Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Doanh nghiệp thành lập mới nhúc nhích tăng
Thanh Hà - 27/05/2014 08:58
 
 5 tháng đầu năm, cả nước có 31.228 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 173.624 tỷ đồng, tăng 0,7% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2013. Song lượng doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động vẫn chưa có chiều hướng suy giảm.
TIN LIÊN QUAN

Số liệu được công bố tại Hội nghị Giao ban sản xuất - kinh doanh tháng 5, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức sáng 27/5 cho thấy, tháng 5/2014 (chỉ tính đến ngày 20/5), đã có thêm 6.713 doanh nghiệp buộc phải giải thể và ngừng hoạt động.

Tính chung 5 tháng, con số này là 27.867 doanh nghiệp, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, có 23.965 doanh nghiệp ngừng hoạt động, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm 2013; 3.902 doanh nghiệp đã hoàn thành các thủ tục giải thế, tăng 7,7%.

  Số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhẹ trong 5 tháng đầu năm 2014  
  Số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhẹ trong 5 tháng đầu năm (ảnh minh họa)  

Theo lý giải của Cục Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động trong 5 tháng đầu năm 2014 tăng 20,5% so với cùng kỳ là do năm 2014 đã bổ sung một lượng doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp để chuyển sang tình trạng giải thể.

Số doanh nghiệp này, trước đây không đưa vào số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Lý do là vì, các doanh nghiệp này thực chất đang trong quá trình giải thể. Nhưng đồng thời, số doanh nghiệp này cũng chưa được tính vào số doanh nghiệp giải thế, do chưa hoàn thành thủ tục giải thể.

“Tuy nhiên, lần này, để đảm bảo bao quát được tình trạng của toàn bộ doanh nghiệp trong nền kinh tế, báo cáo lần này bổ sung số lượng doanh nghiệp nói trên vào tình trạng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động”, ông Bùi Hà, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)  nói và cho rằng, tình hình doanh nghiệp trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, số doanh nghiệp khó khăn, buộc phải giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động chưa có chiều hướng suy giảm.

Mặc dù vậy, theo bà Nguyễn Huyền Dịu, đại diện Ngân hàng Nhà nước, cần xác định thêm quy mô của các doanh nghiệp đã giải thể, tạm ngừng hoạt động.

“Nếu là doanh nghiệp quy mô nhỏ, yếu kém, thì việc họ phải giải thể, ngừng hoạt động cũng không phải quá đáng lo ngại”, bà Dịu bày tỏ quan điểm.

Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng cho biết, 5 tháng đầu năm, cả nước có 31.228 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 173.624 tỷ đồng, tăng 0,7% về số doanh nghiệp và 11% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2013.

Số doanh nghiệp ngừng hoạt động nay đã quay trở lại hoạt động trong 5 tháng qua là 6.994 doanh nghiệp.

TIN LIÊN QUAN
Lập DN chỉ 3 ngày, giải thể mất ít nhất 3 tháng
Doanh nghiệp khai sinh ít hơn "ngắc ngoải"
Cảnh báo yếu tố cản trở phục hồi kinh tế
Ông Dương Trung Quốc "tiên đoán" vận mệnh doanh nghiệp
9 tháng, hơn 42.000 doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động
Hơn 1.400 doanh nghiệp xây dựng sống lại

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư