
-
Chính phủ cho phép Vietnam Airlines phát hành thêm cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
-
Phát triển khu công nghiệp thông minh với công nghệ từ Schneider Electric
-
Hội chợ THAIFEX Anuga Asia 2025: Thúc đẩy đổi mới và mở rộng cơ hội kinh doanh ngành Thực phẩm và Đồ uống
-
Cơ hội đầu tư vào cổ phiếu HHV trước làn sóng đầu tư công
-
3 điều mà Chủ tịch Masan tin rằng không thay đổi -
Searefico có thể trúng thầu thêm 2.000 tỷ đồng
![]() |
Mỹ điều chỉnh giảm biên độ phá giá cho các nhà sản xuất, xuất khẩu Việt Nam trong vụ kiện CBPG túi giấy. |
Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã ban hành kết luận cuối cùng vụ việc điều tra chống bán phá giá với túi giấy nhập khẩu từ Campuchia, Trung Quốc, Colombia, Ấn Độ, Malaysia, Bồ Đào Nha, Đài Loan (Trung Quốc), Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam (riêng Trung Quốc và Ấn Độ bị điều tra thêm chống trợ cấp).
Vụ việc được khởi xướng điều tra trên yêu cầu của nguyên đơn là Liên minh vì Thương mại Công bằng đối với Túi mua hàng (Mỹ) ngày 21/6/2023.
Hàng hóa bị điều tra là túi giấy (có mã HS 4819.30.0040 và 4819.40.0040). Thời kỳ điều tra chống bán phá giá (POI) cho Việt Nam: 1/10/2022 đến 31/3/ 2023.
Theo thông báo khởi xướng của DOC, biên độ phá giá mà nguyên đơn cáo buộc cho Việt Nam từ 27,64% đến 92,34% (giảm so với cáo buộc ban đầu từ 63,67% đến 128,81%).
Ngày 03/01/2024, DOC đã đăng công báo kết luận sơ bộ của vụ việc, trong đó xác định biên độ phá giá cho doanh nghiệp bị đơn bắt buộc duy nhất tham gia vụ việc là 51,25% và 03 doanh nghiệp đáp ứng điều kiện hưởng thuế suất riêng rẽ cũng chịu mức này.
Các doanh nghiệp khác chịu mức toàn quốc bằng biên độ cao nhất do nguyên đơn cáo buộc là 92,24%.
Đến ngày 21/5/2023, DOC ban hành kết luận của vụ việc, theo đó DOC điều chỉnh giảm biên độ phá giá cho các nhà sản xuất, xuất khẩu Việt Nam như sau:
Biên độ phá giá cho bị đơn bắt buộc duy nhất là 36,51% do DOC đã rà soát lại một số giá trị thay thế và chỉnh sửa một số lỗi tính toán, 3 doanh nghiệp đáp ứng điều kiện hưởng thuế suất riêng rẽ cũng chịu mức này, các doanh nghiệp khác chịu mức toàn quốc là 92,34% (giữ nguyên so với kết luận sơ bộ).
Dự kiến Ủy ban Thương mại quốc tế Mỹ (ITC) sẽ ban hành kết luận cuối cùng về thiệt hại vào ngày 01/7 tới.
Trường hợp ITC kết luận không có thiệt hại, vụ việc sẽ chấm dứt (ít có khả năng xảy ra). Nếu ITC kết luận có thiệt hại, Bộ Thương mại Mỹ sẽ ban hành lệnh áp thuế.
Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) khuyến nghị doanh nghiệp sản xuất/xuất khẩu sản phẩm liên quan tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tiếp theo của vụ việc.
Đồng thời, chủ động tìm hiểu quy định, trình tự, thủ tục rà soát hành chính, rà soát nhà xuất khẩu mới của Hoa Kỳ để chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo; đa dạng hóa thị trường và mặt hàng xuất khẩu; thường xuyên phối hợp, cập nhật thông tin cho Cục Phòng vệ thương mại để nhận được sự hỗ trợ kịp thời.
-
Phát triển khu công nghiệp thông minh với công nghệ từ Schneider Electric
-
Đề xuất tăng vốn điều lệ của “ông lớn” đường cao tốc Việt Nam lên 38.618 tỷ đồng
-
Canada điều tra dây thép carbon và hợp kim thép nhập từ Việt Nam
-
Hội chợ THAIFEX Anuga Asia 2025: Thúc đẩy đổi mới và mở rộng cơ hội kinh doanh ngành Thực phẩm và Đồ uống
-
Cơ hội đầu tư vào cổ phiếu HHV trước làn sóng đầu tư công -
3 điều mà Chủ tịch Masan tin rằng không thay đổi -
SASCO đón vận hội, tiên phong chinh phục -
Searefico có thể trúng thầu thêm 2.000 tỷ đồng -
UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chuyển nhượng Nhà máy thủy điện Khe Nghi -
Doanh nghiệp Đức tại Việt Nam tính chuyện mở rộng kinh doanh -
SABECO giữ vững phong độ, hướng đến tăng trưởng lợi nhuận 8% trong năm 2025
-
Nguồn vốn Agribank thúc đẩy kinh tế tư nhân phát huy vai trò trụ cột quan trọng của nền kinh tế
-
CONINCO: Củng cố nguồn lực, mở rộng thị trường, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình
-
Năm thứ 3 liên tiếp Coteccons đứng đầu bảng xếp hạng "Top 10 Nhà thầu Xây dựng Uy tín"
-
ĐHĐCĐ SeABank: Bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT người nước ngoài
-
Vedan Việt Nam đón nhận giải Rồng Vàng 2025
-
VPBank cho vay tới 90% giá trị xe với doanh nghiệp vay mua ô tô