Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Đà Nẵng không tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế do dịch bệnh Covid-19
Hoàng Anh - 20/02/2020 22:38
 
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành văn bản về việc không tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2020 (DIFF 2020).

Ngày 20/2, Sở Văn hoá – Thể Thao TP.Đà Nẵng cho biết, UBND thành phố đã ban hành văn bản về việc không tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng năm 2020 (DIFF 2020).

Theo đó, thống nhất chủ trương không tổ chức Lễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2020 do tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (Covid-19).

Đà Nẵng không tổ chức Lễ hội pháo hoa năm 2020.
Đà Nẵng không tổ chức Lễ hội pháo hoa năm 2020.

UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao thông tin cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện công tác truyền thông cho người dân, du khách; đồng thời, căn cứ tình hình thực tế, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị chủ động tham mưu UBND thành phố các vấn đề liên quan đến DIFF -2020 trong thời gian đến.

Lý do được UBND TP. Đà Nẵng đưa ra là tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra (Covid-19) vẫn diễn biến phức tạp; yêu cầu về phòng chống dịch bệnh cần hạn chế các hoạt động thu hút đông người. Bên cạnh đó nguồn cung cấp các vật tư chủ yếu phục vụ lễ hội có liên quan đến các vùng dịch hiện còn vướng mắc, không chủ động. Vì vậy thành phố Đà Nẵng quyết định không tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế năm 2020.

Lễ hội pháo hoa là sự kiện du lịch đặc sắc của Đà Nẵng.
Lễ hội pháo hoa là sự kiện du lịch đặc sắc của Đà Nẵng.

Lễ hội Pháo hoa quốc tế  Đà Nẵng được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2008, kể từ đó sự kiện này là lễ hội đặc trưng của thành phố này, trở thành sự kiện du lịch đặc sắc, góp phần không nhỏ kéo khách du lịch đến với thành phố biển Đà Nẵng.

UBND TP. Đà Nẵng bổ nhiệm lãnh đạo cấp Sở
UBND TP. Đà Nẵng vừa trao quyết định bổ nhiệm cho 3 cán bộ lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư