Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
Đà Nẵng bầu hai Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân mới
Hoàng Anh - 21/11/2022 10:40
 
Với số phiếu tuyệt đối, Hội đồng nhân dân TP. Đà Nẵng đã bầu ông Trần Phước Sơn và bà Nguyễn Thị Anh Thi làm Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 21/11, Hội đồng nhân dân (HĐND) TP.Đà Nẵng đã tổ chức Kỳ họp chuyên đề để thực hiện công tác nhân sự HĐND Thành phố theo thẩm quyền.

Tại kỳ họp này, với số phiếu tuyệt đối (49/49 đại biểu) HĐND TP. Đà Nẵng đã tiến hành bầu mới 2 Phó chủ tịch và miễn nhiệm 1 Phó chủ tịch.

Theo đó, ông Trần Phước Sơn, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng và bà Nguyễn Thị Anh Thi, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn được bầu làm phó chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng, khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ông Trần Phước Sơn và bà Nguyễn Thị Anh Thi được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND thành phố. Ông Phạm Nam Sơn được bầu bổ sung Uỷ viên UBND thành phố.
Lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ông Trần Phước Sơn và bà Nguyễn Thị Anh Thi được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND thành phố. Ông Phạm Nam Sơn được bầu bổ sung Ủy viên UBND thành phố.

Ông Trần Phước Sơn (50 tuổi) từng kinh qua các chức vụ như: Phó chánh Văn phòng UBND TP. Đà Nẵng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi (46 tuổi) từng kinh qua các chức vụ: Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, phó bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn.

HĐND TP. Đà Nẵng cũng đã bỏ phiếu kín bầu Uỷ viên UBND khoá X nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Nam Sơn, mới được điều động bổ nhiệm là Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Bà Cao Thị Huyền Trân và ông Tô Văn Hùng được điều động nhiệm vụ mới
Bà Cao Thị Huyền Trân và ông Tô Văn Hùng được điều động nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, HĐND TP. Đà Nẵng đã thực hiện biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND thành phố đối với bà Cao Thị Huyền Trân để nhận điều động công tác tại quận uỷ Ngũ Hành Sơn; miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND thành phố đối với ông Trần Phước Sơn và miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố khóa X đối với ông Tô Văn Hùng đã nhận điều động công tác làm Bí thư huyện uỷ Hoà Vang.

Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng, ông Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định việc kiện toàn các chức danh của HĐND thành phố và UBND thành phố không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với tổ chức và hoạt động của HĐND, UBND thành phố mà còn đối với sự phát triển của thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch HĐND thành phố cho biết thêm, một trong hai Phó Chủ tịch HĐND thành phố sẽ được giới thiệu để Thành uỷ bầu vào Ban Thường vụ Thành uỷ khoá XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) tiếp tục củng cố kiện toàn vai trò, vị trí của các cơ quan chính quyền của thành phố.

Đà Nẵng phát huy vị thế hạt nhân của miền Trung - Tây Nguyên
Trong tầm nhìn chiến lược, TP. Đà Nẵng là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên....
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư