Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Đà Nẵng kêu gọi xã hội hóa các công trình trang trí phục vụ Tết 2016
Ngọc Tân - 14/11/2015 11:14
 
UBND TP. Đà Nẵng vừa thống nhất chi 6,5 tỷ đồng thực hiện trang trí hoa và điện chiếu sáng phục vụ Tết 2016 (trang trí hoa là 4 tỷ đồng và điện chiếu sáng là 2,5 tỷ đồng) tại các vị trí trọng điểm thiết yếu của TP; đồng thời giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kêu gọi thêm nguồn vốn xã hội hóa .
Đà Nẵng kêu gọi xã hội hóa trang trí đường hoa và điện chiếu sang tại các vị trí trọng điểm của thành phố.
Đà Nẵng đang kêu gọi xã hội hóa trang trí đường hoa và điện chiếu sang tại các vị trí trọng điểm của thành phố.

Theo đó, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu, bổ sung phương án trang trí hoa và điện chiếu sáng trang trí tại Khu vực Cảng sông Hàn, khu vực số 84 - Hùng Vương; duy trì trang trí điện chiếu sáng khung băng đường (2 mặt) tại vị trí ngã ba đường Hồ Xuân Hương - Võ Nguyên Giáp và tại vị trí cầu chữ T trước khu vực số 42 Bạch Đằng.

Đối với khu vực số 84 – Hùng Vương và Bãi đổ xe ngầm trước Trung tâm hành chính thành phố, UBND TP. Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chủ động kêu gọi xã hội hóa đối với một số tiểu cảnh kiến trúc tại đây.

UBND TP. Đà Nẵng cũng giao UBND các quận, huyện phối hợp với Sở Xây dựng tiến hành kêu gọi xã hội hóa trang trí hoa và điện chiếu sáng tại khu vực Trung tâm Hành chính các quận, huyện trên cơ sở các phương án đã thống nhất do Viện Quy hoạch Xây dựng đề xuất. Đồng thời, tiến hành chỉnh trang, duy tu sửa chữa lại các vị trí trang trí điện chiếu sáng duy trì từ các năm trước; làm việc với các Chủ đầu tư để có phương án tiếp tục đầu tư hoặc sửa chữa, duy trì trang trí điện chiếu sáng tại các vị trí đã thực hiện từ nguồn xã hội hóa.

Đà Nẵng bắt tay hợp tác với Keidanren - tổ chức kinh tế lớn nhất Nhật Bản
Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản Keidanren sẽ triển khai các cổng thông tin về tình hình kinh tế, đầu tư, Khu Công nghệ cao của TP. Đà Nẵng tại các địa...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư