-
Rà soát các Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050 đã được phê duyệt -
Ninh Bình: Chỉ số PCI năm 2023 tăng 25 bậc -
Cà Mau tăng 36 bậc chỉ số PCI năm 2023 -
Đồng Tháp 16 năm liền đứng vững trong top 5 Chỉ số PCI -
Cần Thơ xây dựng vùng sản xuất lúa chuyên canh chất lượng cao đạt 48.000 ha vào năm 2030 -
Đề xuất đầu tư trên 250.000 tỷ đồng cho sức mạnh nội sinh của nền kinh tế
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ và Chủ tịch UBND Nguyễn Đức Chung chủ trì họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 sáng 7/3 (Ảnh: Nguyễn Khánh) |
Sáng 7/3, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố, sau khi xuất hiện ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Hà Nội và là ca thứ 17 tại Việt Nam.
Trước đó, đêm 6/3, Hà Nội cũng đã triệu tập cuộc họp khẩn khi phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên ở Hà Nội.
Tại cuộc họp đêm qua, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết nữ bệnh nhân vừa được xác định dương tính với Covid-19 tên N.H.N. (26 tuổi, làm quản lý khách sạn, ở phố Trúc Bạch, phường Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội).
Tại cuộc họp chiều qua, Chủ tịch Hà Nội cho hay trên cơ sở nghiên cứu và đề xuất của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Y tế, thành phố quyết định cho học sinh THPT toàn thành phố đi học trở lại từ 9/3.
Học sinh từ mầm non đến THCS sẽ nghỉ đến hết 15/3, sau đó tuỳ tình hình sẽ đưa ra quyết định.
Tuy nhiên, trước việc xuất hiện ca nhiễm bệnh đầu tiên tại Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tiếp tiếp tục cập nhật tất cả tình hình và đánh giá, đặt vấn đề kiểm soát an toàn, bảo vệ sức khỏe của người dân và học sinh lên trên hết.
Chủ tịch Hà Nội cũng nhấn mạnh đặt sức khoẻ học sinh lên hàng đầu. Vì thế, thành phố sẽ họp bàn về diễn biến và đưa ra quyết định về việc đi học lại của học sinh THPT toàn thành phố.
Toàn cảnh phiên họp sáng 7/3 (Ảnh: Nguyễn Khánh) |
Tại cuộc họp sáng nay, đại diện các quận, huyện của Thành phố đã báo cáo tình hình điều tra, rà soát các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm bệnh và công tác cách ly, xét nghiệm...
Tổ chức dạy học qua truyền hình từ ngày 9/3
Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Chử Xuân Dũng nêu rõ, trước tình hình dịch trên thành phố, để đảm bảo sức khỏe cho học sinh, đề xuất cho học sinh cấp THPT tiếp tục nghỉ thêm 1 tuần nữa. Như vậy toàn bộ học sinh tại Hà Nội tiếp tục nghỉ thêm 1 tuần.
Sở đã lên phương án với phối hợp với Đài Truyền hình Hà Nội tổ chức dạy học qua truyền hình. Các khối lớp học qua truyền hình là lớp 9 và lớp 12. Lịch phát sóng thống nhất từ 9/3, ông Dũng nói.
25 người tiếp xúc gần bệnh nhân thứ 17 cho kết quả xét nghiệm âm tính
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, đến sáng nay đã lập danh sách 33 người tiếp xúc gần với cô N.H.N và 90 người tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần. Trong đó 27 người được lấy mẫu xét nghiệm, 25 mẫu đã có kết quả âm tính. Hai trường hợp nghi nhiễm còn lại gồm lái xe và bác gái bệnh nhân, chưa có kết quả xét nghiệm. 6 người khác đang được lấy mẫu xét nghiệm.
Trong số những người đã cách ly, quận Ba Đình có 3 người là nhân viên y tế của Bệnh viện Hồng Ngọc và một người trong tổ bay VN0054.
Quận Hoàn Kiếm có một người trú tại phố Phùng Hưng là nhân viên khách sạn tiếp xúc với cô Nhung. Một số hành khách khác trên chuyến bay cư trú rải rác tại quận Hoàn Kiếm.
Tại quận Hoàng Mai có 4 người cách ly, trong đó một bác sĩ trực tiếp điều trị cho cô Nhung, 2 nhân viên y tế và một kỹ thuật viên của Bệnh viện Hồng Ngọc. Bác sĩ và 2 nhân viên y tế cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2, còn người kỹ thuật viên cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn.
Ở quận Đống Đa có 15 trường hợp đang cách ly. Trong đó, một người là nhân viên y tế Bệnh viện Hồng Ngọc cách ly ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương 2. Có 26 người ở Ứng Hòa được cách ly tại cộng đồng do tiếp xúc với người tiếp xúc gần. Năm người trong gia đình người lái xe cho cô Nhung và một nhân viên bảo vệ được cách ly tại nhà.
Nhà, bệnh viện, các khu vực xung quanh nhà những người này đã được phun khử trùng và toàn bộ gia đình đưa đi cách ly hoặc giám sát y tế tại nhà.
Sở Y tế Hà Nội đánh giá "tình hình dịch diễn biến rất phức tạp". Dự kiến có thể sẽ tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới do bệnh nhân đã có quá trình sinh hoạt tại nơi ở và tiếp xúc với một số người thân khi về nước. Ngoài ra những người tiếp xúc gần với cô bày đã đi lại nhiều nơi.
Hà Nội không thiếu hàng hóa, người dân cần bình tĩnh
Đại diện Sở Công Thương cho biết, lượng hàng bán ra tại các siêu thị tăng 4-5 lần trong sáng nay. Sở đã có yêu cầu không tăng giá và có kể hoạch dự trữ hàng hoá.
Vị này khẳng định là Hà Nội không thiếu hàng. Người dân cần bình tĩnh, không mua sắm quá nhiều.
Riêng tại quận Ba Đình, Chủ tịch quận cho biết, các mặt hàng nhu yếu phẩm đã được xác định với số lượng người dân và đảm bảo hoàn toàn đủ để cung cấp. UBND phường Trúc Bạch nằm trong khu vực cách ly, do đó xe sẽ đưa vào sảnh thông qua cửa và cửa sổ để tiếp tế thực phẩm cho người dân bằng cổng mặt phố Ngũ Xã và người dân nhận đồ tại mặt phố Trúc Bạch. Ngay trưa nay, hàng hóa sẽ được cung cấp.
Nâng bậc cách ly
Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, đến 8 giờ sáng nay đã lập danh sách 33 người tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân tên Nhung và 90 người tiếp xúc gần với người tiếp xúc gần (F2).
Trong đó 27 người được lấy mẫu xét nghiệm, 25 mẫu đã có kết quả âm tính. Hai trường hợp nghi nhiễm còn lại gồm lái xe và bác gái bệnh nhân, chưa có kết quả xét nghiệm. Các trường hợp khác đã được lấy mẫu xét nghiệm.
Ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết các đội phản ứng nhanh điều tra tối đa để tìm những người nguy cơ lây nhiễm do tiếp xúc F1, F2, F3. Có khoảng 200 người đã được điều tra, nắm danh sách và đưa đi cách ly.
Hà Nội quyết định nâng một bậc cách ly, tức người trong diện cách ly tại nhà vẫn đưa đi cách ly tập trung, người cần giám sát theo dõi y tế thì tiến hành cách ly tại nhà, người tiếp xúc gần với bệnh nhân phải cách ly tại bệnh viện và lấy mẫu xét nghiệm như một ca Covid-19.
Các trường hợp F4, F5 cách ly tại nhà 14 ngày, kiểm tra thân nhiệt ngày 2 lần. Tiếp tục điều tra giám sát mở rộng theo phương châm "điều tra đến đâu cách ly đến đấy", vì các nhóm này có thể phát bệnh bất cứ lúc nào.
Hiện Bệnh viện Hồng Ngọc đã được yêu cầu dừng hoạt động, các bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện này được khuyến cáo không ra viện.
-
Cần Thơ xây dựng vùng sản xuất lúa chuyên canh chất lượng cao đạt 48.000 ha vào năm 2030 -
Đề xuất đầu tư trên 250.000 tỷ đồng cho sức mạnh nội sinh của nền kinh tế -
Giữa tháng 5/2024, TP.HCM trình Đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị -
Hải Phòng tiếp tục giữ vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng PCI năm 2023 -
Đắk Nông lần đầu vào Top 30 địa phương trong Bảng xếp hạng Chỉ số PCI -
PCI Hải Dương tăng 15 bậc, đứng thứ 17/63 tỉnh, thành -
Hoàn thành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng trong quý II/2024
- Triển lãm Tự động hóa Công nghiệp Việt Nam - Đón đầu xu hướng ngành công nghiệp tự động hóa
- Các ngành nghề và thị trường xuất khẩu lao động kỹ thuật cao nào đòi hỏi người lao động có tay nghề vững?
- Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ nâng cao năng lực khám, chữa bệnh chuyên sâu và mở rộng mạng lưới y tế
- Sản phẩm, công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực giấy và bao bì tại Triển lãm VPPE 2024
- Cổng thông tin doanh nghiệp - Bí quyết thành công cho nhà khởi nghiệp
- Vietnamobile mời thầu Dịch vụ bảo trì và hỗ trợ cho tủ đĩa lưu trữ dữ liệu