Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Diễu binh kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Nhóm PV - 07/05/2014 07:45
 
64 khối, đại diện các lực lượng hải - lục - không quân, cựu chiến binh, công nhân, nông dân... dang diễu qua lễ đài một cách trang nghiêm, mạnh mẽ.
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
Viết tiếp hào khí Điện Biên Phủ
Năm ánh sao đưa Chiến thắng Điện Biên Phủ thành mốc son thời đại
Hừng hực khí thế Điện Biên
Trận đánh mở đầu và bản tình ca Điện Biên
Ai đã chia sẻ "quyết định khó khăn nhất trong đời cầm quân" với tướng Giáp?

 8h10, Cuộc diễu binh, diễu hành kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điên Biên Phủ bắt đầu. 54 thanh niên đại diện cho 54 dân tộc hộ tống Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo sau là quốc kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khối quân kỳ do Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam dẫn đầu diễu qua lễ đài.

Trước đó, Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Phùng Văn Khầu, chiến sĩ pháo binh, đại diện các cựu chiến binh và thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ năm xưa phát biểu: Chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là bản anh hùng ca bất diệt, một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam trong buổi lễ trang trọng này.

Ông Khầu nghiêng mình nhớ tới Bác Hồ, đại tướng Võ Nguyên Giáp và những đồng bào đã hy sinh làm nên chiến thắng. Ông Khầu nhắc lại trận đánh ác liệt ngày 23/4/1954, phản kích các đợt tấn công của địch, nhiều đồng đội ông Khầu đã hy sinh.

dbien2-2273-1399425841.jpg

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp bên trong sân vận động. Ảnh: Quý Đoàn.

7h30, lễ chào cờ trang nghiêm có sự hiện diện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Dự lễ mít tinh còn có lãnh đạo Chính phủ Lào, Campuchia, Mexico và đại diện nhiều phái đoàn ngoại giao, tổ chức quốc tế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Trương Tấn Sang đã có bài diễn văn nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của chiến thắng Điện Biên Phủ, ca ngợi công lao to lớn của toàn quân và dân ta trong trận đánh mang tính bản lề, thay đổi cục diện chiến trường, góp phần quan trọng vào thắng lợi cuối cùng, đánh đuổi thực dân Pháp.

Ông Trương Tấn Sang bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các cựu chiến binh, chiến sĩ, nhân dân, dân công hỏa tuyến, lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam anh hùng... đã có những đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ.

Chủ tịch nước tóm tắt diễn biến, nêu ý nghĩa và nguyên nhân, đồng thời nhấn mạnh chiến thắng Điện Biên Phủ mãi mãi là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, là bài học về chiến tranh nhân dân, toàn dân toàn diện.

7h sáng 7/5, chương trình biểu diễn nghệ thuật diễn ra tại sân vận động trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

8.000 ghế ngồi trong sân vận động không còn chỗ trống. Bên ngoài, hàng nghìn người xếp hàng dọc hai bên đường Võ Nguyên Giáp để chờ đón đoàn diễu hành.

Ông Huỳnh Vĩnh Ái, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo buổi lễ khởi động bằng màn biểu diễn nghệ thuật tái hiện nỗ lực, sự hy sinh gian khổ, ý chí ngoan cường của toàn thể người dân Việt Nam trong trận quyết chiến với thực dân Pháp.

dbien1-1545-1399421650.jpg

Đoàn diễu binh sẽ đi từ sân vận động trung tâm thành phố Điện Biên Phủ dọc theo đường Võ Nguyên Giáp. Ảnh: Quý Đoàn.

Sau phần biểu diễn nghệ thuật sẽ là lễ diễu binh. 15.000 người chia thành 27 khối đứng, 37 khối ngồi đại diện cho các lực lượng hải - lục - không quân, bộ đội biên phòng, đặc công, thông tin, cảnh sát biển, cựu chiến binh, công nhân, nông dân... sẽ đi qua lễ đài và đường phố một cách trang nghiêm, mạnh mẽ.

Dẫn đầu đoàn diễu binh là xe rước Quốc huy, 54 người đại diện cho các dân tộc Việt Nam rước cờ Tổ quốc, cờ Đảng, xe rước ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xuất phát từ sân vận động trung tâm, đoàn di chuyển khoảng 3 km trên phố bắt đầu từ đường Hoàng Văn Thái, qua chân đồi A1, cạnh Nghĩa trang A1 rồi tiến về con đường đẹp nhất thành phố mang tên Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Thời tiết ở Điện Biên mát mẻ, không mưa hứa hẹn một lễ diễu binh thành công và hoành tráng nhất từ trước đến nay tại Điện Biên.

Đúng ngày này 60 năm trước (7/5/1954), đội quân 55.000 Việt Minh dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đánh bại đội quân của một cường quốc châu Âu, kết thúc một thế kỷ đô hộ của đế quốc Pháp tại Đông Dương. Sau chiến thắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp trở thành một trong những nhân vật lịch sử Việt Nam có ảnh hưởng cá nhân vượt ra ngoài lãnh thổ quốc gia. Trận Điện Biên Phủ được nhiều chuyên gia quân sự nhận định là một trong những trận đánh vĩ đại nhất thế kỷ 20, là khởi nguồn cho cuộc đấu tranh giành độc lập của nhiều dân tộc.

Nhóm phóng viên

Chiến thắng Điện Biên Phủ qua những hình ảnh lịch sử Chiến thắng Điện Biên Phủ qua những hình ảnh lịch sử

() Ngày này 60 năm trước, Điện Biên Phủ đang trong những ngày bão lửa dữ dội nhất, khi quân và dân ta tổng tiến công vào Tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, được Pháp tự hào về độ kiên cố bậc nhất Đông Dương, như một pháo đài không thể công phá. Cùng nhìn lại diễn biến của Chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lấy năm châu, chấn động địa cầu" 6 thập kỷ trước, qua những hình ảnh tư liệu quý giá.

Cảm nhận riêng về vị tướng kiệt xuất Cảm nhận riêng về vị tướng kiệt xuất

() Qua hai chiến dịch đại thắng Điện Biên Phủ và Hồ Chí Minh, càng hiểu rõ vì sao Đại tướng Võ Nguyên Giáp, từ một người chưa từng qua trường lớp đào tạo về quân sự, lại trở thành người cầm quân lỗi lạc, kiệt xuất, đánh thắng hai kẻ thù lớn vào bậc nhất trong thế kỷ XX.

 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư