Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Đà Nẵng đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây 2 hầm chui giảm tải giao thông
Hà Minh - 14/03/2016 14:45
 
Theo thiết kế, một hầm chui nằm trên đường Trần Phú, tại điểm giao cắt với đường Lê Duẩn dẫn lên cầu sông Hàn ở đầu cầu phía Tây. Hầm chui thứ 2 được xây dựng tại nút giao thông Điện Biên Phủ-Nguyễn Tri Phương.

Đây là một trong số các hạng mục nâng cấp, cải tạo các công trình giao thông phục vụ Tuần lễ APEC 2017. Theo đó, đối với hầm chuiphía Tây cầu Sông Hàn, phương tiện tham gia giao thông trên đường một chiều Trần Phú sẽ đi qua hầm chui, phương tiện rẽ về các hướng Sơn Trà hay vào Trung tâm Thành phố lưu thông 2 hướng nhánh bên hầm.

.
Bùng binh Điện Biên Phủ - Lê Độ - Nguyễn Tri Phương là nút giao thông lớn nhất trên đường Điện Biên Phủ (ảnh: Báo Đà nẵng)

Dự án có tổng chiều dài hầm hơn 256m, rộng 7,5m, rộng 40 m, hai bên có đường gom lộ thiên, tổng vốn dự kiến 150 tỷ đồng, dự kiến khởi công vào tháng 5 tới và hoàn thành đưa vào sử dụng đầu năm 2017.

Cũng liên quan đến việc giải quyết các điểm nút giao thông có nguy cơ ùn ứ và hay xảy ra tai nạn, UBND TP Đà Nẵng đã phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng hầm chui thứ 2 tại nút giao Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương với diện tích đất quy hoạch hơn 48.200 m2. Ranh giới quy hoạch được xác định: Phía Đông giáp đường Lê Duẩn và đường Lý Thái Tổ; phía Tây giáp đường Điện Biên Phủ; phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng; phía nam giáp khu dân cư hiện trạng và Công viên 29-3....

UBND TP Đà Nẵng giao Ban Quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên có trách nhiệm lập thủ tục các bước xây dựng cơ bản tiếp theo đúng quy định. UBND quận Thanh Khê sẽ chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao mốc giới, niêm yết và công bố công khai đồ án quy hoạch được duyệt. Hầm chui tại nút giao đường Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương sau khi hoàn thành sẽ khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với các khu vực lân cận.

Đà Nẵng cho phép chuyển nhượng dự án “treo”
Những dự án “treo” giữa trung tâm TP. Đà Nẵng đã tìm thấy lối thoát khi mới đây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã “bật đèn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư