-
Yêu cầu cứng đủ điện, xăng, dầu, hàng hóa thiết yếu trong mọi tình huống -
Siết chặt vận chuyển xăng dầu khu vực biên giới -
Kỷ lục xuất nhập khẩu tháng 3/2026 vượt 93,5 tỷ USD -
Bảo đảm sản xuất, xuất khẩu lúa gạo phù hợp với diễn biến của thị trường -
Mang tinh hoa trái cây Việt Nam chinh phục thị trường toàn cầu -
CPI quý I/2026 tăng 3,51%, có phần vì chỉ số giá nhiên liệu đảo chiều
Với chủ đề “Đến AEON là thấy Việt Nam, Tuần hàng Việt Nam 2024 tại Nhật Bản đã và đang diễn ra tại Trung tâm thương mại AEON Lake Town Mori (Nhật Bản). So với năm 2023, sự kiện năm nay được mở rộng thêm 1 ngày, mang đến cho khách hàng Nhật những trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và sản phẩm Việt Nam đặc sắc và ấn tượng.
Nằm trong khuôn khổ Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp vào hệ thống phân phối nước ngoài” của Bộ Công Thương, Tuần hàng Việt Nam tại hệ thống siêu thị AEON tại Nhật Bản là hoạt động thường niên trong nhiều năm qua. Hoạt động này do Bộ Công thương phối hợp cùng UBND TP. Hà Nội, UBND TP.HCM và Tập đoàn AEON tổ chức.
![]() |
| Tuần hàng Việt Nam tại AEON ở Nhật Bản đã mang tới những trải nghiệm thú vị cho khách hàng Nhật Bản |
Phát biểu tại buổi khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng cho biết, Chính phủ Việt Nam luôn khuyến khích và tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam có thể kết nối và trở thành một mắt xích trong chuỗi cung ứng toàn cầu nói chung và tại hệ thống AEON nói riêng.
“Tuần hàng Việt Nam tại hệ thống AEON Nhật Bản chính là cầu nối, giúp đưa khách hàng của AEON và rộng hơn nữa là người tiêu dùng Nhật Bản đến gần với Việt Nam hơn, tìm hiểu thêm về đất nước và con người Việt Nam. Đây là những hoạt động hữu ích góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ Việt Nam - Nhật Bản vốn đã phát triển tốt đẹp từ nhiều năm qua”, bà Phan Thị Thắng nói.
Trong khi đó, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cho biết, thời gian qua, Tập đoàn AEON đã luôn nỗ lực thúc đẩy việc đầu tư tại Việt Nam và xuất nhập khẩu hàng hóa thương mại giữa hai nước. Đặc biệt, AEON đã đưa những mặt hàng của Việt Nam vào hệ thống siêu thị của AEON không chỉ ở tại Việt Nam mà còn tại Nhật Bản và trên toàn thế giới.
Chương trình Tuần hàng Việt Nam tại Nhật Bản được AEON tổ chức từ năm 2017 và đến nay, đã bước sang năm thứ 8. Hàng năm, AEON đều nhận được sự kỳ vọng lớn từ khách hàng. AEON cũng chính là đơn vị đầu tiên bán vải thiều Việt Nam tại Nhật Bản vào năm 2020. Và đến năm 2023, lại là đơn vị đầu tiên bán nhãn lồng tại Nhật Bản, góp phần mang đến những sản phẩm ngon từ Việt Nam cho khách hàng Nhật Bản.
“Tại Lễ hội Việt Nam năm nay, chúng tôi giới thiệu các loại trái cây rất được ưa chuộng như vải, nhãn, chuối, cùng với các món ăn từ cá. Việt Nam có đường bờ biển dài giống Nhật Bản, vì vậy món ăn từ cá rất phong phú. Không chỉ vậy, chúng tôi còn muốn giới thiệu các món tráng miệng làm từ cà phê Việt Nam và các sản phẩm thực phẩm đa dạng từ Việt Nam”, bà Mitsuko Tsuchiya, Phó tổng giám đốc điều hành Tập đoàn AEON (Nhật Bản) kiêm Tổng giám đốc AEON TOPVALU Nhật Bản nói.
Với chủ đề “Đến AEON là thấy Việt Nam”, Tuần hàng Việt Nam 2024 tái hiện văn hóa Việt Nam một cách sống động tại AEON Nhật Bản. Các gian hàng được bài trí đậm chất địa phương, kết hợp cùng khu ẩm thực đường phố Việt Nam đầy hấp dẫn đã mang đến cho khách hàng trải nghiệm văn hóa và ẩm thực độc đáo.
Bên cạnh không gian văn hóa đậm nét Việt Nam, sự kiện còn là cơ hội để khách hàng Nhật Bản có cơ hội trải nghiệm “cảm giác chân thật” những món ngon Việt Nam. Đây là điều không chỉ thu hút du khách quốc tế mà còn là một phần thiết yếu trong đời sống người Việt.
![]() |
| Qua Tuần hàng Việt Nam, AEON mong muốn gia tăng sự hiểu biết của khách hàng Nhật Bản với các sản phẩm của Việt Nam |
Qua Tuần hàng Việt Nam, AEON mong muốn gia tăng sự hiểu biết của khách hàng Nhật Bản về sản phẩm, ẩm thực và văn hóa Việt Nam, từ đó giúp họ thêm yêu mến đất nước và con người Việt Nam hơn.
Sự kiện quy tụ hơn 35 nhà cung cấp uy tín trên toàn quốc, giới thiệu các món đặc trưng, các nguyên liệu ẩm thực Việt Nam, và các thực đơn “Việt Nam” phù hợp với “bữa ăn của Người Nhật”. Các nhóm sản phẩm chủ chốt được tập trung năm nay bao gồm “Bánh mì Việt Nam” - sản phẩm vốn được yêu thích tại Nhật, “Bánh tráng Việt Nam” và các trái cây nhiệt đới.
Bên cạnh đó, sự kiện còn đem tới cho khách hàng các mặt hàng đặc trưng quen thuộc được yêu thích như nông sản, thủy sản, thực phẩm khô, đồ gia dụng, sản phẩm chăm sóc sức khỏe…
-
Kỷ lục xuất nhập khẩu tháng 3/2026 vượt 93,5 tỷ USD -
Bảo đảm sản xuất, xuất khẩu lúa gạo phù hợp với diễn biến của thị trường -
Mang tinh hoa trái cây Việt Nam chinh phục thị trường toàn cầu -
CPI quý I/2026 tăng 3,51%, có phần vì chỉ số giá nhiên liệu đảo chiều -
Tăng mạnh tỷ trọng hàng Việt trong hệ thống phân phối nước ngoài -
Xe điện của Ford chơi lớn khi giảm giá 900 triệu đồng -
Quảng Trị đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường giai đoạn 2026–2030
-
1
Tổng Bí thư: Quốc hội quyết định cho hiện tại, nhưng phải chịu trách nhiệm trước tương lai -
2
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khoá XVI -
3
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử, tuyên thệ nhậm chức -
4
Đề xuất đưa 2 dự án đường sắt vào gói 500.000 tỷ; khởi công loạt dự án “khủng” dịp 30/4
-
NTQ nối dài chuỗi hợp tác cùng các tập đoàn Nhật qua thương vụ M-Up Holdings -
APEA 2026: Kiến tạo di sản và vinh danh tinh hoa kinh doanh châu Á -
ABB ra mắt máy cắt không khí đạt chuẩn an ninh mạng đầu tiên trên thế giới -
Japfa Việt Nam tổ chức giải chạy “30 Years: One Run - One Team” lan tỏa tinh thần gắn kết -
ViGen: Biểu tượng của sự đổi mới sáng tạo trong ngành giống cây trồng Việt Nam -
Tập đoàn Dai-ichi Life ra mắt nhận diện thương hiệu mới, tái định nghĩa “Life” và tăng tốc hành trình phát triển toàn cầu


