
-
Cách tiếp cận mới giúp trẻ cải thiện thị lực mà không cần phẫu thuật
-
Thuốc lá điện tử ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe thanh thiếu niên
-
Tin mới y tế ngày 26/8: Cảnh báo nguy cơ lây nhiễm bệnh trong mùa mưa bão
-
Chủ động phòng ngừa cúm mùa trong mùa tựu trường
-
Dị ứng nặng sau 9 năm tiêm silicon nâng mũi -
Gánh nặng bệnh tật từ thuốc lá
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Dương về việc xem xét công nhận liệt sĩ với nữ hộ sinh Dương Nguyễn Thùy Trinh, 32 tuổi, nhân viên Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.
![]() |
Bộ Y tế đề nghị Bình Dương hoàn thiện hồ sơ, trình cấp thẩm quyền xem xét công nhận liệt sĩ đối với nữ hộ sinh Dương Nguyễn Thùy Trinh. |
Do đang mang thai nên chị Trinh chưa tiêm vắc-xin ngừa Covid-19. Chị Trinh bị nhiễm Covid-19 trong quá trình làm việc. Sau khi mắc bệnh nữ hộ sinh được điều trị tại Bệnh viện dã chiến thuộc phường Phú Chánh, thị xã Tân Uyên, Bình Dương. Dù được điều trị tích cực nhưng tình trạng của chị tiếp tục trở nặng, qua đời vào tối 16/8.
Trước mất mát này, Bộ Y tế chia sẻ sâu sắc và tri ân với gia đình nữ hộ sinh Dương Nguyễn Thuỳ Trinh, người chiến sĩ áo trắng đã hy sinh trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân.
Để ghi nhận sự hy sinh cao cả của chị Trinh cũng như các cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Bình Dương và toàn thể cán bộ nhân viên y tế trên cả nước đang ngày đêm quên mình tham gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền xem xét xác nhận liệt sĩ đối với đồng chí Dương Nguyễn Thuỳ Trinh.
Theo Bộ Y tế, đề nghị này căn cứ theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Thông tư số 5/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thủ tục về lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và nhân thân.
Theo thống kê của ngành Y tế, từ đầu đại dịch Covid-19 đến nay, Việt Nam đã ghi nhận 2.380 cán bộ y tế bị lây nhiễm SARS-CoV-2 khi làm nhiệm vụ. Trong đó, 3 trường hợp không qua khỏi với 2 nhân viên y tế ở TP.HCM.
Về việc công nhận liệt sĩ cho nhân viên y tế tử vong khi tham gia chống dịch Covid-19, bà Phạm Thanh Bình, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam cho hay, Công đoàn Y tế Việt Nam đã có đề xuất gửi các cơ quan liên quan đề nghị công nhận liệt sĩ với cán bộ y tế tử vong khi chống dịch Covid-19.
Về phía Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, lãnh đạo cơ quan này cho biết đang nghiên cứu đề xuất của Công đoàn Y tế Việt Nam và sẽ trình cơ quan chức năng vào thời điểm phù hợp.

-
Dị ứng nặng sau 9 năm tiêm silicon nâng mũi -
Gánh nặng bệnh tật từ thuốc lá -
Dịch sốt xuất huyết gia tăng tại Hà Nội và TP.HCM, ngành Y tế khẩn cấp ứng phó -
Tin mới y tế ngày 25/8: Việt Nam chưa ghi nhận ca bệnh Chikungunya -
Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ ung thư miệng nhiều lần -
Tin mới y tế ngày 24/8: Cứu sống bệnh nhân suy đa tạng nguy kịch do nhiễm khuẩn hiếm gặp -
Nguy cơ dịch bệnh Chikungunya xâm nhập: Cảnh giác, nhưng không hoang mang
-
SeABank và Mỹ Tâm: Khi những tâm hồn đồng điệu gặp gỡ và tạo nên hành trình tài chính “thật Tâm”
-
Sắp diễn ra Triển lãm thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
-
VIFA ASEAN 2025 mở rộng nền tảng kết nối khi TP.HCM thành “siêu đô thị”
-
Mercedes-Benz An Du - "Nơi làm việc tốt nhất châu Á" 4 năm liên tiếp
-
AEON Việt Nam: Chiến lược nhân sự bền vững trong ngành bán lẻ
-
Nutifood công bố nhà thầu cung cấp kết cấu thép cho cầu đi bộ qua sông Sài Gòn