Thứ Bảy, Ngày 29 tháng 08 năm 2026,
Đầu tư gần 1.100 tỷ đồng hoàn thiện hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình
Thanh Chung - 29/08/2026 14:09
 
Tập đoàn Bin Corporation vừa khởi công 3 hạng mục trọng điểm thuộc Phân khu B - Khu công nghiệp Nam Thăng Bình với tổng vốn đầu tư gần 1.100 tỷ đồng, hướng đến hoàn thiện hạ tầng, thu hút các dự án công nghệ cao vào Đà Nẵng.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án.

Ngày 29/8, UBND TP. Đà Nẵng phối hợp CTCP Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nam Thăng Bình (doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Bin Corporation) tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà xưởng cho thuê, Nhà máy xử lý nước thải và Hạ tầng kỹ thuật Phân kỳ 2 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B - Khu công nghiệp Nam Thăng Bình.

Đây là công trình chào mừng Kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), đồng thời đánh dấu bước triển khai mới của dự án tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Phân khu B - Khu công nghiệp Nam Thăng Bình có quy mô 346 ha tại các xã Thăng Điền và Thăng Trường thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai, TP. Đà Nẵng, với tổng vốn đầu tư 4.043 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 19/12/2025, dự án đã khởi công Phân kỳ 1 và triển khai các hạng mục hạ tầng cơ bản. Với Phân kỳ 2, chủ đầu tư tiếp tục triển khai 3 hạng mục trọng điểm với tổng vốn 1.098 tỷ đồng.

Trong đó, Khu nhà xưởng cho thuê có diện tích 18ha, vốn đầu tư 670 tỷ đồng; Nhà máy xử lý nước thải công suất 4.200 m3/ngày đêm, vốn đầu tư 160 tỷ đồng và hạ tầng kỹ thuật Phân kỳ 2 có diện tích 29,5ha, vốn đầu tư 268 tỷ đồng.

Ông Hoàng Long, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bin Corporation cho biết, sau gần 9 tháng thi công liên tục, hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung của Phân khu B cơ bản hoàn thiện, mặt bằng sạch đã sẵn sàng bàn giao. Theo ông Long, trong quá trình triển khai, chủ đầu tư và các nhà thầu đã chủ động tổ chức thi công liên tục, đồng thời tìm phương án tối ưu về vật tư và tổ chức thi công trước những biến động của giá nhiên liệu, nguyên vật liệu xây dựng.

Hiện nay, doanh nghiệp đã bước đầu đạt được một số thỏa thuận, cam kết về định hướng hợp tác lâu dài với một số tập đoàn lớn trong các lĩnh vực này.

Chủ đầu tư đặt mục tiêu ngay từ đầu năm 2027, những nhà máy đầu tiên với công nghệ hiện đại, tiên tiến sẽ đi vào hoạt động tại Phân khu B - Khu công nghiệp Nam Thăng Bình.

Với quỹ đất sạch và hạ tầng được đầu tư đồng bộ, doanh nghiệp kỳ vọng khu công nghiệp sẽ trở thành điểm đến của các nhà đầu tư công nghệ cao và năng lượng tái tạo từ khu vực, Hoa Kỳ và châu Âu.

Việc đẩy nhanh tiến độ dự án được kỳ vọng góp phần bổ sung năng lực sản xuất công nghiệp, thu hút dòng vốn đầu tư mới và đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của TP. Đà Nẵng trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình cho biết, việc đồng loạt khởi công 3 hạng mục có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm và năng lực triển khai dự án của chủ đầu tư trong bối cảnh còn nhiều khó khăn liên quan đến thủ tục, bồi thường, giải phóng mặt bằng và biến động của thị trường. Đến nay, hạ tầng kỹ thuật Phân kỳ 1 cơ bản được hoàn thành, tạo nền tảng để dự án bước sang giai đoạn triển khai mới.

Theo Bình, dự án không chỉ bổ sung quỹ đất công nghiệp mà còn hướng tới cụ thể hóa mô hình khu công nghiệp sinh thái, đa ngành, ứng dụng công nghệ cao và thân thiện với môi trường.

“Việc đầu tư hệ thống nhà xưởng cho thuê, nhà máy xử lý nước thải và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ được kỳ vọng tạo mặt bằng sản xuất hiện đại, qua đó thu hút các nhà đầu tư thứ cấp có thương hiệu toàn cầu, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, đóng góp ngân sách và tạo việc làm cho lao động địa phương”, ông Bình nói.

Đà Nẵng lấy bất động sản du lịch là nền tảng phát triển ngành du lịch
Đà Nẵng xác định du lịch là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, trong đó, bất động sản du lịch là nền tảng.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư