ USD
Tuy vốn đăng ký mới chưa phục hồi hoàn toàn sau Covid-19 nhưng vốn điều chỉnh và vốn góp mua cổ phần vẫn tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư