
-
Hải Dương: Sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ vững tăng trưởng khá
-
Mở rộng danh mục sản phẩm được miễn công bố hợp quy
-
Kiểm soát chặt mua bán hóa chất trên thị trường, đảm bảo truy xuất nguồn gốc
-
Doanh nghiệp được bù trừ lãi của chuyển nhượng bất động sản với lỗ hoạt động khác
-
Doanh nghiệp Nhà nước được quyền đầu tư bất động sản, bỏ tư duy “không quản được thì cấm” -
Từ năm 2027 áp thuế tiêu thụ đặc biệt với nước giải khát có đường, tăng thuế với rượu bia, thuốc lá
![]() | ||
Nhà máy Phong điện Phú Quý đã hiện thực hóa mong ước được dùng điện nhiều hơn của người dân |
Việc đưa vào vận hành Nhà máy Phong điện Phú Quý mang ý nghĩa rất tích cực đối với sự phát triển kinh tế, giữ vững an ninh, chủ quyền biển đảo và toàn vẹn lãnh thổ của quốc gia. Đặc biệt, đảo Phú Quý nằm cách đất liền khoảng 60 hải lý, nên việc kéo điện ra đảo thông qua hệ thống cáp ngầm xuyên biển như một vài đảo gần đất liền đang triển khai là khó khả thi.
Trước đó, từ năm 1997, đảo Phú Quý đã được cấp điện từ dầu diesel của Công ty Điện lực Bình Thuận thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam (thuộc EVN). Tuy nhiên, giá thành sản xuất điện từ dầu diesel không hề rẻ, nếu trong đất liền, điện chạy dầu diesel có giá hơn 4.000 đồng/kWh, thì ở ngoài đảo là khoảng 6.800 đồng/kWh.
Từ giữa năm 2011, giá bán điện sản xuất, kinh doanh tại huyện đảo Phú Quý là 6.647 đồng/kWh, nếu cộng cả thuế VAT, thì doanh nghiệp phải trả 7.300 đồng/kWh; còn giá bán điện sinh hoạt từ 2.400 - 3.200 đồng/kWh. Giá điện tăng quá cao khiến 5 nhà máy sản xuất nước đá (mặt hàng không thể thiếu để phục vụ tàu thuyền đi đánh bắt hải sản) phải đóng cửa, 4 nhà máy còn lại chuyển sang sản xuất bằng máy dầu, nhưng hoạt động cầm chừng, vì giá dầu cũng quá cao.
Năm 2011, các đơn vị của EVN phát dầu diesel và bán cho người dân trên đảo Phú Quý đã phải chịu lỗ 36 tỷ đồng. Còn năm 2012, do có Nhà máy Phong điện Phú Quý phát huy trong 4 tháng (từ tháng 8/2012) với sản lượng hơn 1 triệu kWh, nên số lỗ của Công ty Điện lực Bình Thuận đã giảm xuống còn 28 tỷ đồng.
Do chạy dầu diesel lỗ nhiều, nên thời gian có điện trên đảo Phú Quý chỉ là 16 giờ/ngày (từ 7 giờ 30 đến 23 giờ 30), với lượng điện hàng năm ước khoảng 8,2 triệu kWh. Trao đổi với phóng viên Báo Đầu tư, ông Huỳnh Văn Hưng, Bí thư huyện đảo Phú Quốc cho hay, mong mỏi lớn nhất của người dân Phú Quý là được dùng điện 24/24 giờ và được hưởng các mức giá mua điện như trong đất liền. Có vậy thì mới phát triển được một số cơ sở dịch vụ hậu cần cho nghề cá ở đây.
Với việc đưa trạm phong điện Phú Quý vào hoạt động, mong ước của người dân trên đảo đã dần trở thành hiện thực. Ông Phạm Cương, Chủ tịch HĐQT của PV Power RE cho hay, thời gian qua, cơ hội thâm nhập của điện gió và điện diesel trên đảo là 50/50. Điện gió chưa được thâm nhập nhiều hơn, bởi phía công ty điện lực địa phương lo ngại điện gió chưa ổn định, dẫn tới hiện tượng rã lưới và ảnh hưởng đến việc cấp điện trên đảo. Tuy nhiên, với việc chính thức khánh thành 3 cột điện gió, các bên liên quan đã làm việc với Cục Điều tiết điện lực (ERAV) để có thể tăng mức huy động của điện gió. Theo sự cho phép của ERAV, từ tháng 2/2013, tỷ lệ thâm nhập của điện gió và điện diesel sẽ là 70/30.
“Chúng tôi đã thông báo với huyện đảo sẽ bắt đầu phát điện 24/24 giờ kể từ ngày 1/2/2013. Có thể ban đầu, sản lượng chưa cao, nhưng phải có nguồn cung thì bà con mới tăng mức sử dụng điện lên”, ông Cương nhận xét và cho biết, hết tháng 2/2013, sẽ tiến hành đánh giá lại khả năng huy động của điện gió để đề nghị chính sách huy động điện gió thích hợp.
Ở khía cạnh khác, hiện mức giá mà Chính phủ quyết định cho ngành điện mua điện gió là 7,8 centUS/kWh, tương đương khoảng 1.600 đồng/kWh, thấp hơn giá bán điện sinh hoạt trên đảo từ 2.400 - 3.200 đồng/kWh. Mặc dù không phải lúc nào điện gió cũng có thể huy động được sẵn sàng như điện chạy bằng dầu diesel, do vận tốc gió không cho phép, nhưng có thể nhìn thấy rõ, khi huy động được nhiều điện gió, công ty điện lực sẽ giảm lỗ và người dân cũng được dùng nhiều điện hơn.
Thanh Hương
-
Doanh nghiệp Nhà nước được quyền đầu tư bất động sản, bỏ tư duy “không quản được thì cấm”
-
Từ năm 2027 áp thuế tiêu thụ đặc biệt với nước giải khát có đường, tăng thuế với rượu bia, thuốc lá
-
Vẫn băn khoăn hiến định đơn vị hành chính dưới cấp tỉnh
-
Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới theo tiêu chí 2021-2025
-
Tăng tốc phát triển, Bến Tre đặt mục tiêu GRDP đạt 8% -
HĐND Thành phố Hà Nội thông qua nghị quyết về đất đai và giám sát -
Không sửa Điều 115 của Hiến pháp, giữ lại quyền chất vấn của đại biểu HĐND -
Hà Nội vận hành thử mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với nhiều tình huống giả định -
Nghiên cứu để chính sách ưu đãi cho khu thương mại tự do Hải Phòng được áp dụng cho Đà Nẵng -
Tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền -
Bà Phạm Thị Thanh Mai được bầu làm Phó chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội
-
Nhà phố thương mại trong lòng khu công nghiệp - xu hướng tất yếu của tương lai
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Vina Aus Labels - 20 năm tiên phong và sáng tạo trong giải pháp bao bì thân thiện môi trường
-
Tập đoàn Đạt Phương "kick-off" dự án Casamia Balanca Hội An
-
Giải pháp nhà ở vừa túi tiền nở rộ tại khu vực giáp ranh TP.HCM
-
Meey Atlas theo đuổi hiện thực hóa tầm nhìn "Smart City trong lòng bàn tay"