Thứ Sáu, Ngày 22 tháng 05 năm 2026,
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến xin giảm án cho cấp dưới
Huệ Nguyễn - 22/05/2026 12:35
 
Được nói lời sau cùng trước khi tuyên án, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế nhận trách nhiệm đối với những sai phạm; đồng thời xin tòa khoan hồng đối với bản thân và các cấp dưới trong vụ án.

Sáng 22/5, TAND TP. Hà Nội kết thúc phần tranh luận tại phiên tòa sơ thẩm xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ án sai phạm xảy ra tại Dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Trước khi bước vào phần nghị án kéo dài, HĐXX cho các bị cáo nói lời sau cùng và ấn định thời gian tuyên án vào 15h ngày 27/5.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến gửi lời cảm ơn HĐXX vì đã điều hành phiên xét xử “công minh, đầy trí tuệ”, đồng thời thừa nhận trách nhiệm của mình đối với những sai phạm xảy ra trong quá trình quản lý dự án.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến được tại ngoại, đến dự phiên tòa sơ thẩm.

“Tôi xin nhận trách nhiệm trước Đảng, Nhân dân, bạn bè, người thân về những sai phạm trong việc quản lý gây thất thoát, lãng phí tài sản của Đảng và Nhân dân”, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế trình bày.

Bị cáo cũng cảm ơn Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát và Tòa án đã giúp các bị cáo nhận thức được hành vi phạm tội của mình. Theo bị cáo Tiến, bản án nghiêm khắc sẽ là bài học lớn trong công tác quản lý các công trình xây dựng sử dụng vốn Nhà nước.

Bị cáo cho biết, đến nay Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 đã được khánh thành, đưa vào sử dụng, đây là niềm an ủi đối với những người tham gia xây dựng dự án ngay từ giai đoạn đầu.

Các bị cáo tại phiên tòa.

“Đây là niềm hạnh phúc của chúng tôi khi đạt được ước mơ cháy bỏng về những bệnh viện hiện đại phục vụ người dân”, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến nói.

Từ đó, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế đề nghị HĐXX xem xét áp dụng chính sách khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho tất cả các bị cáo, đặc biệt là những người tuổi cao, sức khỏe yếu và có nhiều đóng góp cho ngành y tế, để họ sớm trở về với gia đình và xã hội.

Trong phần nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm bày tỏ sự ăn năn, gửi lời xin lỗi tới Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Nhân dân và gia đình.

Theo bị cáo, bản thân từng tham gia bộ đội tình nguyện trước khi công tác trong ngành y tế, nhưng đến cuối đời lại để xảy ra sai phạm nên rất day dứt, hối hận.

Bị cáo cho biết, trong quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, mong được HĐXX xem xét khoan hồng để sớm trở về với gia đình.

“Tôi gần 70 tuổi, sức khỏe suy giảm nhiều, kính mong HĐXX cho được hưởng sự khoan hồng của pháp luật”, bị cáo Thắng trình bày.

Cấp dưới Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, bị đề nghị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù.

Cùng bày tỏ sự hối hận, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, cho rằng ngay từ giai đoạn đầu triển khai dự án, bản thân đã có cách làm chưa đúng dẫn tới sai phạm và hậu quả tại hai dự án bệnh viện.

Bị cáo mong HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước để sớm trở về chăm sóc gia đình, con cái.

Được nói lời sau cùng, các bị cáo khác cũng bày tỏ sự ăn năn, hối hận, mong được HĐXX, đại diện Viện Kiểm sát xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm được trở về với gia đình, xã hội.

Trước đó, cơ quan công tố cáo buộc, quá trình lập dự án, đấu thầuđầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, với vai trò Bộ trưởng, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các đồng phạm đã gây thiệt hại, lãng phí gần 804 tỷ đồng.

Sau quá trình xét hỏi tại tòa, đại diện Viện Kiểm sát đã đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến từ 5-6 năm tù; Nguyễn Chiến Thắng 30 năm tù; Nguyễn Hữu Tuấn 23-25 năm tù; các bị cáo khác bị đề nghị từ 30-36 tháng tù đến 8-9 năm tù.

Đại diện Viện Kiểm sát cũng đề nghị HĐXX tuyên buộc bị cáo Nguyễn Chiến Thắng liên đới nộp lại 40% số tiền gây thất thoát và 50% số tiền gây lãng phí, tổng cộng hơn 394 tỷ đồng; bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị chịu trách nhiệm với 50% số tiền gây thất thoát và 10% số tiền gây lãng phí, tổng số tiền phải nộp hơn 108 tỷ đồng (đến nay, bị cáo đã nộp khắc phục 17 tỷ đồng); bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn bị đề nghị nộp lại 5% số tiền thất thoát và 30% số tiền gây lãng phí, tổng số tiền hơn 223 tỷ đồng.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị phạt 5-6 năm tù
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị phạt từ 5-6 năm tù; cấp dưới bị đề nghị phạt cao nhất lên tới 30 năm tù; đồng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư