Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Đà Nẵng giảm hơn một nửa số cuộc tiếp xúc cử tri trực tiếp để chống Covid-19
Nguyễn Lê - 06/05/2021 11:59
 
Người ứng cử đại biểu Quốc hội sẽ thực hiện 1 cuộc tiếp xúc cử tri ở mỗi quận, huyện thuộc đơn vị bầu cử.
.
Panô tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đà Nẵng (Ảnh - Báo Đà Nẵng).

Sau khi có hướng dẫn của Trung ương về vận động bầu cử phù hợp với tình hình phòng, chống Covid-19, Đà Nẵng đã điều chỉnh lịch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Cụ thể, người ứng cử đại biểu Quốc hội (của 2 đơn vị bầu cử) sẽ thực hiện 1 cuộc tiếp xúc cử tri ở mỗi quận, huyện thuộc đơn vị bầu cử; tổ chức tập trung tại trung tâm hành chính quận, huyện, tổng cộng là 7 cuộc (giảm 13 cuộc so với lịch cũ).

Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa X sẽ thực hiện 1 cuộc tiếp xúc cử tri ở phường, xã thuộc đơn vị bầu cử, tổng cộng là 55 cuộc (giảm 20 cuộc).

Yêu cầu đặt ra là Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp chủ trì hội nghị tiếp xúc cử tri và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, xã phải bảo đảm thực hiện các biện pháp an toàn phòng, chống Covid-19 do ngành y tế quy định theo tinh thần chỉ đạo mới nhất của Trung ương và thành phố.

Các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại Đà Nẵng sẽ bắt đầu từ ngày 8/5. Theo danh sách chính thức được công bố, Đà Nẵng có 10 ứng cử viên, số đại biểu Quốc hội được bầu là 6, số đơn vị bầu cử là 2.

Ở đơn vị bầu cử số 1 gồm các quận Hải Châu, Thanh Khê và Liên Chiểu có một ứng viên Trung ương là ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Bốn ứng viên địa phương gồm ông Trần Đình Chung (Phó giám đốc Công an thành phố), bà Lê Thị Lý (Trưởng phòng hồ sơ Công an thành phố), ông Trần Chí Cường (Trưởng ban Kinh tế - ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố) và bà Nguyễn Thị Thủy Thuận (Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ du lịch và thương mại HT Safbel).

Đơn vị bầu cử số 2 gồm các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ và các huyện Hoàng Sa, Hoà Vang cũng có 5 ứng viên, trong đó một ứng viên Trung ương là bà Nguyễn Thị Kim Thuý, Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội.

Các ứng viên còn lại gồm bà Nguyễn Thị Kim Dung (Chủ tịch Công đoàn viên chức Thành phố), ông Nguyễn Duy Minh (Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố), bà Lê Thị Xuân Nga (Chánh Văn phòng Sở Tư pháp) và ông Nguyễn Văn Quảng (Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng).

Có thể mời cử tri tham dự vận động bầu cử qua Zalo, Viber
Việc mời và xác định số lượng, thành phần đại biểu tham dự vận động bầu cử có thể thực hiện qua hình thức điện thoại, email, tin nhắn...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư