-
Liên tiếp trúng thầu cao tốc Bắc – Nam, HHV tạo đà tăng trưởng ngay đầu năm 2026 -
Năm 2025 ghi nhận 26 thương nhân xăng dầu dừng hoạt động -
Dấu ấn 10 năm Brand Finance đưa giá trị thương hiệu vào bài toán chiến lược tại Việt Nam -
Đề nghị các bên phối hợp triển khai giải pháp cung cấp nhiên liệu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây -
Ông Trịnh Đức Kiên, Phó giám đốc Công ty TNHH Kẻ Gỗ: Chọn thị trường khác, không có nghĩa là bán hàng từ nơi này sang nơi khác -
Xuất khẩu trước bài toán cán đích 550 tỷ USD
![]() |
| Nhu cầu nhân lực ngành du lịch và hàng không đang rất cao, là cơ hội cho các cơ sở đào tạo nghề. |
Lao động còn nặng về lý thuyết
Viện Nghiên cứu phát triển du lịch (Tổng cục Du lịch) đã đưa ra dự báo về nhu cầu lao động cho ngành du lịch sẽ tăng lần lượt là 3,12 triệu; 4,59 triệu và 7,02 triệu vào các năm 2020, 2025 và 2030. Bên cạnh lực lượng lao động gián tiếp, thì số lao động trực tiếp phục vụ ngành này sẽ lần lượt tăng là 1,04 triệu, 1,53 triệu và 2,34 triệu lao động vào các năm này.
Song ở thời điểm hiện tại, trong số 1,3 triệu lao động đang phục vụ trong ngành thì chỉ có 42% được đào tạo về du lịch, 38% từ ngành khác chuyển sang và khoảng 20% chưa được đào tạo chính quy, chỉ tham gia huấn luyện tại chỗ.
Trong khi đó, với 20.000 người tốt nghiệp mỗi năm (1.800 sinh viên đại học, cao đẳng, 2.100 sinh viên cao đẳng nghề du lịch, 18.200 học sinh tốt nghiệp các trường trung cấp, 5.000 học viên sơ cấp và đào tạo ngắn hạn dưới 3 tháng) cũng mới chỉ đáp ứng 50-60% nhu cầu thị trường.
Những con số trên đã phần nào phản ánh chất lượng nhân lực ngành du lịch không những thiếu, mà còn rất yếu.
Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch TransViet cho biết, đặc thù của ngành du lịch là cần lao động giỏi nghề, thợ thạo việc. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, trong số lao động đã qua đào tạo, rất nhiều lao động thiếu hụt kiến thức thực tế, nặng lý thuyết, nhất là ở các bậc đào tạo đại học. Thời gian đào tạo kéo dài tới 4 năm với lao động ngành du lịch là khá lãng phí.
“Qua nhiều năm hoạt động, tôi nhận thấy, các trường nghề đã rất chú trọng tới giáo trình chuyên đào tạo về nghề, nên lao động ra trường chất lượng tương đối tốt, doanh nghiệp không cần hỗ trợ nhiều. Ở những trường này, doanh nghiệp chỉ hỗ trợ các trường trên phương diện tạo điều kiện cho các hướng dẫn viên đi phụ tour để nắm được kiến thức thực tế. Ngành du lịch cần đem tới trải nghiệm dịch vụ tốt cho khách hàng, do đó, lao động giỏi nghề sẽ đem lại những giá trị rất lớn, trong khi nếu bằng cấp cao nhưng không quen nghề lại tạo nhiều rủi ro trong quá trình đi tour”, ông Đạt nói.
Đây cũng là lý do từ nhiều năm nay, Transviet đã không quá đặt yêu cầu nặng về bằng cấp khi tuyển lao động. Để có đủ lượng lao động đáp ứng nhu cầu thị trường, ông Đạt cũng đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh với các trường đào tạo uy tín, nhận được phản hồi tốt từ doanh nghiệp.
Tín hiệu tốt từ các trường
Trong phân khúc đào tạo nghề du lịch, nhiều doanh nghiệp đã khá quen với Trường trung cấp nghề Du lịch Hà Nội mà Hiệu trưởng là ông Trương Tường Lân, người đã có 22 năm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành.
Tiếp nhận Trường trung cấp nghề Du lịch Hà Nội năm 2016, một trường trung cấp nghề tư thục nhỏ, chỉ mới đào tạo 2/4 chuyên ngành được cấp phép, ông Lân xác định, các doanh nghiệp du lịch, khách sạn lưu trú hiện nay không thiếu “thầy”, chỉ thiếu thợ, do đó phải chú trọng đào tạo kỹ năng thợ.
Điều này xuất phát từ quá trình hoạt động nghề, ông nhận thấy, cứ 10 hồ sơ nộp vào doanh nghiệp lữ hành thì chỉ có 3 hồ sơ được nhận, đó là chưa kể trong 3 hồ sơ được nhận còn phải đào tạo lại.
Hiện với 8 ngành phục vụ du lịch và khách sạn với thời lượng đào tạo 70% tại doanh nghiệp, 30% tại trường, Trường trung cấp nghề Du lịch Hà Nội không đáp ứng kịp nhu cầu đặt hàng từ những doanh nghiệp tên tuổi như Vinpearl, Viettel… Trường cũng nhận được nhiều đề nghị chuyển giao công nghệ đào tạo từ nhiều trường nghề.
Gần đây, Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đã ký kết hợp tác với Công ty cổ phần Đào tạo huấn luyện nghiệp vụ hàng không Việt Nam (VNAS) để tổ chức tuyển sinh, đào tạo, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng không, trực tiếp cung ứng nhân lực cho các hãng Vietnam Airlines, Bamboo Airway, Jetstar Pacific... VNAS cũng đào tạo và hỗ trợ giáo viên nhà trường trong xây dựng chương trình đào tạo ngành hàng không.
Cùng mục tiêu phục vụ ngành hàng không, Trường cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội cũng vừa ký kết hợp tác với Đại học Hàng không vũ trụ Thẩm Dương (SAU) để xúc tiến hợp tác thành lập một trung tâm công nghệ nghiên cứu và sản xuất linh kiện liên quan đến máy bay không người lái và đào tạo giảng viên, sinh viên các kiến thức liên quan đến lĩnh vực máy bay không người lái.
-
Liên tiếp trúng thầu cao tốc Bắc – Nam, HHV tạo đà tăng trưởng ngay đầu năm 2026 -
Năm 2025 ghi nhận 26 thương nhân xăng dầu dừng hoạt động -
Dấu ấn 10 năm Brand Finance đưa giá trị thương hiệu vào bài toán chiến lược tại Việt Nam -
Đề nghị các bên phối hợp triển khai giải pháp cung cấp nhiên liệu trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây
-
Ông Trịnh Đức Kiên, Phó giám đốc Công ty TNHH Kẻ Gỗ: Chọn thị trường khác, không có nghĩa là bán hàng từ nơi này sang nơi khác -
Xuất khẩu trước bài toán cán đích 550 tỷ USD -
Mở rộng điểm bán tại nông thôn - Động lực tăng trưởng giúp mảng bán lẻ của Masan bứt phá -
Masterise Homes “vươn mình ra biển lớn” tại WeChoice Awards 2025: Câu chuyện tái định hình chất lượng không gian sống của người Việt -
Hãng tàu ngoại rục rịch tăng phụ phí xếp dỡ container tại cảng -
EVN trao thầu EPC xây Nhà máy điện Quảng Trạch II -
Vietnam Airlines mở đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam từ tháng 6/2026
-
SeABank thông báo mời thầu -
Chi lương đúng hạn: Chuẩn mực xã hội mới trong bài toán tài chính của SME -
Cathay Life Vietnam ra mắt sản phẩm bảo hiểm Thịnh Đại Lộc -
Tối ưu chi tiêu dịp Tết cùng hệ sinh thái thẻ tín dụng VPBank -
TTC Châu Thành đưa trạm dừng nghỉ Vĩnh Hảo - Phan Thiết đi vào hoạt động -
Chợ Tết 0 Đồng của Coca-Cola mang niềm vui rộn ràng đến hàng ngàn người dịp cận Tết

