Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Diễn biến COVID-19 đến 5h45 sáng 28/5: Mỹ vượt 100.000 ca tử vong
PV (TTXVN/Vietnam+) - 28/05/2020 07:57
 
Tính đến 5h45 sáng 28/5, trên thế giới có tổng cộng 5.763.038 ca mắc bệnh COVID-19 và 355.949 ca tử vong, trong đó riêng nước Mỹ đã vượt ngưỡng 100.000 ca tử vong.

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Bergamo, Italy ngày 3/4/2020. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện ở Bergamo, Italy ngày 3/4/2020. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

 

Theo thống kê của trang mạng worldometers.info, tính đến 5h45 ngày 28/5, thế giới ghi nhận 5.763.038 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, trong đó có hơn 355.949 ca tử vong. Hơn 2.477.342 bệnh nhân COVID-19 đã bình phục và hơn 2,9 triệu ca vẫn đang được điều trị với 2% trong số này trong tình trạng nặng hoặc nguy kịch.

COVID-19 đang ảnh hưởng đến 213 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới và 2 tàu du lịch quốc tế.

Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm, ca tử vong cao nhất thế giới với 1.742.040 ca nhiễm và đã vượt ngưỡng 100.000 ca tử vong (101.840 ca). Đứng ở vị trí thứ hai về số ca tử vong là Anh với 37.460 ca, tiếp theo cũng là hai quốc gia châu Âu với Italy: 33.072 ca và Pháp: 28.596 ca.

Tại Việt Nam, đến 5h45 sáng 28/5, không phát hiện ca mắc mới. Đã 42 ngày, Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Việt Nam đã ghi nhận 327 trường hợp mắc bệnh COVID-19, trong đó có 278 trường hợp đã điều trị khỏi, còn 26 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, số ca âm tính lần 1 với SARS-CoV-2: 6 ca, số ca âm tính lần 2 trở lên với SARS-CoV-2: 17 ca.

Italy ghi nhận thêm 584 ca nhiễm SARS-CoV-2

Theo Cơ quan Bảo vệ Dân sự Italy, trong ngày 27/5, nước này ghi nhận thêm 584 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này lên 231.139 trường hợp.

Trong vòng 24 giờ qua, số ca tử vong do COVID-19 tại Italy đã tăng 117 ca lên 33.072 trường hợp, trong khi có thêm 2.443 ca hồi phục, nâng tổng số bệnh nhân xuất viện lên 147.101 người. Số ca phải điều trị tích cực tiếp tục giảm 16 ca xuống còn 505 ca. Tổng số ca phải nhập viện tại Italy hiện còn 7.729 ca trong tổng số ca bệnh hiện tại 50.966 người.

Dien bien COVID-19 den 5h45 sang 28/5: My vuot 100.000 ca tu vong hinh anh 1Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19 tại một bệnh viện ở Milan, Italy ngày 15/5/2020. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một diễn biến liên quan, hãng thông tấn ANSA của Italy đưa tin Ủy ban châu Âu cùng ngày đã đề xuất dành cho nước này 172,7 tỷ euro trong số 750 tỷ euro của Quỹ Phục hồi (Recovery Fund), trong đó bao gồm 81,8 tỷ euro dưới dạng hỗ trợ và 90,9 tỷ euro dưới dạng cho vay.

Số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Ai Cập tăng mạnh

Ngày 27/5, Bộ Y tế Ai Cập cho biết, nước này đã phát hiện thêm 910 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở quốc gia này lên 19.666 người. Đây là con số cao nhất được ghi nhận trong một ngày kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở Ai Cập cho đến nay.

Theo bộ trên, tổng số bệnh nhân tử vong do COVID-19 ở Ai Cập hiện đã lên đến 816 người, sau khi có 19 trường hợp tử vong mới được ghi nhận trong ngày 27/5. Theo người phát ngôn Bộ Y tế Ai Cập Khaled Megahed, có thêm 178 bệnh nhân đã bình phục hoàn toàn và được ra viện, nâng tổng số người khỏi bệnh lên 5.205.

Dien bien COVID-19 den 5h45 sang 28/5: My vuot 100.000 ca tu vong hinh anh 2Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Cairo, Ai Cập ngày 22/5/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Trong một nỗ lực nhằm kiềm chế sự lây lan của dịch COVID-19, Chính phủ Ai Cập đã áp dụng thêm nhiều biện pháp phòng ngừa trong dịp lễ Eid El-Fitr của người Hồi giáo, kéo dài từ ngày 24-29/5. Lệnh giới nghiêm triển khai trên toàn quốc từ hôm 25/3, được áp dụng từ 5 giờ chiều hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau trong dịp lễ Eid El-Fitr.

Kể từ ngày 30/5 tới, khung giờ giới nghiêm sẽ được điều chỉnh từ 8 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau và kéo dài trong 2 tuần. Đây là một trong những biện pháp nhằm từng bước khôi phục cuộc sống bình thường ở quốc gia Bắc Phi này.

Giảm hàng loạt loại phí, lệ phí hỗ trợ ngành hàng không "cất cánh" hậu COVID-19
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 46/2020/TT-BTC nhằm tiếp tục thực hiện các giải pháp cấp bách hỗ trợ ngành hàng không đang bị ảnh hưởng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư