-
Chủ đầu tư dự án New City thu chênh 80 tỷ đồng của người mua nhà ở xã hội -
Triệt phá đường dây buôn bán hàng cấm trong lĩnh vực thẩm mỹ, doanh thu 500 tỷ đồng -
Shark Bình sắp hầu tòa trong vụ án liên quan “siêu lừa” Mr Pips -
Viên C sủi của Công ty Vintechpharm chứa chất bảo quản vượt 20-33 lần -
Thanh tra Chính phủ đề nghị Cục thuế kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp tại các đơn vị công lập giáo dục, đào tạo
Sau 2 lần tạm hoãn, chiều 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại Hà Nội đã ra phán quyết đối với 10 bị cáo trong vụ án liên quan tới các vi phạm trong quá trình đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.
Hội đồng xét xử phúc thẩm đánh giá, các bị cáo đã gây thất thoát số tiền lớn, phạm nhiều nhóm tội khác nhau. Đây cũng là vụ án điển hình về hành vi gây lãng phí nguồn vốn, được sớm điều tra và đưa ra truy tố, xét xử.
![]() |
| Hội đồng xét xử phúc thẩm vụ án tại Bộ Y tế. |
Đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, Hội đồng xét xử xác định tuy không trực tiếp thực hiện hành vi gây thất thoát ở hai dự án, nhưng đã có sai phạm ở vai trò người đứng đầu. Từ sai phạm này đã dẫn đến nhiều sai phạm khác, gây thất thoát, lãng phí nên phải chịu trách nhiệm tương xứng về các thiệt hại.
Bên cạnh đó, Tòa cũng ghi nhận nhiều bị cáo phải chịu áp lực cao khi thực hiện dự án trọng điểm; trong quá trình xét xử phúc thẩm, các bị cáo xuất trình được các tình tiết giảm nhẹ mới, nộp thêm tiền khắc phục.
Các bị cáo cũng đã tích cực khắc phục hậu quả do bản thân đã gây ra trong vụ án, trong đó bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã khắc phục đủ 108,5 tỷ đồng theo phán quyết sơ thẩm, và khắc phục thêm 1,1 tỷ đồng vào hậu quả chung của vụ án.
Một số bị cáo khác cũng đã khắc phục hậu quả do hành vi gây thất thoát hơn 70 tỷ đồng và một phần hậu quả do gây lãng phí hơn 733 tỷ đồng.
![]() |
| Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế tại phiên tòa sơ thẩm. |
Hơn nữa, các cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cũng có văn bản xác nhận việc xây dựng hai cơ sở là đúng chủ trương; các cơ sở này hiện đã đưa vào sử dụng và sẽ tiếp tục được mở rộng. Đây là một trong những tình tiết giảm nhẹ mới cho các bị cáo.
Từ đó, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt 3 năm tù cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, giảm 3 năm so với mức án sơ thẩm, về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Thời gian chấp hành án phạt tù được tính từ khi bị bắt thi hành án, trừ đi 7 tháng đã bị tạm giam trước đó.
Các bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc BQL Dự án y tế trọng điểm được giảm từ 30 năm tù xuống còn 29 năm; Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc BQL Dự án y tế trọng điểm được giảm từ 25 năm tù còn 22 năm; Trần Văn Sinh, cựu Trưởng phòng thuộc BQL Dự án y tế trọng điểm được giảm từ 7 năm xuống 4 năm 6 tháng tù; Đào Xuân Sinh, Giám đốc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và xây dựng SHT được giảm từ 3 năm 6 tháng tù còn 2 năm 6 tháng tù.
![]() |
| Các bị cáo nghe tuyên án tại phiên tòa phúc thẩm. |
Các bị cáo Nguyễn Kim Trung, cựu Phó giám đốc BQL Dự án y tế trọng điểm; Nguyễn Doãn Tú, cựu Vụ phó Vụ Trang thiết bị công trình y tế; Lê Văn Cư, Viện phó Viện kinh tế xây dựng, Bộ Xây dựng; Hoàng Xuân Hiệp, Trưởng phòng, Viện kinh tế xây dựng, cùng được chuyển 3 năm tù giam thành tù treo.
Bị cáo Lê Thanh Thiêm, Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng được giảm từ 10 năm xuống còn 6 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, bản án sơ thẩm xác định, các bị cáo trong vụ án đã có nhiều vi phạm trong quá trình triển khai đầu tư xây dựng dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2, gây thất thoát, lãng phí hơn 803 tỷ đồng.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến còn nhận 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới trong tổng số khoảng 100 tỷ đồng “bôi trơn” mà các nhà thầu chi cho Ban Quản lý dự án.
Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng phải chịu trách nhiệm về sai phạm xảy ra xuyên suốt từ khâu lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế nước ngoài, lập hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu đến thi công xây dựng, khi làm việc với các doanh nghiệp, thỏa thuận việc tạo điều kiện để được trúng thầu. Sau khi được tạm ứng hoặc thanh toán, các nhà thầu phải chi cho Ban Quản lý dự án khoản tiền tương ứng 5% giá trị trước thuế.
Bản án xác định, Thắng đã nhận gần 88,5 tỷ đồng từ các nhà thầu; người kế nhiệm là bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn tiếp tục nhận tiền theo “lệ cũ”, với tổng số hơn 12 tỷ đồng.
-
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 đồng phạm được giảm án -
Thanh tra Chính phủ đề nghị Cục thuế kiểm tra thuế thu nhập doanh nghiệp tại các đơn vị công lập giáo dục, đào tạo -
Khởi tố 3 bị can liên quan loạt vi phạm tại Phòng khám đa khoa Thái Hà -
Sửa kết quả quan trắc, 2 cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường ở Lạng Sơn bị khởi tố -
Bộ Y tế thông tin về cơ chế kiểm soát giá thuốc, nhập khẩu thiết bị y tế -
Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều sai phạm trong quản lý nhà, đất công Quảng Ngãi -
Truy tố 181 bị can trong đường dây lừa đảo nhắm vào người già yếu
-
Bảo hiểm DBV tặng 1 năm hỗ trợ khẩn cấp trên đường cho chủ xe -
Green Speed: Tiên phong số hóa toàn diện ngành dịch vụ nhân sự -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 07/10/2026 -
Vietcombank đồng đầu tư Quán Nhà Haha, đưa dàn nghệ sĩ lên bộ sưu tập thiết kế thẻ độc quyền -
Đánh dấu 30 năm hoạt động tại Việt Nam, Kao công bố các hoạt động hợp tác thúc đẩy nông nghiệp bền vững -
Vietcombank - Kết nối các nhà đầu tư Singapore với cơ hội mở rộng đầu tư tại Việt Nam



