-
Chi 100 triệu đồng cho laptop doanh nghiệp: Giới CEO đang mua gì? -
Đà Nẵng ban hành khung quản trị, quản lý dữ liệu dùng chung Thành phố -
Lực lượng lao động Việt Nam đã sẵn sàng cho kỷ nguyên AI, doanh nghiệp cần chuyển mình để bứt phá -
Hưng Yên hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
-
Đấu giá quyền sử dụng đầu số di động 095 -
Doanh nghiệp đề xuất cơ chế tuyển chọn, giao nhiệm vụ, hậu kiểm để phát triển công nghệ chiến lược
Theo Hãng nghiên cứu thị trường GfK, mỗi năm, người dân Việt Nam dành khoảng 1 tỷ USD để mua sắm điện thoại mới. Vì vậy, không có gì lạ khi Việt Nam tiếp tục là “điểm đổ bộ” của các hãng công nghệ cung cấp smartphone.
![]() | ||
| Wiko là một gương mặt mới của thị trường smartphone |
Wiko là một gương mặt mới của thị trường smartphone, khi mới đây ra mắt các sản phẩm Wiko Highway 4G, Highway Sign, Rainbow, Lenny, Bloom, Sunset, với giá bán từ 1,5 đến 8 triệu đồng/chiếc.
Ông David Garcia, Giám đốc Phát triển kinh doanh quốc tế của Wiko cho biết, Việt Nam là thị trường châu Á đầu tiên của Wiko. Những sản phẩm chất lượng cao, thiết kế đẹp, tính năng thiết thực cho người dùng Việt Nam có chất lượng tương đương sản phẩm tại châu Âu.
Tuy nhiên, sản phẩm này đang được khách hàng Việt Nam tiếp nhận khá dè dặt khi hơn 90% cổ phần của Hãng giờ đây thuộc về Tập đoàn Tino của Trung Quốc. Và sau màn ra mắt có phần lặng lẽ, Wiko cũng chưa tung ra nhiều đợt quảng bá sản phẩm rầm rộ như các hãng điện thoại khác.
Một thương hiệu khác cũng vừa ra mắt thị trường Việt Nam là Wing Call. Thực ra, tháng 5/2014, những chiếc smartphone mang thương hiệu Wing đã có mặt tại nhiều kênh bán lẻ lớn, như Thế giới Di động, Viettel..., nhưng mới đây, khách hàng Việt Nam mới biết đến sản phẩm này qua việc ký hợp tác với nhà bán lẻ Thế giới Di động.
Ông Nhâm Phi Khanh, Giám đốc Wing Call Việt Nam cho biết, WingTech (Hongkong) là nhà sản xuất gia công mặt hàng smartphone cho các thương hiệu lớn trên toàn cầu như Acer, Sony, Philips, HTC... Bên cạnh việc gia công, WingTech còn thiết kế các sản phẩm mang thương hiệu Wing với tư cách là nhà sản xuất độc lập. Ngoài Việt Nam, Wing Call Việt Nam còn phát triển ra thị trường các nước trong khu vực như Myanmar, TháiLan, Philippines…
Wing Call Việt Nam đã tung ra thị trường 6 dòng, trong đó chỉ có một dòng là điện thoại phổ thông, còn lại là smartphone, với giá 1,39 - 3,99 triệu đồng.
Mới đây, Công ty JEKO, chủ thương hiệu Blackview đã ra mắt thị trường smartphone Việt Nam với 4 dòng sản phẩm đầy ấn tượng, gồm: Crown, DM550, JK900 và JK808, với mức giá 3 - 5 triệu đồng.
Theo CEO của JEKO, các dòng sản phẩm chất lượng, với giá cả cạnh tranh và các chương trình chăm sóc hậu mãi còn tiếp tục được tung ra trong thời gian tới.
Cuộc cạnh tranh trong thị trường smartphone Việt Nam đang ngày càng nóng bỏng khi năm 2013 - 2014 chứng kiến “làn sóng” các hãng điện thoại nước ngoài “đổ bộ” vào thị trường Việt Nam, như Gionee, Xiaomi, ASUS, TCL, Tianyu, Oppo, BBK...
Gerard Tan, Trưởng bộ phận kế toán mảng thế giới số tại GfK Asia cho biết, smartphone hiện chiếm hơn một nửa thị trường di động và xu thế này vẫn sẽ khá ổn định trong tương lai.
“Sự tăng trưởng mạnh về doanh số bán smartphone tại Thái Lan và Việt Nam được thúc đẩy bởi việc cải thiện chất lượng mạng 3G tại các quốc gia này”, Gerard Tan nhận xét và cho biết, sự xuất hiện của các thương hiệu Trung Quốc và các sản phẩm mang thương hiệu địa phương với mức giá rẻ hấp dẫn để thu hút người dùng bình dân đã tạo điều kiện để nhiều người chuyển từ điện thoại phổ thông sang smartphone.
Tú Ân
-
Chi 100 triệu đồng cho laptop doanh nghiệp: Giới CEO đang mua gì? -
Đà Nẵng ban hành khung quản trị, quản lý dữ liệu dùng chung Thành phố -
Lực lượng lao động Việt Nam đã sẵn sàng cho kỷ nguyên AI, doanh nghiệp cần chuyển mình để bứt phá -
Hưng Yên hợp tác với Đại học Bách khoa Hà Nội phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
-
Đấu giá quyền sử dụng đầu số di động 095 -
Doanh nghiệp đề xuất cơ chế tuyển chọn, giao nhiệm vụ, hậu kiểm để phát triển công nghệ chiến lược -
Nhân lực - chìa khóa mở cánh cửa tự chủ công nghệ lượng tử -
Đề xuất thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia với vốn khởi điểm 100 triệu USD -
Đầu tư có trọng tâm các phòng thí nghiệm trọng điểm phục vụ công nghệ chiến lược -
60% dự án AI có nguy cơ thất bại: Doanh nghiệp công nghiệp đang thiếu điều gì? -
Ba “điểm mù” khiến trung tâm dữ liệu tiêu tốn điện năng
-
Phát huy tối đa năng lực hạ tầng logistic, đảm bảo nguồn cung than -
ACC tiếp nối hành trình 20 năm chuyển động cùng Việt Nam
-
Marriott International bổ nhiệm ông Sander Looijen làm Phó chủ tịch Phụ trách thị trường Việt Nam -
Tái cấu trúc và M&A: Động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới của doanh nghiệp Việt -
FPT và Microsoft “bắt tay” thúc đẩy chuyển đổi AI và đổi mới sáng tạo trên toàn châu Á -
Gánh nặng RSV ở người cao tuổi tại Việt Nam và châu Á - Thái Bình Dương


