
-
VNPT đảm bảo hạ tầng viễn thông phục vụ Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9
-
MobiFone ưu đãi lớn nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9
-
1.700 trạm phát sóng 5G Viettel phục vụ sự kiện A80
-
VNPT hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc xây dựng Trung tâm Dữ liệu AI siêu lớn
-
Cơ hội vàng đang chờ bất động sản khu công nghiệp -
Thành lập Trung tâm Xuất sắc VNPT - Qualcomm đầu tiên tại Việt Nam
Kết quả đánh giá cổng/trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước năm 2024 vừa được Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) công bố. Báo cáo chi tiết kết quả đánh giá của từng bộ, ngành, địa phương đã được đăng tải công khai trên trang ctt2024.dx.gov.vn của Cổng thông tin điện tử chuyển đổi số quốc gia. Việc tổ chức đánh giá đã được Cục Chuyển đổi số quốc gia thực hiện độc lập với cơ quan chủ quản các cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử thành phần.
Theo Cục Chuyển đổi số quốc gia, hầu hết cổng thông tin điện tử của các bộ, ngành, địa phương đều đã tuân thủ quy định gắn mã, kết nối tới Hệ thống giám sát, đo lường mức độ cung cấp và sử dụng dịch vụ chính phủ số - Hệ thống EMC. Chỉ duy nhất Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) chưa thực hiện theo quy định việc gắn mã, kết nối tới hệ thống EMC.
Kết quả đánh giá cũng chỉ ra rằng, phần lớn các trang thông tin điện tử thành phần của các cơ quan đều chưa tuân thủ một số quy định của Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 như: Có nhãn thể hiện việc đã kết nối với hệ thống EMC; có hiển thị đường dẫn tại trang chủ dẫn đến các trang thành phần của cổng; có đường dẫn tại trang chủ đến cổng thông tin điện tử mà trang trực thuộc.
![]() |
Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đứng đầu về lượng truy cập. |
Qua đánh giá, Cục Chuyển đổi số quốc gia đã xếp hạng các cổng thông tin điện tử của bộ, ngành, địa phương theo lượt truy cập, căn cứ từ dữ liệu hệ thống EMC thu thập.
Theo đó, Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (nay thuộc Bộ Tài chính), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (nay là Bộ Tài chính), Bộ Thông tin và Truyền thông (nay là Bộ KH&CN) và Văn phòng Chính phủ là 5 cơ quan có lượt truy cập nhiều nhất khối bộ, ngành.
Cụ thể, từ ngày 1/1/2024 đến 30/11/2024, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính đạt 153.187.292 lượt truy cập, xếp hạng 1/30 Cổng thông tin điện tử Bộ ngành.
Theo Cục Chuyển đổi số quốc gia, Cổng Thông tin điện tử đóng vai trò là kênh cung cấp thông tin chính thức, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và nhu cầu tiếp cận thông tin của người dân.
Trong đó, các lĩnh vực tài chính, đầu tư, bảo hiểm xã hội, thông tin truyền thông, chuyển đổi số và tin tức, chỉ đạo điều hành của Chính phủ được ghi nhận là thu hút sự quan tâm lớn từ người dân, đã phát huy hiệu quả trong việc cung cấp thông tin kịp thời và chính xác.
“Các cơ quan có lượt truy cập cổng thông tin điện tử thấp cần cải thiện nội dung, chất lượng cổng để thu hút người dân quan tâm hơn đến lĩnh vực, ngành của mình, các thông tin cần có chiều sâu để thu hút nhiều người đọc hơn nữa”, Cục Chuyển đổi số quốc gia đề nghị.
Ở chiều ngược lại, Bình Thuận, Hòa Bình, Bắc Kạn, Điện Biên, Phú Thọ, Hải Dương, Quảng Trị, Ninh Thuận, Lào Cai, Gia Lai là 10 địa phương có lượt truy cập cổng thông tin điện tử thấp nhất khối địa phương.
-
VNPT hợp tác với các doanh nghiệp Hàn Quốc xây dựng Trung tâm Dữ liệu AI siêu lớn -
Cơ hội vàng đang chờ bất động sản khu công nghiệp -
Thành lập Trung tâm Xuất sắc VNPT - Qualcomm đầu tiên tại Việt Nam -
Gần 300 KOL cả nước hội tụ, thành lập Liên minh “Niềm tin số” -
Nhân tài Đất Việt 2025: Bệ phóng cho các ứng dụng công nghệ lõi -
Đà Nẵng thu hơn 11.300 tỷ đồng trong lĩnh vực thông tin - truyền thông -
Neko Lê trở thành đại sứ sản phẩm Sim Son của Saymee
-
An tâm với bảo chứng sổ hồng tại khu đô thị sân bay Cần Thơ
-
AgriS Agro Day 2025 - Cộng hưởng Toàn diện: Liên minh 5 Nhà kiến tạo đột phá cho nông nghiệp Việt
-
Động lực bứt phá tăng trưởng của Địa Ốc Sài Gòn (SGR)
-
Dai-ichi Life Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm Bảo hiểm Liên kết đơn vị An Phát Đầu Tư Thịnh Vượng
-
Hạ tầng tỷ đô “thắp lửa” Hậu Nghĩa, Imperia Grand Plaza Đức Hoà đón sóng tăng giá
-
Việt Nam - Tâm điểm mới của dòng vốn đầu tư y tế châu Á