Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Doanh nghiệp Singapore tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Nam Định
Liên Phương - 02/11/2023 12:57
 
Liên đoàn doanh nghiệp Singapore vừa có buổi trao đổi tìm hiểu cơ hội đầu tư, hợp tác tại Nam Định. Tiếp đoàn có Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc.

Tại buổi làm việc, bà Amy Wee, Giám đốc Liên đoàn doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển của tỉnh và nhận định Nam Định là địa phương có nhiều sức thu hút các nhà đầu tư Singapore. Vì vậy, Liên đoàn sẽ tăng cường quảng bá, giới thiệu để ngày càng có nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại Singapore hiểu rõ hơn về môi trường kinh doanh hấp dẫn của tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định Phạm Gia Túc tiếp và làm việc với Giám đốc Liên đoàn doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam. Ảnh Viết Dư

Trao đổi với bà Amy Wee, Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định Phạm Gia Túc cho biết, với vị trí chiến lược tại trung tâm vùng nam đồng bằng sông Hồng, nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp tăng trưởng kinh tế ổn định, chi phí sản xuất cạnh tranh, thị trường tiềm năng, hạ tầng giao thông thuận lợi, Nam Định có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong thu hút đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư đến từ Singapore.

Nam Định đã trình Thủ tướng Chính phủ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, sau khi được phê duyệt sẽ mở ra không gian phát triển kinh tế mới, nhất là quỹ đất hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, công nghệ cao quy mô lớn, sẵn sàng mặt bằng đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo tỉnh Nam Định đề nghị Liên đoàn doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam quan tâm hỗ trợ tỉnh trong việc quảng bá giới thiệu về môi trường đầu tư thuận lợi của Nam Định, tổ chức các đoàn doanh nghiệp Singapore sang thăm và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Nam Định, nhất là những lĩnh vực tỉnh ưu tiên thu hút đầu tư gồm: Phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp; công nghiệp ô tô, cơ khí, điện, điện tử; công nghệ thông tin; công nghiệp dược phẩm và sản xuất dược liệu; đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn; đầu tư xây dựng các khu du lịch sinh thái, khu du lịch biển, du lịch tâm linh; xây dựng các cơ sở giáo dục, đào tạo dạy nghề, cơ sở y tế chất lượng cao.

“Tỉnh Nam Định luôn xác định mọi thành công của doanh nghiệp là thành công của tỉnh và cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi, giải quyết thông thoáng các thủ tục hành chính, hỗ trợ tối đa nhà đầu tư trong khuôn khổ pháp luật, coi nhà đầu tư là những công dân danh dự của tỉnh Nam Định”, ông Phạm Gia Túc cho biết thêm.

Được biết, Liên đoàn doanh nghiệp Singapore tại Việt Nam có vai trò tìm hiểu và cung cấp các thông tin cần thiết, hữu ích giúp doanh nghiệp Singapore biết, đi đến quyết định đầu tư vào Việt Nam. 

Liên đoàn có hơn 29.000 doanh nghiệp thành viên. Nhiều doanh nghiệp rất quan tâm đầu tư mở rộng hoạt động tại Việt Nam trên các lĩnh vực sản xuất, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, kinh doanh dịch vụ, thương mại. Trong 4 năm gần đây, Liên đoàn đã đồng hành, hỗ trợ hơn 1.500 doanh nghiệp Singapore đầu tư, thành lập doanh nghiệp tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có hơn 500 doanh nghiệp được hỗ trợ vào thị trường Việt Nam.

Hoạt động thúc đẩy doanh nghiệp Singapore hợp tác, đầu tư tại Nam Định góp phần không ngừng tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác Nam Định - Singapore theo hướng mang lại lợi ích cho cả hai bên; cùng Việt Nam - Singapore nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới.

Thúc đẩy cơ hội hợp tác đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp Singapore và Việt Nam
Hợp tác giữa NIC và Đại học Quốc gia Singapore là một trong những nội dung cụ thể và thiết thực trong việc chia sẻ tri thức và hỗ trợ khởi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư