Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Diễn đàn về phát triển và thúc đẩy du lịch bền vững trong Tiểu vùng Me Kong mở rộng
Kỳ Thành - 10/06/2015 15:24
 
Ngày 15/6, Diễn đàn về phát triển và thúc đẩy du lịch bền vững trong Tiểu vùng Me Kong mở rộng (GMS) sẽ diễn ra tại Đà Nẵng.

Các đại biểu đến từ khu vực tư nhân và khu vực công đại diện cho ngành du lịch, các tổ chức xã hội dân sự, giới học giả, giới truyền thông và các tổ chức phát triển, bao gồm cả Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), sẽ tham dự Diễn đàn Du lịch Me Kong 2015, một sự kiện thường niên giới thiệu xu hướng và sự phát triển của du lịch trong khu vực tiểu vùng.

Chủ đề của Diễn đàn năm nay tập trung vào việc xây dựng các mối quan hệ đối tác để khai phá toàn bộ tiềm năng phát triển GMS thành một điểm đến du lịch riêng biệt. Tiểu vùng GMS bao gồm Campuchia, tỉnh Vân Nam và Khu Tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam, được đánh giá là điểm đến du lịch có tốc độ phát triển nhanh nhất ở khu vực Châu Á và Thái Bình Dương.

Trong năm 2013, số lượng khách du lịch quốc tế đến tiểu vùng GMS đã đạt gần 52 triệu người, tăng 17% so với năm 2012, trong đó Myanamr có tốc độ tăng trưởng cao nhất. Kể từ năm 2002, số lượng khách du lịch quốc tế đến khu vực đã tăng trung bình với tỷ lệ khoảng 12% mỗi năm, giúp GMS chiếm tỷ trọng 3% trong thị trường du lịch toàn cầu.

Ông Steven Schipani, Chuyên gia cao cấp về Quản lý Danh mục Đầu tư làm việc tại Văn phòng Thường trú của ADB tại Lào cho rằng, du lịch đang phát triển mạnh trong tiểu vùng GMS, nhưng đi cùng với sự tăng trưởng đó là nhu cầu cần định hình ngành du lịch theo hướng gia tăng lợi ích cho các cộng đồng địa phương và bảo vệ môi trường.

“ADB tham gia vào một số sáng kiến du lịch trong tiểu vùng GMS vì chúng tôi nhận thấy du lịch được quản lý tốt là một công cụ có sức mạnh để hỗ trợ giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế đồng đều”, ông Steven Schipani nói.

Tốc độ tăng nhanh của số lượng khách thăm quan đã tạo ra sức ép đối với các nguồn lực du lịch và môi trường, vì thế Diễn đàn này hướng đến mục tiêu đề cao các thực tiễn giúp thúc đẩy các lợi ích về môi trường, xã hội và kinh tế của du lịch.

Diễn đàn năm nay sẽ thảo luận về du lịch ẩm thực, du lịch khám phá, du lịch cộng đồng, các tuyến hành trình văn hóa xuyên quốc gia, chỗ ở tiết kiệm nguồn lực và việc sử dụng truyền thông xã hội cho công tác tiếp thị và thu hút khách thăm quan. Biên tập viên Du lịch của kênh truyền hình CBS News Peter Greenberg sẽ đưa ra những góp ý về cách định vị tiểu vùng GMS là một điểm đến du lịch riêng biệt cần phải đến. Một nhóm diễn giả cao cấp sẽ thảo luận về việc làm thế nào để những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch có thể đóng góp để bảo vệ những di sản độc đáo của tiểu vùng và làm cho tăng trưởng du lịch đem lại lợi ích cho nhiều người hơn.

Diễn đàn sẽ công bố một “sách trắng” dành cho các bộ trưởng phụ trách du lịch của các quốc gia và những người hoạt động trong lĩnh vực du lịch ở khu vực tư nhân, trong đó vạch ra con đường trong tương lai của ngành.

Diễn đàn Du lịch Me Kong 2015 do Bộ Văn hóa, Thế thao và Du lịch Việt Nam, Tổng cục Du lịch Việt Nam và thành phố Đà Nẵng đồng tổ chức sẽ diễn ra trong 5 ngày từ ngày 15/6.

ADB hỗ trợ Việt Nam 50 triệu USD phát triển du lịch
() Hôm nay (25/11), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Chính phủ Việt Nam đã ký hiệp định vay vốn trị giá 50 triệu USD nhằm cải thiện cơ sở hạ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư