-
Ngành điện tử tăng tốc trong chu kỳ sản xuất toàn cầu -
Người dân Đắk Lắk mang xe xăng tới “chốt tại chỗ” xe máy điện VinFast -
Chỉ trong 15 ngày đầu tháng 4/2026, chi gần 1,25 tỷ USD nhập dầu thô, xăng dầu -
Bán lẻ co để sống, mở để chờ -
BYD Dolphin thuần điện nhập khẩu từ Thái Lan, giá dưới 500 triệu đồng -
Điểm danh 10 thị trường mua nhiều hàng hóa Việt Nam
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột leo thang ở nhiều khu vực; giá xăng dầu, cước vận tải biến động mạnh…, nhưng ngành dệt may Việt Nam vẫn giữ được mức tăng trưởng khá.
Theo số liệu của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), năm 2024, kim ngạch xuất khẩu dệt may ước đạt 44 tỷ USD như dự kiến, tăng 11,26% so với năm 2023; nhập khẩu ước đạt 25 tỷ USD, tăng 14,79%; xuất siêu đạt 19 tỷ USD, tăng 6,93% so với năm 2023.
Trong đó, Mỹ vẫn là thị trường lớn nhất, với kim ngạch xuất khẩu ước đạt 16,71 tỷ USD, tăng 12,33% so với năm 2023 và chiếm tỷ trọng 37,98% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam..
Ông Phạm Văn Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Việt Thắng Jean cho hay, tình hình xuất khẩu thêm phần khả quan vào cuối năm, tính chung năm 2024, đơn hàng của doanh nghiệp dự kiến tăng 25% so với năm ngoái. Đến nay, Việt Thắng Jean đã nhận đơn hàng đến tháng 6/2025.
Còn với Tổng công ty cổ phần May Việt Tiến, ông Phan Văn Kiệt, Phó tổng giám đốc thông tin, giai đoạn cuối năm, nhiều lao động tại doanh nghiệp phải tăng ca để kịp đáp ứng đơn hàng, phục vụ dịp Lễ, Tết cho đối tác nước ngoài. Việt Tiến đã có đơn hàng đến tháng 5/2025.
Theo các doanh nghiệp, đơn hàng không phải là vấn đề đáng quan ngại trong năm tới, song đơn giá không tăng so với năm 2024. Ngoài ra, cách mua hàng của các đối tác thay đổi rất nhanh. Cụ thể, khi sức mua của người tiêu dùng trên thị trường thế giới chững lại trong khoảng 1-2 tuần, các đối tác sẵn sàng báo tạm dừng đơn hàng đã đặt. Do đó, doanh nghiệp dệt may đứng trước thách thức về tính ổn định của đơn hàng.
Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch VITAS cho biết, năm 2024, ngành dệt may trên quy mô toàn cầu không có sự chuyển biến, tăng trưởng rõ nét. Tuy nhiên, Việt Nam ghi nhận tăng trưởng là nhờ ngành dệt may tận dụng tốt sự chuyển dịch đơn hàng xuất khẩu từ các quốc gia như Trung Quốc, Bangladesh... sang Việt Nam. Nhiều thị trường xuất khẩu mới nổi như Trung Đông, châu Phi đã được các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận để mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, tồn kho tại các thị trường chủ lực như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản có xu hướng giảm dần so với cùng kỳ năm trước, cộng với sức mua có xu hướng tăng đã giúp phục hồi nhu cầu đặt hàng từ các đối tác.
Trước các xu hướng thuận lợi, cũng như những cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do (FTA), năm 2025, toàn ngành dệt may đặt mục tiêu xuất khẩu đạt 47 - 48 tỷ USD. Chủ tịch VITAS cho biết, đây là con số có sự tính toán và nghiên cứu kỹ lưỡng về xu thế đơn hàng. Trong đó, ngành may được dự báo sẽ có lượng đơn hàng dồi dào hơn so với năm 2024.
Đồng tình với ý kiến trên, Phó tổng giám đốc Việt Tiến chia sẻ: “Chúng tôi dự đoán, tình hình xuất khẩu của ngành dệt may trong năm 2025 sẽ khởi sắc, bởi tồn kho giảm, các đối tác nước ngoài đang đặt nhiều đơn hàng hơn để đáp ứng yêu cầu dịp Giáng sinh, Tết Dương lịch và dự trữ thêm nguồn hàng.
Dẫu vậy, khách hàng ngày càng yêu cầu khắt khe hơn về tiêu chuẩn kỹ thuật, trách nhiệm xã hội, cũng như thời gian giao hàng. Đây là những yêu cầu mới, đòi hỏi doanh nghiệp phải thích ứng và không thể đứng ngoài “cuộc chơi”.
“Đơn hàng tăng, nhưng tổng lượng hàng/đơn nhỏ, yêu cầu độ khó ngày càng cao. Vì vậy, việc đặt mục tiêu trong năm 2025 cao hơn buộc Việt Tiến không ngừng đầu tư công nghệ, tự động hoá trong sản xuất, tăng đào tạo công nhân… để nâng cao hiệu quả sản xuất, xuất khẩu”, ông Phan Văn Kiệt chia sẻ.
Có thể thấy, dù nhiều cơ hội, nhưng cũng không kém thách thức trong năm 2025. Hầu hết doanh nghiệp dệt may đều nhạy bén, linh hoạt trong chuyển đổi mô hình, đầu tư máy móc, thiết bị và sản phẩm.
Đồng thời, để đáp ứng kịp đơn hàng cho quý cuối năm và đầu năm 2025, các nhà sản xuất tăng cường giờ làm, tuyển thêm lao động thời vụ nhằm đẩy nhanh tiến độ giao hàng.
“Trong quý IV/2024, doanh nghiệp có đơn hàng tăng gấp rưỡi so với năm 2023. Vì vậy, chúng tôi đang tuyển thêm lao động thời vụ, mua thêm máy móc, thiết bị tự động, tăng ca hết công sức, hầu như ngày nào nhà máy cũng sáng đèn đến 9 giờ đêm để kịp tiến độ”, ông Phạm Quang Anh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất may mặc Dony chia sẻ.
-
ROSE Business Lounge chiến thắng tại hạng mục Best Lounge In Asia 2026 -
BYD Dolphin thuần điện nhập khẩu từ Thái Lan, giá dưới 500 triệu đồng -
Điểm danh 10 thị trường mua nhiều hàng hóa Việt Nam -
Tập đoàn bán lẻ lớn ở Trung Đông tăng nhập khẩu nông sản Việt -
Để xăng E10 được sử dụng rộng rãi, mấu chốt phải tạo được lợi thế về giá. -
Xuất nhập khẩu đến 15/4 tiến sát 300 tỷ USD -
Mở rộng cơ hội giao thương cho doanh nghiệp ngành điện tử - gia dụng
-
Acecook Việt Nam tổ chức lễ động thổ dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới -
Kích hoạt thị trường bất động sản phía Đông với ưu đãi khủng từ The Parkland -
Hơn cả một giải chạy: Cách Carlsberg Việt Nam cùng nhau kiến tạo văn hóa phát triển bền vững -
EVF duy trì đà tăng trưởng, lợi nhuận quý I/2026 tăng 8,1% -
FE CREDIT khởi động chu kỳ tăng trưởng mới: Từ tái cấu trúc đến tăng tốc bền vững -
Công ty Cổ phần Tôn Pomina kiện toàn bộ máy lãnh đạo, tăng cường năng lực quản trị chiến lược
